Nhiều trường dự kiến điểm chuẩn không thấp hơn năm ngoái

(Dân trí) - Mặc dù đang trong giai đoạn chấm thi, chưa có số liệu điểm cụ thể nhưng lãnh đạo nhiều trường đại học đã đưa ra dự kiến mức điểm chuẩn là không thể thấp hơn năm trước.

Thí sinh dự thi đại học 2012.
Thí sinh dự thi đại học 2012.
 
Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Học viện Bưu chính Viễn thông cho biết: “Học viện chấm chưa xong vòng 1 nhưng nhìn chung điểm thi khá hơn năm trước một chút. Năm trước có 40% bài thi đạt 5 điểm trở lên thì năm nay khoảng 50% bài thi đạt 5 điểm trở lên. Hiện chưa có điểm 10 môn Toán bởi câu số 6 quá khó nhiều thí sinh chưa làm được”.

Ông Lập dự kiến, Học viện dự kiến điểm chuẩn giữ ổn định, không thể thấp hơn năm trước. Trường sẽ xét tuyển NV2 để thu hút thí sinh điểm cao vào trường. Dự kiến ngày 27/7 chấm xong bài thi và ngày 31/7 công bố điểm thi cho thí sinh.

Trường ĐH Điện Lực, ông Bùi Văn Hiền - trưởng phòng đào tạo cho biết, trường mới bắt đầu chấm thi từ ngày 17/7. Tuy nhiên, mức điểm chuẩn của trường sẽ không thể thấp hơn năm trước và cũng sẽ không tăng hơn để thu hút thí sinh. Dự kiến mức điểm chuẩn từ 16 - 17 điểm, tùy từng ngành.

Còn tại trường ĐH Lâm Nghiệp Việt Nam, theo ông Phạm Văn Điển, trưởng phòng đào tạo nhà trường, ngày 25/7 trường sẽ công bố điểm thi cho thí sinh.

“Qua tình hình chấm thi cho thấy, điểm thi năm nay khối A tương đương với năm trước, khối B cao hơn một chút. Dự kiến điểm chuẩn không biến động nhiều so với năm 2011. Điểm sàn các khối sẽ giống như mọi năm” - ông Điển cho hay.

Học viện Ngân hàng mới bắt đầu chấm thi từ hôm qua 17/7 nhưng theo lãnh đạo nhà trường điểm chuẩn vào trường năm nay sẽ không cao hơn năm trước.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, theo ông Hoàng Minh Sơn, trưởng phòng đào tạo nhà trường, hiện mới chấm được 1//3 số bài thi môn toán khối A và D. Năm nay nhiều bài thi đạt điểm 6 - 7, chưa thấy bài thi nào đạt 10 điểm. Điểm cao nhất môn toán là 9,75.

Còn tại trường ĐH Ngoại Thương, bà Lê Thị Thu Thủy - trưởng phòng đào tạo nhà trường cho biết, kết quả chấm ban đầu cho thấy điểm thi tương đương với năm trước chưa có nhiều đột biến. Điểm thi môn Toán đã có nhiều 10 điểm và điểm 0 cũng có. Phổ điểm trung bình như năm trước khoảng 40% bài thi đạt điểm 7 trở lên. Môn văn đã có bài đạt điểm 9. Dự kiến điểm chuẩn không có nhiều thay đổi so với năm 2011.

Dân trí cập nhật điểm thi ngay sau khi các trường ĐH, CĐ công bố.

Hồng Hạnh