Nhiều thí sinh đến sớm chờ buổi thi Văn

(Dân trí) - Sáng nay, trước buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhiều thí sinh đã đến địa điểm thi rất sớm, chuẩn bị sẵn sàng làm bài thi môn Ngữ Văn.

Tại Thanh Hóa, theo ghi nhận của PV, tại một số điểm thi như điểm thi trường THPT Đào Duy Từ, trường THPT Chuyên Lam Sơn, trường THPT Lý Thường Kiệt... hầu hết các thí sinh đều đến sớm 30 phút trước khi vào phòng thi, thậm chí nhiều em còn đến trước cả tiếng đồng hồ để xem lại bài.

Em Lê Thị Phương, học sinh Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết: "Vì là buổi thi đầu tiên nên em và các bạn ai cũng hồi hộp vì thế mọi người đều c᷑ gắng đến sớm để lấy bình tĩnh làm bài".

Thời tiết tại Thanh Hóa sáng nay không quá nóng cũng tạo tâm lý thoải mái cho thí sinh thi môn đầu tiên.

Nhiều thí sinh đếŮ sớm đứng phía ngoài trao đổi bài
Nhiều thí sinh đến sớŭ đứng phía ngoài trao đổi bài
Thí sinh đến trước cả tiếng để ôn bài
Thí sinh đến trước cả tiếng để ôn bài
 
Thí sinh đến sớm tra số báo danh
Thí sinh đến sớm tra số báo danh
Thí sinh đến sớm tra số báo danh
Đũểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt đã để sẵn các thùng cho thí sinh bỏ đồ đạc, điện thoại phía ngoài
Mặc dù đến rất sớm nhưng những bước chân của thí sinh vẫn rất Ŷội vã
Mặc dù đến sớm nhưng các thí sinh vẫn rất khᶩn trương. (Ảnh: Nguyễn Thùy)
 

Theo ghi nhận của PV Dân Trí, chỉ mới 6h sáng nhưng thời tiết tại Hà Tĩnh đã nóng và oi bức. Trước 6h, nhiều thí sinh dự thi tại các hội đồng thi trên địa bàn Hà Tĩnh đã có mặt đông đủ tại các hội đồng thi. Đã ôn luyện kỹ nhưng nhiều em vẫn cẩn thận xem lại bài trước giờ G.

Nhiều thí sinh ôn tập kiến thức trước khi vào phòng thi môn Văn. (Ảnh: Phượng Vũ)
Nhiều thí sinh ôn tập kiến thức trước khi vào phòng thi môn Văn. (Ảnh: Phượng Vũ)

Em Nguyễn Thị Huyền Trang (HĐT trường THPT Phan Đình Phùng) cho biết: "Chúng em cũng đã được ôn tập khá đầy đủ nên không áp lực dù là môn thi đầu tiên. Em tranh thủ đến sớm để tránh trời nắng và cũng chỉ ôn bài qua thôi".

Tuy nhiên, bên cạnh đó, nhiều thí sinh cũng mang tâm lý lo ngại trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT. Một số em tranh thủ ôn lại bài, kiểm tra các dụng cụ bút mực, thước kẻ… trước khi đợi giám thị điểm danh, gọi tên vào phòng thi.

Hòa cùng tâm trạng của nhiều thí sinh, các phụ huynh cũng khá hồi hộp trong môn thi đầu tiên. Chú Nguyễn Mạnh Trường (phụ huynh của thí sinh tại hội đồng thi Thành Sen) lo lắng: Mặc dù đã ôn luyện khá tốt nhưng do môn thí đầu tiên nên con tôi vẫn bắt bố chở đi sớm. Thấy tâm ɴrạng của con, bố mẹ cũng bồn chồn”.

Thí sinh nghe quy chế thi tại hội đồng thi trường TPHPT Phan Đình Phùng. (Ảnh: Phượng Vũ)
Thí sinh nghe quy chế thi tại hội đồng thi trường TPHPT Phan Đình Phùng. (Ảnh: Phượng Vũ)
 
Tại Hà Nội, theo ghi nhận tại hội đồng thi THPT Việt Đức và THPT Ngô Quyền, Hà Nội, các thí sinh bước vào phòng thi tốt nghiệp với tâm lý khá thoải mái. Các thí sinh đều đã có mặt tại trường thi trước 6h45, lặng lẽ chuẩn bị giấy tờ, ôn bài trước kɨi vào phòng thi.

