Nhiều địa phương quyết định tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn

(Dân trí) - Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu vừa có chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2015 - 2016 vào ngày 5/9. Sở GD-ĐT đề nghị các trường tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức phô trương và cần mang tính giáo dục đạo đức văn hóa trong toàn học sinh.

Cụ thể, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào 7h30 phút sáng ngày 5/9 - ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường". Riêng một số trường đặc biệt như trường chuyên, trường dân tộc nội trú, trường nuôi dạy trẻ khuyết tật có thể có kế hoạch khai giảng vào ngày 4/9 hoặc 6/9…

hinh-1-298fc
Nhiều trường sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào năm học mới trong ngày 5/9.

Trong khi đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu Sở GD-ĐT tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học sinh, sinh viên.

Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường yêu cầu học sinh, sinh viên thuộc phạm vi quản lý cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông. Nếu nơi nào để học sinh, sinh viên vi phạm sẽ kiểm điểm, xử lý trách nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng của đơn vị đó.

Tại tỉnh Bạc Liêu, Sở GD-ĐT tỉnh cũng yêu cầu các trường đồng loạt tổ chức khai giảng năm học mới vào cùng 1 ngày là sáng ngày 5/9. Nội dung khai giảng không kéo dài thời gian, đơn giản các tiết mục nhưng cần phải trang trọng.

Sở GD-DDT tỉnh Nam Định vừa có công văn số 942/SGDĐT về việc hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2015-2016. Theo đó, yêu cầu các trường trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất… để đảm bảo công tác chuẩn bị hoàn thành chu đáo. Bố trí sắp xếp thời gian, địa điểm tổ chức hợp lý, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của học sinh, cán bộ giáo viên (Có thể tổ chức phần “Hội” trước hoặc sau phần “Lễ”, tránh lãng phí thời gian, linh hoạt khi gặp thời tiết xấu).

Sở GD-ĐT Nam Định cũng yêu cầu các trường trên địa bàn tỉnh làm phần “Lễ” khai giảng không quá 45 phút. Phần “Lễ” gồm các hoạt động: Lễ đón học sinh đầu cấp; chào cờ, hát Quốc ca; tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng. Diễn văn khai giảng năm học mới cần ngắn gọn, súc tích, vì học sinh và lấy học sinh làm trung tâm, nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm và phát động các phong trào thi đua của năm học mới; đánh trống khai trường.

v1-59d87

Sở GD-ĐT Nam Định yêu cầu làm phần “Lễ” khai giảng không quá 45 phút. (Ảnh: Đức Văn)

Nếu nhà trường kết hợp nội dung lễ khai giảng với các sự kiện lớn (khánh thành, đón Huân chương, đón Cờ thi đua của Chính phủ/Bộ/tỉnh/đón chuẩn…, thì việc kết hợp nội dung vào phần “Lễ” cần tổ chức hài hòa, linh hoạt.

Về phần “Hội”, tùy thuộc vào điều kiện của nhà trường, tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các trò chơi dân gian hấp dẫn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày “hội” đối với thầy cô giáo và học sinh.

Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai đầy đủ văn bản hướng dẫn này và chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2015.

Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa ra công văn về việc hướng dẫn chuẩn bị tổ chức khai giảng năm học 2015-2016. Theo đó, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh sẽ đồng loạt khai giảng vào thứ 7 (ngày 5/9), vào đúng 8h. Phần lễ sẽ diễn ra không quá 60 phút và phải có phương án dự bị “đối phó” với thời tiết.

Để có một lễ khai giảng có ý nghĩa, trở thành ngày hội khai trường theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tích cực chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới.

Ngoài quy định phần lễ sẽ diễn ra không quá 60 phút, phần hội sẽ tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức các hoạt động vui chơi, tạo không khí phấn khởi cho học sinh bước vào năm học mới.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, các đơn vị phải xây dựng phương án khai giảng khi điều kiện thời tiết không thuận lợi như mưa gió… phải đảm bảo an ninh học đường, an toàn giao thông. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về nội dung, chương trình của lễ khai giảng, triển khai theo đúng yêu cầu chỉ đạo, đảm bảo ngắn gọn, súc tích, ý nghĩa và đúng thời gian quy định.

Để buổi lễ thực sự trở thành “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”, các đơn vị phải chuẩn bị chu đáo về mọi mặt với nghi lễ trang trọng, tạo dấu ấn tốt đẹp, thực sự là ngày hội đối với toàn thể thầy cô giáo, các em học sinh, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới.

Ngoài ra, trong ngày khai giảng năm học mới, dự kiến sẽ có 200 suất học bổng Nay Der trao cho các em học sinh có thành tích xuất sắc.

Thiên Thư - Đức Văn - H.H

 

Nhiều địa phương quyết định tổ chức lễ khai giảng ngắn gọn - 3