Nhờ công an kiểm tra nữ sinh đeo máy trợ thính vào phòng thi

(Dân trí) - Sáng nay tại điểm thi Trường THPT Kim Liên của Học viện Ngân hàng có một nữ thí sinh đeo máy trợ thính vào phòng thi. Để kiểm tra chính xác đó có phải là máy trợ thính hay thiết bị công nghệ cao, Học viện Ngân hàng đã mời công an kiểm tra.

Thí sinh dự thi đại học nghe cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi.

Thí sinh dự thi đại học nghe cán bộ coi thi phổ biến Quy chế thi.

Trong ngày làm thủ tục dự thi sáng nay, cán bộ coi thi tại điểm thi Trường THPT Kim Liên của Học viện Ngân hàng đã phát hiện một nữ sinh đeo máy trợ thính. Để đảm bảo an toàn nghiêm túc kỳ thi và tránh gian lận trong phòng thi, Học viện ngân hàng đã yêu cầu nữ sinh này viết bản cam đoan khẳng định đó là máy trợ thính và yêu cầu thí sinh cần có giấy chứng nhận của bác sĩ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Mạnh Dũng - trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết: “Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, nhà trường vẫn để thí sinh dự thi bình thường ở phòng thi và yêu cầu cán bộ coi thi đặc biệt chú ý. Bên cạnh đó, Học viện cũng đã trao đổi với phụ huynh của thí sinh về yêu cầu trên nhằm đảm bảo đúng quy định để phụ huynh, thí sinh yên tâm. Song song với việc làm này, Học viện đã mời công an PA83 vào cuộc xác minh. Cùng đó, yêu cầu thí sinh cung cấp giấy chứng nhận mã máy thiết bị để kiểm tra”.

“Học viện phải làm biện pháp thận trọng này vì hiện nay thiết bị công nghệ cao như máy quay phim, chụp hình, thiết bị thu - phát rất hiện đại, nhỏ gọn và khó phát hiện, nếu không cẩn thận sẽ bị lộ đề thi rất nguy hiểm” - ông Dũng cho hay.

Trao đổi với PV Dân trí, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết: “Quy chế tuyển sinh cho phép thí sinh mang các loại máy ghi âm và ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin mà không truyền được thông tin, không phát âm, phát hình trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác để chống tiêu cực. Nếu thí sinh lợi dụng chống tiêu cực để tiêu cực, mang những thiết bị công nghệ cao để gian lận khi làm bài nếu bị phát hiện sẽ bị đình chỉ thi. Vai trò của giám thị trong phòng thi rất quan trọng. Những thiết bị công nghệ cao rất đa dạng nên nếu giám thị phát hiện thí sinh mang những thiết bị nghi ngờ mà tự mình không nhận dạng được thì báo cho điểm thi để xử lý”.

Thứ trưởng Ga cũng nhấn mạnh, quy chế tuyển sinh qui định việc xử lý rất nghiêm đối với thí sinh thi kèm, thi hộ. Thí sinh cũng cần quán triệt kỹ rằng việc phát hiện gian lận trong thi cử không phải chỉ thực hiện trong quá trình thi mà còn cả trong quá trình học, thậm chí sau khi thí sinh tốt nghiệp đã được cấp bằng, nếu có chứng cứ vi phạm qui chế thi thì thí sinh vẫn bị xử lý như thường. Vì vậy thí sinh phải ý thức được điều này để tự giác chấp hành qui chế thi, đừng bao giờ nghĩ đến việc thi kèm, thi hộ hay các hình thức gian lận trong thi cử khác..

Hồng Hạnh