Nhộn nhịp ngày khai giảng năm học mới

(Dân trí) - Hòa cùng không khí khai giảng trong cả nước, sáng nay 4/9, nhiều trường THPT, THCS, tiểu học và mầm non trên địa bàn Thừa Thiên - Huế, TPHCM... cũng nhộn nhịp tổ chức khai giảng năm học mới 2013 - 2014.

Sáng nay, tại nhiều trường ở tỉnh Thừa Thiên - Huế đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới 2013 - 2014. Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Phòng GD-ĐT Thành phố Huế) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì do Chủ tịch nước trao tặng.
 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, là trường trọng điểm khối cấp 1 tại TP Huế. Năm học mới, toàn trường có 1.319 học sinh (HS) với 31 lớp, trong đó khối 1 có 6 lớp với 271 HS. Toàn trường thực hiện dạy học 2 buổi/ngày (29 lớp bán trú với 1.085 HS).

Năm học trước, trường có 1 HS được đại diện cho tỉnh tham dự lễ tuyên dương “Dũng sĩ nghìn việc tốt” toàn quốc; 2 em đạt Huy chương Bạc, 1 em đạt Huy chương Đồng, 1 em nhận bằng danh dự về thi Tiếng Anh qua mạng. Có 3 giáo viên (GV) được công nhận GV dạy giỏi cấp quốc gia, 8 GV dạy giỏi cấp tỉnh và 30 thành phố.

Nhộn nhịp ngày khai giảng năm học mới

Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Kim Dũng trao Huân chương lao động Hạng nhì của Chủ tịch nước đến cô giáo Nguyễn Ngọc Minh Trang - Hiệu trưởng Tiểu học Trần Quốc Toản nhân dịp khai giảng năm học mới. (Ảnh: Đại Dương)

Theo cô Nguyễn Ngọc Minh Trang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, trong năm học mới, đội ngũ GV trường sẽ phải nỗ lực phấn đấu, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt. “Đạt tập thể Lao động Xuất sắc và được Chủ tịch CHXHCN Việt Nam tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2007-2008 đến năm học 2011-2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ tổ quốc” là một vinh dự cho trường phải cố gắng trong công tác trồng người” - cô Trang cho biết.
 
Video khai giảng năm học mới ở trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP Huế:


 
Ở 2 ngôi trường trọng điểm cấp 2, 3 khác tại Huế là THCS Nguyễn Tri Phương và THPT chuyên Quốc Học cũng đã khai giảng trong sáng hôm nay. Trường Quốc Học trong kỳ tuyển sinh năm qua đã ghi nhận có số lượng thủ khoa, á khoa ngành, khoa, trường đạt số lượng lớn. Riêng trường Nguyễn Tri Phương đã vừa chuyển đến ngôi trường mới rất hiện đại trong đầu năm học mới này với cơ sở vật chất khang trang, nhiều trang thiết bị dạy học tiên tiến.
 
Các cô giáo dắt tay học sinh lớp 1 vào trường

Các cô giáo dắt tay học sinh lớp 1 vào trường.
Các lớp học sinh anh chị dạn dĩ

Các lớp học sinh anh chị dạn dĩ
Những HS lớp 1 ngơ ngác ngày đầu tiên đi học. (Ảnh: Đại Dương)
Những HS lớp 1 ngơ ngác ngày đầu tiên đi học. (Ảnh: Đại Dương)
 
Tại trường THCS Nguyễn Du (Quận 1, TPHCM), ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đến tham dự và chung vui cùng không khí náo nức của ngày tựu trường của thầy trò nhà trường. Tại đây, ông Hải đã biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục TPHCM đã đạt được trong năm học qua. “Năm 2012 - 2013, chất lượng giáo dục thành phố từng bước được nâng lên, chất lượng thầy cô giáo và học sinh nâng lên, hệ thống trường lớp, thiết bị giảng dạy đầu tư tốt hơn ở các cơ sở giáo dục, nhất là ở các xã nông thôn, ngoại thành, vùng xa. Ngành giáo dục thành phố được Bộ GD-ĐT công nhận là đơn vị duy nhất toàn quốc hoàn thành 14/14 chỉ tiêu thi đua trong năm qua”, ông Hải đánh giá.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh trống khai trường. (Ảnh: Lê Phương)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh trống khai trường. (Ảnh: Lê Phương)
Học trò Trường Nguyễn Du, TPHCM trong không khí tưng bừng ngày tựu trường. (Ảnh: Lê Phương)
Học trò Trường Nguyễn Du, TPHCM trong không khí tưng bừng ngày tựu trường. (Ảnh: Lê Phương)

Riêng đối với thầy và trò Trường THCS Nguyễn Du, ông Hải cho biết, điểm nổi bật của nhà trường là tập trung nâng cao chất lượng giảng dạy. Trường có trên 1.400 học sinh với 29 lớp học. Năm học mới, trường đón nhận trên 300 học sinh lớp 6. Tỉ lệ lên lớp thẳng luôn đạt 100% trong nhiều năm. Rất nhiều học sinh của trường mang về vinh dự cho ngành giáo dục thành phố những giải thưởng uy tín của quốc gia và quốc tế. Dịp này, ông Lê Thanh Hải cũng thay mặt Đảng và Nhà nước trao huân chương lao động hạng nhất cho thầy và trò của nhà trường.