Phụ huynh đưa con đi thi từ sáng sớm
Phụ huynh đưa con đi thi từ sáng sớm

Thí sinh traɮh thủ ăn sáng trước khi vào phòng thi

 
Các thí sinh tại trường THPT Việt Đức cho biết tâm lý khá thoải mái trước khi vào phòng thi
Thí sinh tranh thủ ăn sáng trước khi vào phòng thi.

Điểm thi THPT Việt Đức

Điểm thi THPT Việt Đức


Cáɣ thí sinh tại trường THPT Việt Đức cho biết tâm lý khá thoải mái trước khi vào phòng thi

Các thí sinh tại trường THPT Việt Đức cho biết tâm lý khá thoải mái trước kɨi vào phòng thi
.

Thí sinh Phạm Thanh Thúy, THPT Đoàn Kết thi tại trường THCS Ngô Quyền cho biết: "Em có hơi hồi hộp một chút, nhưng là do không chắc sẽ được điểm cao chứ không phải sợ trượt. Em thiȠ4 môn: Toán, Văn, Anh, Lý, hy vọng sẽ có kết quả như ý".


Trường thi THPT Ngô Quyền

Điểm thi Trường THCS Ngô Quyền

Phụ huynh giúp con dò thông tin phòng thi

Phụ huynh giúp con dò thông tin phòng thi

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ vào phòng thi

Thí sinh tranh thủ ôn bài trước giờ vào phòng thi

(Ảnh: Mai Châm - Hồng Minh)

(Ảnh: Mai Châm - Hồng Minh)
 
Sáng 2/6, cùng với các địa phương khác trên cả nước, thí sinh tỉnh Quảng Trị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. Năm nay, toàn tỉnh có 9.048 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghɩệp THPT, giảm 1.100 thí sinh so với năm 2013. Trong đó, có 8.317 thí sinh thuộc khối THPT và 731 thí sinh khối GDTX.

Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 32 Hội đồng coi thi (HĐCT), với 391 phòng thi ở 9 huyện, thành phố, thị xã trên tɯàn tỉnh.

Các em thí sinh xem lại kiến thức trước khi vào phòng thi
Các em thí sinh xem lại kiến thức trước khi vào phòng thi
Kiểm trɡ lại số báo danh và lịch thi
Kiểm tra lại số báo danh ɶà lịch thi
Thí sinh tham gia lễ khai mạc và nghe phổ biến lại nội quy, quy chế thi
Thí sinh tham gia lễ khai mạc và nghe phổ biến lại nội quy, quy chế thi.

Ngày thi đầu tiên, cácȠem thí sinh tham gia lễ khai mạc để nghe Hội đồng coi thi phổ biến lại nội quy, quy chế thi. Thí sinh đến trường thi trong tâm trạng thoải mái, phấn khởi.

Những ngày này, thời tiết Quảng Trị rất nóng nên phần nào ảnh hưởng đến việc thi ɣử của các em thí sinh. Tuy nhiên, ngay từ trước kỳ thi, Sở Y tế đã lên kế hoạch bố trí đầy đủ cán bộ y tế tại các hội đồng coi thi để kịp thời chăm sóc sức khỏe cho các em.

Nhiều thí sinh đến sớm chờ buổi thi Văn - 20
Kiểm tra bộ đề thi. (Ảnh: Đăng Đức).
 
Sáng nay, cùng với học sinh cả nước, 12.666 thí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa sẽ bước vào môn thi Ngữ Văn của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014.
 
Điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Viết Hảo)
Điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Viết Hảo)

Trong đó, hệ THPT là 11.420 thí sinh, hệ GDTX là 1.246 thí sinh. Sở GD-ĐT Khánh Hòa bố trí 30 hội đồng coi thi đặt ở các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX thuộc các huyện, thị xã, thành phố.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, thời tiết sáng nay tại phố biển Nha Trang mát mẻ, gió nhẹ khá lý tưởng cho thí sinh bước vào ngày thi tốt nghiệp đầu tiên. Trên các tuyến đường tại Nha Trang, nhìn chung giao thông đảm bảo, thông thoáng, không có ɴình trạng ách tắc đường cục bộ. Nhiều phụ huynh cũng đã chủ động chở thí sinh đến điểm thi, ân cần dặn dò để con em có được tâm lý tốt nhất trước khi chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi năm nay.

