Nhiễu thông tin vì đáp án “rởm”

(Dân trí) - Ngay khi kết thúc thi môn Toán, tại các điểm thi bỗng xuất hiện đội quân bán gợi ý lời giải, đáp án. Đáp án “rởm” giải theo nhiều cách đã làm không ít thí sinh dao động, lo lắng.

Mua nỗi lo từ đáp án “rởm”

Tại điểm thi Học viện Tài chính Hà Nội, 2 cô bé xinh xắn cầm trên tay một xấp gợi ý lời giải môn Toán, được in từ một trang web trên mạng chào mời hết sức nhiệt tình. Đáp án dù được photo có vài trang A4 nhưng giá khá chát, từ 4.000 - 6.000 đồng/đáp án.
 
Nhiễu thông tin vì đáp án “rởm” - 1

Đội quân kinh doanh đáp án "rởm" xuất hiện nhan nhản tại các điểm thi
 
Nhiễu thông tin vì đáp án “rởm” - 2

Nhiều phụ huynh mua về cho con xem kết quả

Ông Huỳnh Tấn, phụ huynh của thí sinh Huỳnh Văn Đức, quê ở Hòa Bình nói: “Thôi thì mua về cho cháu nó xem, tuy đắt nhưng nếu con mà làm được thì mừng phải biết”. Tuy nhiên, không ít gợi ý lời giải được đội quân rao bán lại là hàng “rởm”.

Cầm trên tay đáp án được giải nguệch ngoạc, với chú thích là lời giải của nhóm sinh viên chuyên Toán - Đại học Quốc gia Hà Nội, thí sinh Mai Thị Hà than phiền: “Lúc trưa em đối chiếu đáp án này xong thấy mình sai gần hết, buồn đến không ăn được cơm. May sao ghé vào một tiệm net đối chiếu lại trên các báo điện tử do các thầy giáo uy tín giải thì thấy mình làm đúng, không thì chiều nay chả còn tâm tưởng đâu mà làm bài môn Lý”.
 
Nhiễu thông tin vì đáp án “rởm” - 3

Hai đáp án cho 2 kết quả... không ai giống ai
 
Ngoài đội quân bán đáp án “rởm” trên, còn có đội quân chuyên phát những tờ quảng cáo nhắn tin, nhận ngay… kết quả tuyển sinh. Cầm trên tay tờ quảng cáo của một công ty, chúng tôi khá “choáng” khi đơn vị này khẳng định: “Nhắn tin ngay lúc này để biết ngay điểm chuẩn, điểm thi của mình, vị thứ bao nhiêu trong bảng chọi…”
 
Nhiễu thông tin vì đáp án “rởm” - 4

Vừa mới thi, nhiều dịch vụ nhắn tin lại khẳng định đã có... kết quả thi

Nhiều trường than “lỗ”

Theo quan sát của Dân trí, tình hình an ninh trật tự ở các điểm thi trên địa bàn Hà Nội tương đối tốt. Do là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, nên hiếm thí sinh nào ra về sớm so với giờ quy định. Ông Ngô Thế Chi, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Học viện Tài chính cho biết, trong cả 2 buổi thi chưa có trường hợp gian lận thi cử nào xảy ra ở hội đồng thi của Học viện. Ở buổi thi thứ 2, số thí sinh vắng mặt không có lý do so với buổi đầu chỉ là 20 em.

Tại Đại học Mỏ - Địa chất, số thí sinh vắng mặt cũng không nhiều, với 35 thí sinh vắng không có lý do. Tình hình an ninh trật tự ở đây cũng khá tốt và chưa có trường hợp vi phạm quy chế thi nào xảy ra. “Năm nay chúng tôi bố trí đồ đạc tư trang của các em ở một chỗ nên hạn chế được việc thí sinh mang theo phao thi, điện thoại di động. Cũng không có trường hợp giám thị coi thi, giám sát phòng thi nào vi phạm quy chế thi cử vì Bộ GD-ĐT siết kỷ luật khá chặt”, ông Nguyễn Phụ Vụ, Trưởng ban Công tác coi thi của Đại học Mỏ - Địa chất cho biết.
 
Nhiễu thông tin vì đáp án “rởm” - 5

Một phòng thi tại Học viện Tài chính có số lượng thí sinh vắng nhiều

Mừng vì tình hình thi cử diễn ra nghiêm túc, nhưng hầu hết lãnh đạo các trường đại học đều than phiền với những “tồn tại” của hình thức thi 3 chung hiện nay. Theo ông Ngô Thế Chi, lượng thí sinh tham dự kỳ tuyển sinh vào Học viện Tài chính chỉ đạt ở mức thấp, với 6.991 thí sinh/15.221 hồ sơ đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 46%. Theo ông Chi, tỷ lệ hồ sơ ảo vẫn là vấn đề “đau đầu” với các trường đại học do hình thức thi 3 chung mang lại, gây lãng phí lớn cho xã hội.

Với trường Đại học Mỏ - Địa chất, dù thí sinh đến dự thi khá cao (11.560 thí sinh) nhưng trường chưa hẳn đã vui. Bởi thí sinh càng đông thì kinh phí “bù lỗ” của trường trong việc tổ chức coi thi, chấm thi càng lớn. “Với mức thu 20.000 đồng/thí sinh nhưng phải trả tiền thuê điểm thi, cán bộ coi thi, giám sát, sao in đề thi cho đến chấm thi thì năm nào chúng tôi cũng phải bù lỗ, tốn kém lắm mà chẳng thể kêu ai”, ông Nguyễn Phụ Vụ nói.

Tiến Nguyên - Sông Lam