Nhiều trường ĐH chỉ nhận được khoảng hơn 50% hồ sơ NV2

(Dân trí) - Đến 17h hôm nay ngày 10/9 là kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển NV2 nhưng nhiều trường ĐH dân lập phía Bắc kêu trời vì lượng hồ sơ NV2 nhận được quá ít so với chỉ tiêu Bộ GD-ĐT giao, chỉ được khoảng hơn 50% , thậm chí có trường chỉ đạt hơn 30%.

 
Nhiều trường ĐH chỉ nhận được khoảng hơn  50% hồ sơ NV2 - 1
Thí sinh và phụ huynh xem điểm thi.
Dân lập lo “chết” yểu!

Điển hình là Trường ĐH Dân lập Lương Thế Vinh, theo ông Nguyễn Hữu Kiều, trưởng phòng đào tạo nhà trường, đến nay trường mới nhận được 500 hồ sơ xét tuyển so với 1.400 chỉ tiêu. So với năm ngoái ngày cuối cùng nhận hồ sơ xét tuyển trường chúng tôi nhận được khoảng 80%. Do vậy, trường tiếp tục xét tuyển NV3.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, ông Kiều cho biết, điểm sàn năm nay so với điểm thi thực tế của thí sinh cao hơn. Bên cạnh đó các trường ĐH công lập lại xét tuyển NV2 bằng điểm sàn ví dụ như ĐH Thái Nguyên, ĐH Hồng Đức… nên thí sinh đổ về các trường công lập để xét tuyển chứ không nộp hồ sơ vào trường dân lập.

Ông Kiều đề nghị: "Bộ GD-ĐT xem xét lại việc ra điểm sàn chứ còn cứ đà này thì chúng tôi chết. Các trường công lập có kinh phí của nhà nước để bù vào còn chúng tôi lấy đâu ra".

Tương tự, Trường ĐH Đông Đô cũng rơi vào tình trạng trên, đến ngày hôm nay 10/9 trường cũng chỉ nhận được 600 chỉ tiêu/1.500 chỉ tiêu Bộ giao. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, trưởng phòng đào tạo của trường lo lắng cho biết: “Điểm sàn năm nay bằng điểm sàn năm trước, trong khi đó chỉ tiêu lại tăng. Nhiều trường công lập dành nhiều chỉ tiêu xét tuyển NV2 bằng điểm sàn nên các trường ĐH Dân lập mới rơi vào tình trạng này. Cả xét tuyển NV3 may ra trường tôi mới đạt được 80% chỉ tiêu Bộ giao”.

Tuy nhiên, ngược lại với ý kiến của nhiều trường ĐH dân lập là bỏ điểm sàn thì ông Tĩnh lại mong muốn Bộ vẫn giữ điểm sàn vì điểm sàn là ngưỡng để giữ chất lượng đầu vào của đại học.

ĐH Dân lập Hải Phòng mọi năm “thừa” thí sinh để xét tuyển NV2 nhưng năm nay cũng không tuyển đủ chỉ tiêu. Ông Trần Hữu Nghị - hiệu trưởng ĐH DL Hải Phòng than rằng: “Cùng đóng trên một địa bàn nhưng một số trường công lập cũng chỉ lấy mức điểm chuẩn NV1 và điểm xét tuyển NV2 bằng mức điểm sàn của Bộ. Như vậy thí sinh sẽ chọn trường công lập chứ không chọn trường ngoài công lập”.

Còn Trường ĐH Dân lập Phương Đông, năm nay so với các trường khác có may mắn hơn. Ông Bùi Thiện Dụ, hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay nhà trường đã nhận được khoảng 80% hồ sơ so với chỉ tiêu nên chúng tôi đã yên tâm. Tuy nhiên, trường vẫn xét tuyển NV3 với các ngành cơ điện tử - điện tử, điện, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, kỳ tuyển sinh 2010 có hơn 1 triệu thí sinh dự thi ĐH các khối A, B, C, D, chỉ có 393.114 thí sinh đạt mức điểm từ điểm sàn trở lên, trong khi tổng chỉ tiêu của các trường là 257.276. Như vậy, số thí sinh tham gia xét tuyển cao hơn chỉ tiêu rất ít, trong khi mọi năm số thí sinh đạt điểm sàn phải cao gấp 2-3 lần số chỉ tiêu. Hơn nữa năm nay, điểm thi của thí sinh thấp hơn mọi năm, khiến nhiều trường công lập phải lấy thí sinh trúng tuyển NV1 ở mức điểm sàn. Vì vậy, những trường không tổ chức thi xét tuyển NV2 thiếu nguồn tuyển là đương nhiên.

