Quảng Nam:

Nhiều tộc họ có quỹ khuyến học, khuyến tài hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Nhiều tộc họ ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đã vận động được nguồn quỹ khuyến học khuyến tài trên 100 triệu đồng gửi tiết kiệm để lấy lãi khen thưởng cho con cháu hàng năm, góp phần đưa phòng trào khuyến học khuyến tài ở địa phương hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhiều tộc họ ở Đại Lộc vận động được nguồn quỹ hàng trăm triệu đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài
Nhiều tộc họ ở Đại Lộc vận động được nguồn quỹ hàng trăm triệu đồng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài

Theo Hội Khuyến học huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam), trong nhiều năm qua, phong trào khuyến học, khuyến tài ở huyện Đại Lộc liên tục phát triển một cách bền vững. Từ con số chỉ có vài trăm “Gia đình hiếu học”, đến nay, toàn huyện đã có gần 16 nghìn gia đình đạt danh hiệu này.

Ấn tượng nhất là phong trào “Dòng họ hiếu học”. Nhiều tộc họ có quỹ trên 100 triệu đồng gửi tiết kiệm để lấy lãi khen thưởng cho con cháu như tộc Lê Phước, Lê Hữu (Ái Nghĩa), Lê Quốc (Đại An)... Qua đó góp phần đưa phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương hoạt động ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhiều tộc họ nổi danh con cháu ăn học thành tài như tộc Phan có 6 tiến sỹ và gần 200 thạc sỹ, bác sỹ, kỹ sư và cử nhân khoa học; tộc Phan ở làng Phiếm Ái vận động gần 2.000 nhân khẩu là con cháu tộc Phan cùng toàn dân xây dựng nông thôn mới, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu trên mãnh đất quê hương.

Đáng kể tộc Lê có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, như trường hợp em Lê Tấn Đăng Tâm (đạt Huy chương bạc môn Toán lớp 10 kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 tại TP Hồ Chí Minh), Lê Tấn Đăng Khoa (tốt nghiệp Đại học Khoa học tự nhiên (TP Hồ Chí Minh), được nhận học bổng Canada và hiện đang tiếp tục học tập, nghiên cứu tại Đại học Saskatchewan)... Không chỉ lớp trẻ, mà người cao tuổi ở địa phương cũng phát huy tinh thần “học, học nữa, học mãi” như cụ Lê Phước Thiệt đã ở tuổi ngoài 80 nhưng cụ vẫn đăng ký và đang học cao học ở ĐH Duy Tân - Đà Nẵng.

Cùng với từng dòng tộc, từng cơ sở khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học huyện, công tác khuyến học khuyến tài đặc biệt được các tổ chức chính trị - xã hội thuộc chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ. Chỉ tính riêng năm mới đây, năm 2015, Hội Khuyến học huyện Đại Lộc đã huy động được gần 9 tỷ đồng cho các hoạt động khuyến học, khuyến tài (tăng gần 1 tỷ so với năm 2014).

Từ năm 2009 đến nay, Hội khuyến học huyện Đại Lộc được UBND tỉnh, TW Hội khuyến học Việt Nam tặng cho tập thể Hội 4 bằng khen, 2 cờ thi đua xuất sắc, 10 bằng khen cho cá nhân, nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân có nhiều thành tích cho phong trào khuyến học, khuyến tài.

Nguyên Vũ