Nhớ thương người thầy, người cán bộ tận tụy của ngành Giáo dục Thái Nguyên

Sáng nay (22/12), trong niềm tiếc thương sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền, ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên tổ chức trọng thể lễ tang và lễ truy điệu tiễn đưa đồng chí Bùi Đức Cường - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên (ảnh bên) - về nơi an nghỉ cuối cùng.

Nhớ thương người thầy, người cán bộ tận tụy của ngành Giáo dục Thái Nguyên
Ban lễ tang gồm các đồng chí: Đặng Đức Thuần - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; ông Ngô Thượng Chính - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; bà Ngô Thị Thúy - Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Vũ Tiến Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên...

Dự lễ truy điệu, về phía Bộ GD&ĐT có Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, Thứ trưởng Phạm Mạnh Hùng, Chánh Văn phòng Phạm Ngọc Phương cùng đại diện các Cục, Vụ...

Về phía tỉnh Thái Nguyên có lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Sở GD&ĐT cùng đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Thái Nguyên, đông đảo bạn bè, đồng nghiệp cùng các thế hệ học sinh.

Trước đó, ngày 21/12, đoàn lãnh đạo Bộ GD&ĐT gồm Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa, cùng lãnh đạoCông đoàn Giáo dục Việt Nam, các Cục, Vụ, Viện... đã đến viếng đồng chí Bùi Đức Cường.

Được biết, do một cơn bạo bệnh, đồng chí Bùi Đức Cường đã từ trần ngày 20/12/2014.

Đồng chí Bùi Đức Cường sinh ngày 25/7/1958 tại phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sinh ra trong một gia đình giáo chức, có truyền thống giáo dục nên mặc dù cuộc sống trước đây còn nhiều khó khăn nhưng đồng chí vẫn được gia đình tạo điều kiện ăn học.

Năm 1977, đồng chí vào học tại Khoa Vật lý trường ĐH Sư phạm Việt Bắc. Năm 1981, đồng chí được tuyển dụng vào Sở GD&ĐT Bắc Thái và nhận công tác tại Trường THPT Gang Thép.

Năm 1986, đồng chí được điều động về làm cán bộ chuyên môn của Sở GD&ĐT Bắc Thái (nay là Sở GD&ĐT Thái Nguyên). Từ đó đến nay, đồng chí gắn bó với cơ quan Sở và ngành GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên.

Trong công việc của mình, với uy tín và sự tín nhiệm, đồng chí đã được phân công đảm nhiệm nhiều cương vị lãnh đạo chủ chốt của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên: Năm 1994, đồng chí được bổ nhiệm Phó trưởng Phòng Phổ thông; năm 2000, được bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo dục Trung học; năm 2007, được bổ nhiệm là Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; từ năm 2009 đến nay, đồng chí được bổ nhiệm là Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên.

Với sự nỗ lực của mình, năm 1996, đồng chí đã vinh dự được kết nạp Đảng và đã được đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo các Chi, Đảng bộ nơi đồng chí công tác. Năm 2009, đồng chí được bầu vào BCH Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Với 57 năm tuổi đời, 28 năm tuổi Đảng, 33 năm công tác, đồng chí Bùi Đức Cường đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thái Nguyên cùng nhiều Kỷ niệm chương của các Bộ, ngành Trung ương.

Tại lễ tang tổ chức sáng nay (22/12), gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, các thế hệ học sinh… bày tỏ lòng thương tiếc và tình cảm sâu sắc với đồng chí Bùi Đức Cường, chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình, mong gia đình nén đau thương, vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, sớm ổn định cuộc sống.

Theo Báo GD-TĐ