Điểm thi Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Viết Hảo)
Lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 tại Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang, Khánh Hòa. (Ảnh: Viết Hảo)

Trước 6h, hầu như tất cả thí sinh dự thi tại các hội đồng thɩ trên địa bàn TP. Nha Trang đều đã có mặt đông đủ tại các hội đồng thi, tập trung lắng nghe hội đồng coi thi phổ biến quy chế, một số em tranh thủ ôn lại bài, kiểm tra các dụng cụ bút mực, thước kẻ… trước khi đợi giám thị gọi tên vào phòng thi.

Trao đổi nhanh với PV Dân trí, em Lê Tấn Lộc (HS lớp 12A1, Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang), dự thi tại Hội đồng thi trường THPT Lý Tự Trọng, chia sẻ: “Vì là môn thi đầu tiên nên em hơi hồi hộp một chút. Tuy nhiên, em sẽ cố gắng làm bàiȠđạt trên 50% số điểm”.

Trong khi đó, em Nguyễn Khải Việt (HS 12A3, Trường THPT Lý Tự Trọng, Nha Trang) cũng dự thi tại hội đồng thi trường THPT Lý Tự Trọng, tâm sự: “Em có một chút hồi hộp như các bạn khác vì không biết đề thi môn VănȠnăm nay là khó hay là dễ. Tuy nhiên, do được ôn tập chu đáo nên em hy vọng mình sẽ làm được từ 70 đến 80% số điểm”. Theo ghi nhận chung của PV Dân trí, trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014, tại các hội đồng thi trên địa bàn Tɐ Nha Trang, công tác bảo vệ thi, cơ cở vật chất, trang thiết bị y tế… phục vụ cho kỳ thi đảm bảo đầy đủ, an toàn, không có điều gì bất thường xảy ra.
 
Sáng nay, gần 12 nghìn thí sinh dự kỳ thi tốtȠnghiệp THPT 2014 tại Đà Nẵng bước vào buổi thi môn đầu tiên.

8h sáng buổi thi môn Văn mới bắt đầu nhưng từ 6h, thí sinh đã đến Hội đồng thi để dự lễ khai mạc kỳ thi. Tại lễ khai mạc kỳ thi ở Hội đồng thi THPT Phan Châɵ Trinh (Đà Nẵng), hai thí sinh đại diện đã lên kiểm tra và xác nhận phong bao đề thi được niêm phong kỹ càng, không có chỗ nào bị xé rách trước toàn Hội đồng thi.

Hai thí ɳinh đại diện cùng cán bộ coi thi kiểm tra niêm phong đề thi
Hɡi thí sinh đại diện cùng cán bộ coi thi kiểm tra niêm phong đề thi
Ký xác nhận đề thi được niêm phong kỹ càng trước toàn Hội đồng thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
Ký xác nhận đề thi được niêm phong kỹ càng trước toàn Hội đồng thi. (Ảnh: Khánh Hiền)
 
Trước buổi thi môn đầu tiên, hầu hết thí sinh đều chia sẻ tâm lý khá thoải mái. Nguyễn Phước Thành, học sinh trường THPT Phan Châu Trình thi tại Hội Đồng thi này chia sẻ: “Thi đại học mới lo chứ thi tốt nghiệp thì em nghĩ cũng nhẹ nhàng. Em thi đại học khối A, môn Văn không phải là sở trường của em nên em chỉ hy vọng bˠi thi làm được ở mức trung bình khá là vui rồi”.
 
Dù thi tốt nghiệp nhẹ nhàng hơn thi đại học, thí sinh bước vào một trong những kỳ thi quan trọng như này vẫn không khỏi chút hồi hộp. Nhiều thí sinh vẫn ˴m tập đọc lại những điểm lưu ý trong các bài văn đến sát giờ vào phòng thi mới đi gửi tư trang trước khi giám thị coi thi gọi tên vào phòng thi.
 
