Trung Quốc:

Nhiều trẻ gặp nguy hiểm trên mạng Internet

(Dân trí) - Nguy cơ tiếp xúc với những mối nguy hiểm trên mạng Internet của trẻ em Trung Quốc lớn hơn nhiều so với trẻ ở các nước khác. Trong khi đó, hầu hết bố mẹ ở Trung Quốc đều coi nhẹ những tác hại tiềm ẩn mà trẻ gặp phải trên mạng.

Theo số liệu của công ty sản xuất phần mềm an ninh mạng Symantec Corp của Mỹ, khoảng một nửa số trẻ từ 8 - 17 tuổi ở Trung Quốc cho biết các em tiếp cận được những thông tin không phù hợp với độ tuổi trên mạng Internet. Đây là tỷ lệ cao nhất trong số tám nước được khảo sát, trong đó có Mỹ, Pháp, Nhật Bản và Brazil.

Cuộc khảo sát với hơn 4.600 người trưởng thành và 2.700 trẻ em có sử dụng Internet ở Trung Quốc cho thấy 44% trẻ cho biết các em đã bị những người lạ tiếp cận trên mạng, 41% trẻ nói chuyện trên mạng với người lạ về sex hoặc những điều khiến trẻ cảm thấy không thoải mái.

Lưu Tân, giám đốc nghiên cứu Internet của Trung tâm Thông tin Mạng lưới Internet Trung Quốc (CNNIC) cho rằng không phải là do môi trường Internet ở Trung Quốc tồi tệ hơn các nước khác. Chính việc ở Trung Quốc thiếu hệ thống bảo vệ thích đáng, đặc biệt là ở quán cafe Internet nông thôn đã làm tăng cơ hội cho trẻ tiếp xúc với nguy hiểm trên mạng Internet.

Còn George Huang, giám đốc kinh doanh về sản phẩm tiêu dùng và giải pháp của Symantec tại Trung Quốc nhận định rằng mặc dù ngành công nghệ mạng của Trung Quốc phát triển nhanh chóng trong vài năm gần đây, nhưng có rất ít các bậc cha mẹ ở nước này biết những công cụ thích hợp để kiểm soát việc lướt web.

Theo CNNIC, Trung Quốc là một trong những nước có lượng người sử dụng Internet nhiều nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Năm ngoái, số người dùng Internet ở nước này tăng 53,3% lên 210 triệu người. Dự đoán số lượng này sẽ vượt mức 280 triệu vào cuối năm nay, khi đó Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nước có số người sử dụng Internet nhiều nhất thế giới. Tuy nhiên, với tỷ lệ gần 20% người sử dụng Internet dưới 18 tuổi, chính phủ Trung Quốc lo ngại rằng những trẻ này sẽ gặp phải những nguy hiểm trên mạng hay những thông tin, hình ảnh có nội dung bạo lực hay khiêu dâm.

Đầu tháng trước, chính phủ Trung Quốc đã nghiêm trị việc phát tán hàng trăm tấm ảnh sex của diễn viên Hongkong nổi tiếng Trần Quán Hy với một số nữ diễn viên, ca sỹ và người mẫu Hongkong.

Minh Huệ
Theo China Daily