Nhiều trường đại học phát cơm, hỗ trợ xe phục vụ thí sinh

(Dân trí) - Không chỉ tìm các điểm thi gần nhau để thí sinh đi lại đỡ vất vả, nhiều trường đại học còn bố trí ký túc xá, đãi cơm trưa, bố trí xe đưa đón... thí sinh và người nhà ở các tỉnh, thành về trường dự thi.

Sinh viên tình nguyện giúp đỡ thí sinh
Sinh viên tình nguyện giúp đỡ thí sinh.

Sáng ngày 30/6, gần 1.200 sinh viên (SV) tình nguyện Trường ĐH Hàng hải Việt Nam và 1.000 sinh viên các trường ĐH, CĐ trong thành phố đã đồng loạt ra quân chiến dịch “Tiếp sức mùa thi 2014”. Chương trình diễn ra với nhiều nội dung phong phú như hỗ trợ 1.200 suất ăn miễn phí (mỗi suất trị giá 20.000 đồng và nước lọc dành cho thí sinh thi vào Trường ĐH Hàng hải Việt Nam năm 2014 và phụ huynh đi cùng). Chương trình “Cơm quà tặng ISE” là dự án được thực hiện bởi Hội Sinh viên Viện Đào tạo quốc tế - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Bên cạnh đó, chương trình tiếp sức mùa thi túc trực ở 20 điểm tiếp nhận thí sinh nhằm chỉ dẫn đường, trạm, tuyến xe buýt; cung cấp các dịch vụ học tập; hỗ trợ việc ôn tập cho các thí sinh; đảm bảo sức khoẻ cho thí sinh trong suốt quá trình dự thi…

Được biết, kỳ thi đại học 2014, cụm thi Hải Phòng có hơn 32.000 thí sinh của 45 trường đại học, học viện tại Hà Nội và Hải Phòng. Trường ĐH Hàng hải đã chuẩn bị 2.000 chỗ ở giảm giá cho thí sinh và người nhà tại hai khu ký túc xá SV với mức giá 25.000 đồng/người/ngày.

Còn trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội dành toàn bộ khu ký túc xá cho thí sinh và người nhà với giá 40.000 đồng mỗi người/ngày. Phòng ở khép kín, bảo đảm đủ điện, nước sinh hoạt. Khuôn viên của ĐH Nông nghiệp Hà Nội rất rộng nên thanh niên xung kích thường xuyên có mặt để giúp đỡ, hướng dẫn thí sinh. Xe buýt tuyến 11 cũng vào thẳng ký túc xá để đón thí sinh và ưu tiên chở ra bến sau buổi thi cuối.

Để đáp ứng số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng mạnh trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014, Học viện Cảnh sát Nhân dân (CSND) đã bố trí 47 địa điểm thi tại các quận, huyện thuộc TP Hà Nội và TPHCM, trong đó đợt 1 (khối A, A1) gồm 6 điểm thi và đợt 2 (khối C, D1) gồm 41 điểm thi. Toàn bộ danh sách và bản đồ các điểm thi đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử chính thức của Học viện CSND. Các thí sinh quan tâm có thể truy cập địa chỉ www.hvcsnd.edu.vn để biết thêm thông tin về điểm thi của mình và xác định được hướng đi nhanh nhất tới các điểm thi.

Năm 2014, Học viện bố trí hơn 1.200 SV tình nguyện tham gia các hoạt động tiếp sức mùa thi và tăng cường giao thông trong 2 đợt của kỳ thi đại học sắp tới. Số SV tình nguyện này sẽ được bố trí tại tất cả các địa điểm thi nhằm tư vấn, giúp đỡ thí sinh và người nhà cũng như hỗ trợ các lực lượng chức năng trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tránh ùn tắc trong suốt các ngày thi.

 
Ký túc xá của Học viện Cảnh sát Nhân dân rộng cửa đón thí sinh

Ký túc xá của Học viện Cảnh sát Nhân dân rộng cửa đón thí sinh.

Nắm bắt được nhu cầu tìm phòng trọ của phụ huynh và thí sinh tham dự kỳ thi đại học tại Học viện, đặc biệt là các thí sinh đến từ các tỉnh xa Hà Nội, Học viện CSND đã bố trí nhiều phòng trong hệ thống ký túc xá của trường để phục vụ các thí sinh và người nhà. Đây đều là những phòng ở của học viên các hệ học thuộc Học viện nên điều kiện cơ sở vật chất và vấn đề an ninh luôn được đảm bảo. Đặc biệt, đối với những thí sinh là con liệt sỹ, con thương binh, anh hùng lực lượng vũ trang và thí sinh được hưởng chế độ ưu đãi khác của Nhà nước dự thi tại các điểm thi trong Học viện, nhà trường sẽ sắp xếp phòng ở miễn phí trong thời gian thi. Đây sẽ là những điều kiện thuận lợi, giúp các thí sinh cũng như người nhà các em yên tâm hơn khi lên Hà Nội dự thi.

Tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân, năm nay trường bố trí gần 900 SV tiếp sức mùa thi; phát suất ăn của Viện Quản trị Kinh doanh: 2.000 suất bánh và sữa; suất ăn của các chùa (SV tình nguyện hỗ trợ phát miễn phí): 2000 suất; nhà trọ giá rẻ: 286 địa chỉ; hỗ trợ di chuyển cho thí sinh: 100 tình nguyện viên và phương tiện di chuyển (xe đạp) và phát miễn phí 5.000 bản đồ Hà Nội.

Ngoài ra, trường hỗ trợ 500 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người thân đi cùng có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm các đối tượng như: Thí sinh bị nhiễm chất độc da cam hoặc mắc các căn bệnh hiểm nghèo khác; Thí sinh là người dân tộc thiểu số đang sống ở vùng cao; Thí sinh là con thương binh, liệt sỹ; con mồ côi cha và mẹ; Thí sinh thuộc hộ nghèo (có giấy chứng nhận) và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt khác.

Đặc biệt trường tổ chức phát miễn phí 1.200 suất ăn cho thí sinh và người thân đi cùng trong hai đợt thi, cụ thể: phát 600 phiếu ăn miễn phí cho thí sinh và người thân dự thi tuyển sinh đợt 1 để ăn trưa ngày 4/7. Phát 600 phiếu ăn miễn phí cho thí sinh và người thân dự thi tuyển sinh đợt 2 để ăn trưa ngày 8/7. Phục vụ trông giữ xe đạp, xe máy miễn phí cho thí sinh và người thân đi cùng tại khu vực giảng đường Trường ĐH Kinh tế Quốc dân vào các ngày 3, 4, 5/7 và các ngày 8, 9, 10/7.

Để thí sinh tìm điểm thi, phòng thi một cách dễ dàng, thuận lợi hầu hết các trường đại học đều công bố trên trang web của trường bản đồ địa điểm thi, sơ đồ phòng thi, số điện thoại... và bố trí sinh viên tình nguyện túc trực ở các điểm thi nhằm giải đáp, giúp đỡ thí sinh và người nhà.

Hồng Hạnh