Nhiều địa phương không thực hiện quy định dạy thêm

(Dân trí) - Chiều qua 16/4, Bộ GD-ĐT đã có công văn đôn đốc, yêu cầu các các Sở GD-ĐT gấp rút triển khai thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm, đặc biệt là việc thực hiện quy định này tại các trường ĐH, CĐ và các tổ chức khác có cơ sở luyện thi đại học.

Theo ông Lê Quán Tần, Vụ trưởng Vụ THPT: Quy định về dạy thêm học thêm đã được ban hành từ ngày 31/1/2007 nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫn chưa ban hành văn bản quy định về dạy thêm học thêm. Bộ yêu cầu, các Sở GD-ĐT phải khẩn trương tham mưu để UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành các văn bản quy định về dạy thêm, học thêm áp dụng đối với mọi tổ chức, cá nhân tham gia dạy thêm trên địa bàn.

 

Đặc biệt, đối với bậc tiểu học không được tổ chức dạy thêm, học thêm trừ các trường hợp: nhận quản lý học sinh ngoài giờ học theo yêu cầu của gia đình; phụ đạo cho những học sinh học lực yếu, kém; bồi dưỡng nghệ thuật, thể dục thể thao; luyện tập kỹ năng đọc, viết cho học sinh, đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

 

Đối với các cơ sở luyện thi đại học Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục ĐH không tổ chức dạy thêm, học thêm theo chương trình giáo dục phổ thông cho người học không phải là học sinh, học viên của cơ sở giáo dục đại học đó.

 

Mọi tổ chức cũng như giáo viên thuộc quyền quản lý của các trường ĐH, CĐ và các tổ chức khác khi làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép dạy thêm chương trình giáo dục phổ thông (luyện thi đại học) phải được lãnh đạo nhà trường ghi ý kiến chấp thuận trong đơn đề nghị.

 

Việc dạy thêm có thu tiền được thực hiện sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, trừ trường hợp UBND cấp tỉnh quy định miễn giấy phép.

Hồng Hạnh