Tư vấn tuyển sinh:

Nhờ người thân lấy hộ giấy báo dự thi?

(Dân trí) - Quên không phô tô phiếu số 1 thì có bị sao không? Đề thi Lý không có phần Quang thì thi phần nào? Là sinh viên khi thi lại ĐH có cần bằng tốt nghiệp THPT? Tốt nghiệp TCCN hệ tại chức có được liên thông? Điểm chuẩn ngành của ĐH Kinh tế quốc dân?...

Nhờ người thân lấy hộ giấy báo dự thi?  - 1

Hỏi: Cho em hỏi là bạn em định thi vào trường ĐH Phương Đông và đăng kí thi tại trường Công Đoàn. Nhưng khi nộp hồ sơ bạn em đã quên không nộp tờ phô tô số1 vậy có sao không? và bạn em cần làm thế nào? (love_4m_4ever149@yahoo.com)

* Trả lời:

Việc phô tô tờ phiếu ĐKDT số 1 nộp cùng hồ sơ là nhằm mục đích gửi cho trường không tổ chức thi mà em đăng ký. Đây là cơ sở căn cứ để trường không tổ chức thi nhập dữ liệu để xử lý các công việc sau này.

Trước hết phải khẳng định, với bộ hồ sơ ĐKDT nhờ mà cán bộ tuyển sinh không yêu câu em nộp bản phô tô số 1 thì đây là sai sót về nghiệp vụ. Còn cá nhân em đã đọc những quy định khi nộp hồ sơ nhưng không nộp thì cũng có sai sót.

Trước mắt để giải quyết tình trạng này thì em nên chủ động liên hệ với trường ĐH Phương Đông xem đã có tên mình trong danh sách những thí sinh đăng ký NV1 hay chưa, nếu chưa thì em cần trình bày lí do để nhà trường đưa ra hướng giải quyết tối ưu nhất.

Theo em được biết đó là trong chương trình thi năm nay sẽ không có phần thi của chương Quang học, mắt mà mọi năm phần này chiếm đến 10 câu. Vậy em xin hỏi thay vào đó sẽ là phần nào trong trương trình dự thi năm nay? (traithanhnam218@gmail.com)

Việc thay vào phần nào cũng khó có thể đưa ra nhận định. Theo Ban tư vấn thì em nên tham khảo cấu trúc đề thi ĐH, CĐ năm 2009 môn Vật Lý để có thể bổ sung đầy đủ kiến thức cho mình. Em có thể tham khảo cấu trúc đề thi tại địa chỉ: http://dantri.com.vn/c25/s25-262476/cau-truc-de-thi-dh-cd-nam-2009.htm

Nhận định của Ban tư vấn thì phần sẽ được chú trọng và có thể thay thế số lượng câu hỏi phần Quang học đó là Sóng ánh sáng và Lượng tử ánh sáng.

Nếu em không có bằng tốt nghiệp (em đang học CĐ nên không có bằng), và em cũng đọc trong Dân trí được biết có thể dùng bằng photo công chứng... nhưng trong trường hợp của em thì cũng không để ý mà photo bằng tốt nghiệp. Em muốn hỏi có cách nào thi mà không cần bằng tốt nghiệp không?  (beyeu_anh94@yahoo.com)

Trước hết xin khẳng định lại, Dân trí chưa bao giờ khẳng định dùng bằng photo công chứng để dự thi ĐH, CĐ.

Xin nhắc lại với em, để được dự thi ĐH, CĐ em bắt buộc phải xuất trình bằng tốt nghiệp THPT (bản chính hoặc bản sao).

Bản sao bằng tốt nghiệp THPT không phải là em photo bản chính sau đó đi xin công chứng mà bản sao này được cấp tuân theo một quy định cụ thể. Để có bản sao em chỉ cần làm đơn sau đó nộp lại cho Sở GD-ĐT địa phương. Sau khoảng thời 5-7 ngày thì em sẽ được cấp bản sao.

Để thuận tiện trong quá trình làm lại bản sao em nên xin được mượn bằng tốt nghiệp THPT bản gốc của mình tại trường CĐ đang học.

- Theo quy chế tuyển sinh thì thí sinh không có bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (đối với những thí sinh vừa tốt nghiệp) thì không được phép dự thi ĐH, CĐ.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của Ban tư vấn thì nếu em có giấy xác nhận của trường mình đang theo học đồng ý cho phép dự thi và trường đang giữ bằng tốt nghiệp THPT bản gốc thì Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét để em có thể dự thi bình thường.

Cho em hỏi có trường nào liên thông từ trung cấp tại chức lên đại học chính quy không? Nếu được thì trường nào và thi những môn gì?

Theo quy chế đào tạo liên thông thì chỉ có những thí sinh tốt nghiệp hệ chính quy mới được phép học liên thông lên bậc cao hơn. Em tốt nghiệp TCCN hệ tại chức nên không được phép học liên thông lên ĐH chính quy.

Em rất muốn biết điểm chuẩn tuyển sinh cụ thể của từng chuyên ngành thuộc ngành Ngân hàng - Tài chính, ĐH Kinh tế Quốc dân những năm gần đây. Em đã cố gắng tìm nhưng vẫn không tìm được tài liệu chính xác nào về điểm chuẩn cụ thể từng chuyên ngành (hoadaisu@yahoo.com)

Thật ra, sau khi đưa ra điểm sàn vào trường thì ĐH kinh tế Quốc dân luôn có mức điểm chuẩn ngành. Điểm chuẩn chuyên ngành của một ngành nào đó thường là như nhau.

Để tạo điều kiện cho em, Ban tư vấn xin đưa ra mức điểm chuẩn năm 2007, 2008 cho em tham khảo.

Điểm chuẩn năm 2008 đối với ngành Tài chính-Ngân hàng (bao gồm các chuyên ngành Ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công; Thị trường chứng khoán; Tài chính quốc tế và đầu tư) là 26 điểm. Điểm chuẩn năm 2007 là 26,5.

Năm nay em đang học ở một trường ĐH nhưng em cũng dự kỳ thi đại học sắp tới. Nhưng trong thời gian từ ngày 30/5 đến ngày 6/5 em không thể về nhà lấy giấy báo được. Vậy em có thể nhờ người thân lấy giấy báo dự thì được không? (dangminhtuandang@yahoo.com.vn)

Tất nhiên là hoàn toàn được phép. Em có thể nhờ người quen của mình đi lấy giấy báo dự thi hộ. Tuy nhiên khi đi thì người được em nhờ lấy phải có phiếu dự thi số 2. Trong trường hợp không có phiếu số 2 thì phải xuất trình giấy chứng minh thư và viết giấy cam đoan thì mới nhận đuợc giấy báo dự thi.

Ban tư vấn tuyển sinh