Nhiều thí sinh quên và mất chứng minh thư

(Dân trí) - Đợt thi tuyển sinh ngày 8,9,10/7 đã là đợt thi thứ 2 trong kỳ thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2008 nhưng nhiều thí sinh vẫn mắc phải lỗi quên giấy CMND. Và có rất nhiều thí sinh bị mất giấy CMND.

Trong buổi thi môn Toán khối D chiều ngày 9/7 tại khoa Kinh tế trường ĐH Quốc gia TPHCM, đã có đến 4 trường hợp bị mất giấy CMND. Các trường hợp này các thí sinh phải dùng các loại giấy tờ thay thế như thẻ học sinh, bằng lái xe, thẻ thư viện… có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và viết giấy cam kết với hội đồng thi mới được thi. 

Cũng tại hội đồng thi này trong chiều 9/7, thí sinh Nguyễn Hữu Trường (ngụ tại TP Phan Thiết, Bình Thuận), SBD 80661 cũng để quên giấy CMND tại nhà trọ do ngủ dậy trễ, cập rập đến trường thi nên quên. Nhà trọ lại xa nên em không quay về lấy được đành làm giấy cam kết để tiếp tục thi. 

Ngoài việc lơ đễnh, nhiều thì sinh còn bị mất giấy CMND do bị mất cắp ví, ba lô, túi xách… Tình trạng này xảy ra khá nhiều tại khu vực Làng ĐH Thủ Đức. Vì khu này vốn đã tập trung hàng ngàn sinh viên, nay thêm mấy chục ngàn thí sinh đến dự thi nên rất mất an ninh. Đây lại là địa bàn giáp ranh của TPHCM và Bình Dương nên lực lượng an ninh càng khó quản lý. 

Vào lúc 10h45’ sáng ngày 9/7, ngay trước cổng Khoa Kinh Tế, do người đông, chen lấn nên thí sinh Bùi Nhật Uyên đã bị móc túi chiếc điện thoại Siemen C75 mà cũng không hay. 

Thầy Trần Minh Đức - Trưởng ban bảo vệ hội đồng thi Khoa Kinh Tế, cho biết: “Lượng thí sinh và phụ huynh tập trung rất đông nên kẻ gian dễ dàng lợi dụng móc túi, lấy trộm vật dụng cá nhân. Trường cũng đã nhiều lần thông báo cho quý phụ huynh và thí sinh biết để cảnh giác nhưng vẫn không ngăn chặn được hết”. 

Theo thầy Đức, phòng bảo vệ của khoa Kinh tế đã nhận được rất nhiều giấy CMND thất lạc của thí sinh. Các giấy này có thể là do thí sinh đánh rơi, hoặc do kẻ gian móc ví lấy tiền xong vứt các giấy tờ ra đường, thí sinh khác nhặt được đem nộp tại phòng bảo vệ của trường.  

Hiện nay, phòng bảo vệ của khoa Kinh tế vẫn còn giữ 3 giấy CMND của các em: Trần Thị Ngọc Yến, sinh ngày 6/6/1990, quê quán tại Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An; Mai Thị Thủy, sinh ngày 12/9/1990, quê quán tại Hồng Giang, Đông Hưng, Thái Bình; Nguyễn Minh Kiên, sinh ngày 9/9/1990, quê quán tại Long Hòa, Cần Giuộc, Long An. Nếu các em đọc được tin này có thể liên lạc phòng bảo vệ để nhận lại. 

Viễn Dương - Tùng Nguyên