Nhiều trường ĐH vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp

(Dân trí) - Tuyển sinh năm 2012, Bộ GD-ĐT đã công bố trong khoản 2, điều 6 Thông tư số 57 là các trường ĐH không được tuyển sinh đào tạo hệ trung cấp. Tuy nhiên, nhiều trường vẫn cố tình thông báo tuyển sinh hệ trung cấp với nhiều lý do.

Nhiều trường ĐH vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp
Học nghề sửa máy tính.
 
Tuyển trước, xin sau!
 
Theo khoản 2, điều 6 Thông tư số 57 của Bộ GD-ĐT, “Đối với các cơ sở đào tạo nhiều trình độ thì ưu tiên xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao nhất, sau đó xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho trình độ thấp hơn cho đến hết chỉ tiêu đã xác định. Các ĐH, học viện, trường ĐH không đào tạo trình độ TCCN”.

Trong thông báo tuyển sinh năm 2012 ngày 5/3 trên trang web của trường ĐH Điện lực có thông báo tuyển 600 chỉ tiêu hệ trung cấp chuyên nghiệp. Mẫu hồ sơ theo quy định chung của Bộ GD-ĐT. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, xét tuyển điểm tổng kết hai môn Toán và Vật lý lớp 12 hoặc điểm thi đại học, cao đẳng năm 2012.

Giải thích lý do vì sao trường vẫn thông báo tuyển hệ trung cấp, ông Bùi Đức Hiền, trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Điện lực cho biết: “Hiện trường vẫn đang xin Bộ GD-ĐT cho phép đào tạo hệ trung cấp vì những ngành trường đào tạo là ngành đặc thù. Cả khu vực phía Bắc chỉ có trường chúng tôi đào tạo trung cấp ngành điện cao thế. Do vậy, nếu không cho trường đào tạo hệ trung cấp các ngành này sẽ thiếu trầm trọng nguồn nhân lực”.

Được biết, 5 ngành hệ trung cấp mà trường ĐH thông báo tuyển là Hệ thống điện, Nhiệt điện, Thuỷ điện, Tự động hóa, Tin học. Ngoài ra, trường còn thông báo tuyển sinh 500 chỉ tiêu hệ trung cấp nghề với các chuyên ngành Hệ thống điện, Nhiệt điện, Quản lý năng lượng, Công nghệ tự động,Tin học, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán.
 
Trường ĐH Sao Đỏ, cũng đã thông báo trong tuyển sinh 2012 là tuyển 1.000 học sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp với 8 ngành đào tạo. Ông Đoàn Văn Vững, cán bộ tuyển sinh của trường cho hay: “Trường vẫn thông báo tuyển sinh hệ trung cấp nhưng sẽ không tuyển đủ chỉ tiêu, theo kinh nghiệm hàng năm thì chỉ tuyển được khoảng 300 - 400 chỉ tiêu”.
 
Trường ĐH Hà Tĩnh trong thông báo tuyên sinh 2012 cũng thông báo tuyển 400 chỉ tiêu hệ trung cấp chuyên nghiệp với 3 ngành: Kế toán doanh nghiệp sản xuất, Thiết bị - Thư viện, Văn thư - Lưu trữ.
 
Sai quy định!
 
Nhiều trường ĐH không thông báo tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp mà thông báo tuyển sinh trung cấp nghề và liên thông từ trung cấp nghề lên cao đẳng nghề, liệu có trái với quy định của Thông tư 57?.

Cụ thể, Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh, trong thông báo tuyển sinh năm 2012, ngoài chỉ tiêu hệ ĐH,CĐ, trường thông báo tuyển sinh hệ đào tạo trung cấp nghề với 2 ngành Khai thác mỏ và Cơ điện mỏ; Hệ đào tạo liên thông trung cấp lên cao đẳng với 3 ngành Khai thác mỏ, Cơ điện mỏ và Cơ điện tuyển khoáng.

Ông Doãn Văn Thanh, phó hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh cho biết: “Mọi năm trường có tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp nhưng năm nay không tuyển do có quy định mới và trường chỉ tuyển sinh hệ trung cấp nghề. Tuyển sinh hệ trung cấp nghề này trường đã được phép của Bộ Lao động và Thương binh xã hội đồng ý cho đào tạo”.

Trao đổi với Dân trí, ông Hoàng Ngọc Vinh - Vụ trưởng Vụ Trung cấp chuyên nghiệp - Bộ GD-ĐT cho biết: “Bộ yêu cầu các trường thực hiện theo đúng Thông tư 57. Các ĐH, học viện, trường ĐH không đào tạo trình độ TCCN . Những trường ĐH thông báo đào tạo hệ TCCN là sai quy định. Những trường đại học tuyển sinh hệ trung cấp nghề phải được phép của Bộ Lao động và Thương binh xã hội và được sự đồng ý của Bộ GD-ĐT, kể cả liên thông trung cấp nghề lên cao đẳng nghề cũng phải có ý kiến của Bộ GD-ĐT mới được đào tạo. Đối với đào tạo hệ liên thông, Bộ đang kiên quyết chấn chỉnh lại hệ thống đào tạo này để đưa vào nề nếp”.

Như vậy, mặc dù quy định của Bộ GD-ĐT đã khá rõ ràng nhưng nhiều trường đại học vẫn cố tình “vượt rào” tuyển sinh với nhiều lý do khác nhau. Nếu Bộ GD-ĐT làm không kiểm tra chặt sẽ gây nhiều lộn xộn, các trường đào tạo trung cấp chuyên nghiệp sẽ lại rơi vào cảnh thiếu học sinh như mọi năm.
 
Được biết, Quy chế tuyển sinh 2012,  bổ sung chế tài xử lý cảnh cáo hoặc có hình thức kỷ luật cao hơn đối với hiệu trưởng và những người khác liên quan nếu kê khai các tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh không đúng, không trung thực.

Hồng Hạnh