Tuyển sinh CĐ 2006:

Nhiều thí sinh vẫn sử dụng điện thoại di động

(Dân trí) - Theo tin từ Bộ GD-ĐT, hôm qua 16/7, ngày thi đầu tiên của đợt thi cao đẳng 2006 đã có 74 thí sinh bị xử lý kỷ luật do mang điện thoại và tài liệu vào sử dụng trong phòng thi.

Thống kê của Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2006 của Bộ cho biết: Mặc dù Bộ GD-ĐT đã cảnh báo về tình trạng gian lận thi cử qua hai đợt thi đại học trước, nhưng đợt thi cao đẳng này vẫn có nhiều thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại di động, tài liệu vào sử dụng trong phòng thi.

 

Ngay trong ngày thi đầu tiên đã có 74 thí sinh bị xử lý kỷ luật do vi phạm quy chế thi. Trong đó có 19 thí sinh bị khiển trách, 4 thí sinh bị cảnh cáo và 51 thí sinh bị đình chỉ thi.

 

Trường Sư phạm Thể dục, Thể thao Hà Tây là nơi có nhiều thí sinh vi phạm kỷ luật nhất với 25 thí sinh bị đình chỉ thi và 2 thí sinh bị cảnh cáo. Tiếp đến là Trường CĐ Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình với 14 thí sinh vi phạm. Đặc biệt, tại Trường CĐ Cơ khí luyện kim có 1 thí sinh bị ngất trong khi làm bài thi được hơn 1 tiếng đồng hồ, phải vào bệnh viện cấp cứu.

 

Được biết, các đợt thi cao đẳng sẽ tiến hành rải rác cho đến hết tháng này, tùy theo từng trường, với tổng số hơn 500.000 hồ sơ đăng ký. Riêng đợt này, ở 55 trường có 319.347 hồ sơ đăng ký, số thí sinh dự thi là 230.649, đạt tỷ lệ 72,23%.

 

Trong ngày thi đầu tiên, không khí thi khá yên bình, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm thi và không có sự cố gì đặc biệt xảy ra xung quanh các khu vực thi. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo thi tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ thì đề thi cao đẳng do các trường đảm nhiệm cũng đáp ứng được các yêu cầu, bám sát chương trình lớp 12, không quá khó và đảm bảo bí mật, an toàn.

 

Hồng Hạnh