Toàn thành phố Đà Nẵng năm nay có 25 Hội đồng thi tốt nghɩệp THPT với 504 phòng thi. Ngoài hơn 1.500 cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi, còn có lực lượng chức năng các ngành an ninh, y tế... phối hợp đảm bảo cho kỳ thi diễn ra trật tự, an toàn.
 
Tại Nghệ An, sáng 2/6, hơn 36.000 thí sinh dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 đã đến làm thủ tục, dự thi môn thi Ngữ văn. Từ 6h sáng, thời tiết đã bắt đầu nắng nóng nên phần lớn các thí sinh đều tranh thủ đến sớm để ôn lại bài.
 
Các em học sinh trường Phan Bội Châu đến điểm thi ngay từ sáng sớm.
Các em học sinh trường Phan Bội Châu đến điểm thi ngay từ sáng sớm.

Các em dự khai mạc thi tốt nghiệp
Các em dự khai mạc thi tốt nghiệp.
 


Thí sinh Nghệ An dự khai mạc và làm bài thi trong thời tiết khá nắng nóng - Nguy᷅n Duy thực hiện.
 
Sáng nay, hơn 65.000 học sinh lớp 12 của TPHCM bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Từ 6g, tại 93 hội đồng coi thi trên toàn TPHCM đã có rất đông thǭ sinh có mặt để tham dự lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp. Buổi lễ chỉ kéo dài 30 phút ngay sau đó thí sinh bắt đầu thi môn đầu tiên là môn Văn.
 
Tại hội đồng coi thi (HĐCT) trường THŐT chuyên Lê Hồng Phong, các thí sinh tỏ ra tự tin trước kỳ thi quan trọng. Được biết, thí sinh dự thi ở hội đồng này toàn là học sinh của trường Lê Hồng Phong. Có lẽ vì tâm lý thi ở "trường nhà" nên đa phần các em không mang biểu hiện bị áp lực trước kỳ tŨi lớn. Em Xuân Phương, học sinh lớp chuyên Lý trường với vẻ mặt khá tự tin cho biết "em chuẩn bị khá kỹ trước ngày thi hôm nay, từ 6g chiều qua mẹ không cho em học bài nữa mà để đầu óc thoải mái. Mặc dù Văn không phải là sở trưởng của em nhưng em nghĩ mìnŨ đã ôn tập khá đầy đủ nên cũng thấy thoải mái".
 
Trong khi đó em Thùy Minh , học sinh lớp 12A2 trên tay cầm sách nhưng không chú tâm vào ôn tập. Khi được hỏi, Linh cho biết "em học ôn rồi nhưng thấy cácĠbạn cầm sách ôn nên cũng lấy sách ra cầm cho vững tâm lý. Trước kỳ thi này em cũng không thấy lo lắng lắm đồng thời ba mẹ ở nhà cũng không đặt áp lực nhiều nên em cũng thấy thoải mái. Ba mẹ em dặn rằng đừng đặt áp lực nhiều vì như thế sẽ càng làm mình khôŮg tập trung để thi".
 
Nhiều thí sinh tại hội đồng thi này cho biết ngày thi đầu tiên chỉ thi mỗi môn Văn, các môn tự chọn của các em rơi vào ngày mai và ngày kia nên không căng thẳng lắm.
 
Sáng nay, TP Cần Thơ có hơn 9.300 thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Trong đó, có hơn 7.990 thí sinh hệ giáo dục phổ thông và hơn 1.300 thí sinh hệ GDTX.
 
Nhằm phục vụ tốt cho kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Cần Thơ đã tổ chức 22 hội đồng coi thi (trong đó có 9 hội đồng coi thi độc lập, 13 hội đồng coi thi ghép) đặt tại 9 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ngànŨ giáo dục còn huy động gần 1.500 cán bộ tham gia phục vụ kỳ thi (bao gồm lãnh đạo, thư ký, giám thị, bảo vệ, phục vụ).
 
Nhiều thí sinh đến sớm chờ buổi thi Văn
Các thí sinh nghe phổ biến quy chế trước khi vào phòng thi sáng nay ở cụm thi Châu Văn Liêm, Cần Ŕhơ. (Ảnh: Phạm Tâm).
 
 
Sáng nay, các thí sinh thi môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút, từ 8h đến 10h.

<ł>Nhóm PV