Nhịp cầu kết nối số 2: Tuyển dụng viên chức giáo dục sai quy định?

(Dân trí) - Tuần qua, ban Giáo dục báo điện tử <i>Dân trí</i> tiếp tục nhận được nhiều nguồn tin của bạn đọc phản ánh những bất cập trong giáo dục. Điển hình là đơn tố cáo UBND huyện Đông Hưng (Thái Bình) tuyển giáo viên sai quy định; Bất cập về đào tạo của Học viện Hành chính Quốc gia.

Hồi âm

Trong Nhịp cầu kết nối tuần trước, ban Giáo dục báo Dân trí đã đăng tải những phản ánh của các học sinh Trường Trung cấp Y - Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội khóa 24; Tập thể cán bộ giáo viên Trường ĐH Lương Thế Vinh và bạn Trần Thị Phương ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Sau một tuần khẩn trương làm việc với các bên liên quan, ban Giáo dục báo


Sau một tuần khẩn trương làm việc với các bên liên quan, ban Giáo dục báo Dân trí xin thông tin lại với bạn đọc như sau: Về việc các học sinh Trường Trung cấp Y - Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội khóa 24 có gửi thư thắc mắc về việc Phó Hiệu trưởng ký bằng tốt nghiệp thì có giá trị pháp lý, lãnh đạo Vụ Trung cấp chuyên nghiệp cho biết: Theo quy định thì người đứng đầu nhà trường sẽ ký bằng tốt nghiệp. Tuy nhiên, hiện tại Trường Trung cấp Y - Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội chưa có Hiệu trưởng nên Phó Hiệu trưởng có thể ký thay để đảm bảo đúng thời gian cấp phát văn bằng.

Về thông tin tập thể cán bộ giáo viên Trường ĐH Lương Thế Vinh phản ánh Hiệu trưởng nhà trường đã vi phạm các quy định về đào tạo, ban Giáo dục báo Dân trí đã vào cuộc và thông tin trong bài viết “ĐH Lương Thế Vinh phản hồi việc bị “tố” đào tạo sai quy định”. Ban Giáo dục sẽ tiếp tục làm việc với Bộ GD-ĐT để có câu trả lời thỏa đáng cho bạn đọc.

Về trường hợp bạn Trần Thị Phương ở quận Hoàng Mai, Hà Nội có đơn khiếu nại Trường ĐH Luật Hà Nội về công tác tuyển sinh sau đại học chúng tôi xin thông tin lại cho bạn như sau: Hiện Ban giáo dục vẫn đang nỗ lực làm việc với trường ĐH Luật Hà Nội để sớm thông báo kết quả đến bạn.

Kết nối

Bà P.T.Đ. ở xã Đông Á huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình có đơn gửi ban Giáo dục báo Dân trí tố cáo UBND huyện Đông Hưng đã tuyển dụng 9 giáo viên sai quy định. Việc tuyển dụng này đã được nguyên Chủ tịch UBND huyện ký trực tiếp trước khi về nghỉ hưu. Trên cơ sở tài liệu bà P.T.Đ gửi, ban Giáo dục báo Dân trí sẽ sớm vào cuộc để tìm hiểu và phản hồi sớm nhất đến bạn đọc P.T.Đ.

Cũng liên quan đến huyện Đông Hưng, một bạn đọc phản ánh tình trạng bất cập trong việc điều động luân chuyển cán bộ. Cụ thể, Tỉnh ủy Thái Bình QĐ 1794/QĐ-TU vè điều động luân chuyển cán bộ thì cán bộ lãnh đạo cấp phòng không làm quá 2 nhiệm kì liên tiếp tại một đơn vị. Tuy nhiên trên thực tế có tình trạng lãnh đạo cấp phòng đã công tác quá hai nhiệm kỳ nhưng vẫn không bị luân chuyển. Vấn đề này chúng tôi sẽ tìm hiểu và phản hồi công khai trên mục Giáo dục của báo.

Những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác của tỉnh Lai Châu có phản ánh về việc đã tham gia học về quản lý nhà nước chương trình chuyên viên do Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia TPHCM liên kết đào tạo mở lớp tại tỉnh Lai Châu. Tuy nhiên không hiểu lý do gì mà Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu ra thông báo số 136-TB/TU về xử lý vi phạm trong việc mở lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên tại tỉnh. Theo đó, toàn bộ chứng chỉ do HV Hành chính cấp không được tỉnh Lai Châu công nhận, rất nhiều công chức tham gia thi nâng ngạch công chức đã bị hủy kết quả thi.

Vấn đề này, ban Giáo dục báo Dân trí đã thông tin trực tiếp cho TS Trần Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách điều hành Học viện Hành chính Quốc gia. Sau khi tiếp nhận thông tin Thứ trưởng Anh Tuấn cho hay: Hiện đang giao cho các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo vụ việc. Quan điểm của Học viện là xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lên quan nếu có sai phạm. Bên cạnh đó, đảm bảo quyền lợi của học viên nhưng tuân thủ các văn bản quy định của pháp luật. Sau khi có kết quả cuối cùng sẽ có thông tin phản hồi trả lời bạn đọc báo Dân trí.

Ban Giáo dục báo Dân trí sẽ tiếp tục bám sát thông tin để sớm có hồi âm cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác của tỉnh Lai Châu.

Ban Giáo dục báo Dân trí

 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!