Nhiều suất học bổng của Chính phủ Liên bang Nga

(Dân trí) - Bộ GD-ĐT vừa thông báo, năm học 2006 - 2007 Chính phủ Liên bang Nga sẽ cấp 260 suất học bổng diện Hiệp định cho sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam.

260 học bổng gồm: 155 học bổng đại học; 60 học bổng sau đại học (thực tập sinh, TS, TSKH); 30 học bổng cho sinh viên chuyển tiếp tiếng Nga; 15 học bổng cho giáo viên tiếng Nga đi thực tập chuyên môn.

 

Ngoài ra, năm nay phía Nga cấp thêm 07 học bổng cho Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội. Trung tâm sẽ phối hợp với Bộ GD - ĐT, Phân Viện Tiếng Nga Puskin và các trường đại học tổ chức thi Olimpic tiếng Nga dành cho các trường đại học chuyên ngữ và không chuyên ngữ để trao học bổng cho các sinh viên đoạt giải.

 

Đối với 7 chỉ tiêu học bổng này, Bộ GD - ĐT đồng ý đảm bảo chế độ cho các em sinh viên như 260 chỉ tiêu học bổng do Bộ GD - ĐT chính thức tuyển chọn. 

 

Chế độ đối với lưu học sinh (LHS) đi học tại Liên bang Nga diện Hiệp định phía Nga sẽ đảm bảo: Cấp học bổng như đối với sinh viên đại học và sau đại học của Nga: 600 rúp/tháng đối với sinh viên đại học và 1.500 rúp/tháng đối với sinh viên sau đại học.

 

Bố trí ở trong ký túc xá các trường đại học và sinh viên phải thanh toán tiền ở ký túc xá theo mức quy định như sinh viên Nga (thông thường không quá 10% mức học bổng phía Nga cấp).

 

Việt Nam sẽ cấp vé máy bay một lượt đi và về (không cấp vé về phép), cấp bù sinh hoạt phí 220USD/LHS/tháng, cấp bảo hiểm y tế ở mức 150 USD/LHS/12 tháng thông qua Phòng Công tác LHS - Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

 

Điện thoại liên hệ: Vụ Đại học và Sau đại học Bộ GD-ĐT 

 

Học bổng đại học:  ĐT.  8684030

Học bổng sau đại học:  ĐT. 8694905

Vụ Tổ chức Cán bộ:  ĐT. 8694955

Vụ Hợp tác Quốc tế:  ĐT. 8684274.

 

Mai Minh - Hồng Hạnh