Nhóm Giáo sư Mỹ đầu tiên sang Việt Nam giảng dạy

(Dân trí) - 4 Giáo sư người Mỹ đã sang Việt Nam và giảng tại các trường ĐH của Việt Nam theo chương trình của Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF).

Có 2 GS trực tiếp sang Việt Nam giảng dạy là TS. Dennis Berg - GS ĐH California State, Fullerton dạy các môn “Thiết kế nghiên cứu khoa học” và “Phương pháp và Nghiên cứu” tại 2 trường ĐH Hoa Sen và ĐH Mở TPHCM và Giáo sư TS.Lee MacDonald từ ĐH Colorado State dạy 2 môn “Quy trình thủy học và tác động của đất” và “Phương pháp đo đạc thủy học tại địa bàn” tại trường ĐH Lâm nghiệp.

2 GS giảng dạy qua cầu truyền hình là TS. Benjamin Kelley - Giáo sư ĐH Baylor dạy môn “Kỹ thuật Hoá sinh” tại ĐH Bách khoa Hà Nội và TS.Alain Montegut, M.D. Phó GS tại ĐH Boston dạy môn “Khóa học giới thiệu về y học gia đình cho các giáo viên y khoa” tại ĐH Y Dược Huế và ĐH Y Dược TPHCM.

 Các GS sẽ thực hiện giảng dạy suốt học kỳ hai. Đối với 2 GS giảng qua cầu truyền hình sẽ sang Việt Nam giảng dạy ít nhất 1 tuần khi bắt đầu hoặc 1 tuần khi kết thúc chương trình.

 Ông Michael W. Michalak, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết: “Chương trình đưa Giáo sư Hoa kỳ sang Việt Nam giảng dạy là chương trình xuất sắc do Chính phủ Hoa kỳ tài trợ, nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thông qua lĩnh vực giáo dục. Tôi tin rằng, chương trình sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam  trong lĩnh vực cải cách giáo dục và phát triển hơn nữa hệ thống giáo dục sau đại học”.

 Hồng Hạnh