Công lập cũng thiếu hồ sơ NV2

Không chỉ các trường ĐH dân lập mà một số trường ĐH công lập cũng rơi vào cảnh tương tự. Điển hình là Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội năm nay dành hơn 600 chỉ tiêu xét tuyển NV2 nhưng đến nay mới chỉ nhận được hơn 300 hồ sơ.

Ông Đoàn Văn Vệ, trưởng phòng đào tạo ĐH Khoa học tự nhiên cho rằng năm nay điểm thi của thí sinh thấp nên nhiều trường thuộc tốp trên lấy điểm NV1 ở mức điểm mà trường nhận hồ sơ xét tuyển NV2 là 17 điểm, nên trường gần như không còn nguồn tuyển.

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm nay có tới hơn 4.000 chỉ tiêu NV2, nhiều hơn năm ngoái tới 1.000 chỉ tiêu. Trong hơn 1.000 chỉ tiêu ĐH, phần lớn các ngành khối A có điểm xét tuyển từ 15,5 trở lên nhưng đến thời điểm này cũng chưa đủ hồ sơ so với chỉ tiêu đề ra.
 
Nhiều trường ĐH chỉ nhận được khoảng hơn  50% hồ sơ NV2 - 2
Thí sinh dự thi ĐH 2010.

Nảy sinh rắc rối

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 440 trường ĐH, CĐ, trong đó có tới 76 trường dân lập và tư thục. Số lượng trường lớn, chỉ tiêu tuyển sinh cao trong khi nguồn tuyển không tăng nên nhiều trường tìm mọi cách để lôi kéo thí sinh với đủ mọi hình thức, mọi chiêu bài.

Trước đó, Dân trí đã đăng thông tin “Một thí sinh có tới 20 giấy báo trúng tuyển”, có giấy báo trúng tuyển mà thậm chí thí sinh chưa từng nghe tên trường. Chính vì “khát” thí sinh nên đã nảy sinh ra việc “mua bán thông tin” giữa các trường tổ chức thi (nơi có dữ liệu về thí sinh) với các trường không tổ chức thi về thông tin, địa chỉ, số điện thoại và mức điểm của thí sinh.

Đặc biệt, trong mùa tuyển sinh năm nay, nhiều thí sinh đã rơi vào tình trạng hoang mang, lo lắng. Đến ngày 27/8, nhiều thí sinh phản ánh đến báo Dân trí là chưa nhận được giấy báo điểm, để đăng ký xét tuyển NV2. Theo lãnh đạo của một trường ĐH, nguyên nhân của việc này là do quy trình trả phiếu báo điểm cho thí sinh rất rắc rối.

Cụ thể, trường tổ chức thi phải gửi kết quả và phiếu báo điểm của thí sinh cho trường không tổ chức thi để xét tuyển. Sau đó trường không tổ chức thi mới lấy phiếu báo điểm của thí sinh gửi về các sở và các ban tuyển sinh. Trong trường hợp thất lạc, thí sinh phải đến trường tổ chức thi để xin giấy xác nhận lại điểm thi.

Việc xét tuyển NV2 của các trường ĐH và việc đăng ký xét tuyển của thí sinh dường như vẫn là chuyện may rủi. Trước những rắc rối trên, cuối năm nay Bộ GD-ĐT dự định sẽ tổ chức một hội nghị tuyển sinh lớn để tìm cách giảm tải áp lực thi cử hiện nay.

Hồng Hạnh