Trường THCS Nguyễn Du đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất. (Ảnh: Lê Phương)
Trường THCS Nguyễn Du đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: Lê Phương)

Cũng trong ngày hôm nay, các trường THPT Tân Túc, THCS Nguyễn Văn Phú (Q.11) cũng tổ chức khai giảng năm học mới. Đồng thời, trường Tiểu học Long Thạnh (H. Cần Giờ) cũng tổ chức lễ trao bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 1 và khai giảng năm học. Ngoài ra, nhiều trường mầm non (MN) mới được khánh thành trong hôm nay như: trường MN Sao Sáng (Q. Tân Bình), trường MN 25B (Q. Bình Thạnh), trường MN Hoa Lan (Q. Tân Phú), trường MN Sơn Ca (Q.2).

Còn trước đó, hôm qua (3/9) các trường THCS Trần Quang Khải (Q. Tân Phú), THCS Phạm Văn Chiêu (Q. Gò Vấp), THPT Nguyễn Văn Tăng (Q.9), trường TH-THCS-THPT Nam Mỹ (Q.8) cũng tổ chức khai giảng năm học 2013 - 2014. Riêng trường Nam Mỹ đã trao học bổng “Vì sự nghiệp giáo dục - Vì tương lai các em” cho học sinh xuất sắc toàn diện, học sinh vượt khó với tổng giá trị hơn nửa tỷ đồng.

Được biết, trong năm học 2013 - 2014, TPHCM có 1.388.045 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Toàn thành phố đưa vào sử dụng mới 2.875 phòng học với kinh phí 1.551 tỷ đồng; 700 phòng học chức năng cùng với việc đầu tư 735 tỷ đồng cho trang thiết bị giảng dạy và học tập.

Nụ cười duyên của nữ sinh lớp 9 trường Nguyễn Du
Nụ cười duyên của nữ sinh lớp 9 trường Nguyễn Du, TPHCM.
 
Lãnh đạo TPHCM động viên tinh thần học sinh trong ngày khai giảng.
Lãnh đạo TPHCM động viên tinh thần học sinh trong ngày khai giảng.
 
Niềm vui của học sinh TPHCM trong ngày vui khai giảng. (Ảnh: Lê Phương)
 
Niềm vui của học sinh TPHCM trong ngày vui khai giảng. (Ảnh: Lê Phương)
Niềm vui của học sinh TPHCM trong ngày vui khai giảng. (Ảnh: Lê Phương)
 

Cũng trong sáng ngày 4/9, ngành GD-ĐT Sóc Trăng đã tiến hành khai giảng năm học mới ở một số điểm trường trên địa bàn TP Sóc Trăng.

Tại Trường THCS phường 2 (TP Sóc Trăng), lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, thành phố Sóc Trăng, các ban ngành đoàn thể địa phương cùng lãnh đạo tất cả 10 phường, lãnh đạo các đơn vị trường học trong toàn TP Sóc Trăng đã đến dự lễ khai giảng năm học mới của trường này.

Khai giảng năm học mới ở Trường THCS Phường 2 Sóc Trăng. (Ảnh: Bạch Dương)
Khai giảng năm học mới ở Trường THCS Phường 2 Sóc Trăng. (Ảnh: Bạch Dương)
 
Khen thưởng học sinh giỏi Trường THCS Phường 2 Sóc Trăng. (Ảnh: Bạch Dương)
Khen thưởng học sinh giỏi Trường THCS Phường 2 Sóc Trăng. (Ảnh: Bạch Dương).

Trường THCS phường 2 là trường vừa được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia của TP Sóc Trăng. Nhiều năm liên tục là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Hai tốt của ngành GD-ĐT Sóc Trăng. Năm học 2012-2013 vừa qua, trường có 1.475 HS, không có HS bỏ học giữa chừng. Đây cũng là trường THCS đầu tiên của TP Sóc Trăng thực hiện mô hình bán trú cho HS.

Năm học vừa qua, tỉ lệ học sinh của trường xếp loại giỏi là 34,03%, khá là 27,19%. Có 37 HS đạt danh hiệu Học sinh giỏi cấp thành phố, 23 HS đạt danh hiệu HS giỏi cấp tỉnh…

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, ông Nguyễn Thanh Bình - phó Bí thư thường trực Thành ủy Sóc Trăng đã biểu dương những thành tích mà nhà trường đã đạt được trong năm học qua, đồng thời nhắc nhở thầy trò nhà trường tiếp tục phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong năm học tới, góp phần vào thành tích chung của ngành giáo dục toàn thành phố.

Nhân dịp này, nhà trường đã khen thưởng những HS có thành tích cao trong năm học vừa qua. Thành ủy Sóc Trăng cũng tặng quà cho thầy và trò nhà trường chúc mừng năm học mới.

Vui đón năm học mới. (Ảnh: Bạch Dương)
Vui đón năm học mới. (Ảnh: Bạch Dương).

Cùng sáng ngày 4/9, Trường THPT iSCHOOL Sóc Trăng cũng tiến hành khai giảng năm học mới 2013-2014.

Trước đó, ngày 3/9, Trường THPT Chuyên Nguyễn Thị Minh Khai của tỉnh Sóc Trăng cũng đã tổ chức khai giảng năm học 2013-2014. Ông Trương Minh Lưu - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện HĐND, UBND tỉnh, thành phố, lãnh đạo Sở GD-ĐT tham dự buổi lễ.

Năm học 2012 - 2013, 100% HS của trường đậu tốt nghiệp, có 2 HS đỗ thủ khoa toàn tỉnh, tỷ lệ đậu khá, giỏi đạt 62%; 95 HS đạt HS giỏi cấp tỉnh, cùng nhiều giải thưởng tại các cuộc thi khác... đồng thời được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về “Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Nhóm PV

Dòng sự kiện: Năm học mới 2013 - 2014