Gia Lai:

Nhiều học sinh vùng sâu bỏ học

(Dân trí) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai cho biết, vài năm trở lại đây, tình trạng học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh bỏ học rất nhiều, đặc biệt là học sinh ở bậc học mầm non.

Năm học 2011-2012, trên địa bàn tỉnh có 920 em học sinh (HS) bỏ học ở tất cả các cấp. Cụ thể: Krông Pa có 114 em HS bậc tiểu học bỏ học và 171 em ở bậc THCS; Đức cơ có 97 em ở bậc tiểu học và 128 ở bậc THCS; Chư Prông có 282 bậc THCS; Ia Grai có 128 em ở bậc THCS. Các năm học 2012-2013 và 2013- kì I năm 2014, con số các em HS dân tộc thiểu số ở các cấp bỏ học lên đến hàng trăm.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, các HS bỏ học nhiều chủ yếu ở các địa phương ở địa bàn xa, khó khăn và vùng biên giới. Không chỉ vậy, lãnh đạo Sở cũng thừa nhận, chất lượng các lớp do giáo viên dân tộc thiểu số đứng lớp (được đào tạo cấp tốc trước đây) đảm nhiệm không đảm bảo, khiến HS bị hổng kiến thức, chán nản cũng là nguyên nhân của thực trạng này. Ngoài ra, một nguyên nhân nữa xảy ra tình trạng trên là do bản thân HS, có một số em thiếu tự tin, ngại giao tiếp, học kém…

Phát biểu tại hội thảo về tình hình HS dân tộc thiểu số bỏ học, bà Nhan Thị Hằng Nga - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT thẳng thắn: “Tỉnh ta có khoảng trên 370.000 HS từ bậc mầm non đến THPT, trong đó tỷ lệ HS ở bậc học mầm non là cao nhất, còn lại thì càng học lên cao càng… rớt dần, đặc biệt là số HS dân tộc thiểu số.

Thiên Thư