Nhóm tranh biện của Đại học Harvard thua nhóm của tù nhân New York

(Dân trí) - Đó là một cuộc thi tranh biện không giống với các cuộc thi tranh biện khác, khi các thí sinh là tù nhân đã chiến thắng các đối thủ đến từ Đại học Harvard trong cuộc thi tranh biện quốc gia ở Mỹ và nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của khán giả.

 

Nhóm tranh biện của Đại học Harvard thua nhóm của tù nhân New York - 1

Tờ Telegraph cho biết, ba tù nhân Carl Snyder, Dyjuan Tatro và Carlos Polanco được trao nhiệm vụ tranh luận rằng các trường công có nên được phép từ chối những học sinh, sinh viên mà bố mẹ các em đã vào Mỹ một cách bất hợp pháp.

Những tù nhân này dù không được phép sử dụng internet để chuẩn bị cho cuộc thi tranh biện nhưng vẫn đưa ra được những lập luận sắc sảo trong cuộc tranh luận với nhóm sinh viên Harvard. Sau khi chiến thắng trong cuộc thi tranh biện, họ nói rằng họ không bao giờ muốn một đứa trẻ bị ngăn không được đến trường.

Nhóm tranh biện của Đại học Harvard thua nhóm của tù nhân New York - 2

Những thí sinh tù nhân đã gây ấn tượng cho ban giám khảo bằng cách đề xuất rằng nếu các trường công “quay lưng” với các học sinh này, các tổ chức phi chính phủ hoặc các trường giàu có hơn có thể bước vào và cung cấp nền giáo dục tốt hơn cho những đứa trẻ này trong bất cứ trường hợp nào.

Tờ Telegraph cho biết, nhóm tranh biện của các tù nhân là một phần trong sáng kiến của Trường đại học Bard.

Trong 2 năm kể từ khi câu lạc bộ tranh biện của tù nhân được thành lập, các tù nhân đã chiến thắng trước các nhóm đến từ Học viện Quân đội Mỹ và Trường đại học Vermont. Nhưng chiến thắng mới đây trước đội Harvard là thành tích lớn nhất của họ.

Max Kenner, giám đốc điều hành của Sáng kiến Nhà tù Bard, hiện hoạt động tại 6 nhà tù ở New York, cho biết: "Sinh viên trong các nhà tù được trao cho các tiêu chuẩn, mức kỷ luật và sự kỳ vọng giống như sinh viên ở các cơ sở chính của Trường đại học Bard. Những sinh viên này rất nghiêm túc. Họ không hề được trường chiếu cố.”

Polanco (sinh viên 31 tuổi đến từ Queens, vào tù vì tội ngộ sát) cho biết: “Chúng tôi được trao cho cơ hội. Nhà trường giúp chúng tôi tin ở bản thân mình”.

Nhóm tranh biện của Harvard viết trên trang Facebook: "Có một số ít đội mà chúng tôi thấy tự hào hơn khi thua một cuộc tranh luận với họ, đó là đội hết sức thông minh và ăn nói lưu loát mà chúng tôi gặp tuần này. Và chúng tôi hết sức biết ơn Trường đại học Bard về những gì họ đã làm và vì họ tổ chức sự kiện này".

Dhruva Bhat, Chủ tịch Liên minh Tranh biện Trường Harvard, nói với trang Boston.com: “Sáng kiến nhà tù đã liên hệ với chúng tôi để thành lập một cuộc thi tranh biện, và chúng tôi đồng ý. Chúng tôi sẵn sàng giúp nếu có thể”.

Dhruva Bhat nói: “Nhóm tranh biện nghĩ rằng tranh biện là một công cụ có tác động mạnh, và chúng tôi muốn hợp tác với các tổ chức khác để tổ chức các sự kiện tranh biện trong nhiều trường công hơn. Tranh biện đã thay đổi cuộc sống của chúng ta và điều này càng khẳng định rằng, tranh biện là một công cụ giáo dục có tác động mạnh biết bao”.

Xuân Vũ

Theo Telegraph