Thi học sinh giỏi quốc gia:

Nhiều môn không có giải nhất

Tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi quốc gia chọn học sinh giỏi năm học 2004 - 2005 đã có kết quả với 2.250 thí sinh đoạt giải nhưng nhiều môn lại không có giải nhất.

Kỳ thi học sinh giỏi năm nay có 13 môn thi với 51 em đoạt giải nhất. Có môn có nhiều giải nhất nhưng lại có môn không tìm ra người đứng đầu.

 

Địa phương có nhiều học sinh đoạt giải nhất là Hà Nội ở bảng A và Hoà Bình ở bảng B

 

Về môn học, ở bảng A, tiếng Pháp là môn có nhiều giải nhất (9 giải), toán, tin (7 giải), môn tiếng Anh, tiếng Nga không có giải nhất. Ở bảng B, cả 3 môn ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và các môn Hóa học, Sinh học đều không có giải nhất. Hai môn nhiều giải nhất là tin học và lịch sử.

 

Theo Lao động