Những cái “nhất” ở ngôi trường nhiều học sinh giỏi nhất

(Dân trí) - Tuổi thọ lâu đời nhất, hội tụ nhiều học sinh giỏi nhất, hội tụ nhiều tài năng nhất, đó chính là là hệ THPT chuyên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Những cái “nhất” ở ngôi trường nhiều học sinh giỏi nhất - 1

(Ảnh minh họa: news.vnu.edu.vn)
 
Khối được thành lập đầu tiên là Chuyên Toán năm 1965; sau đó là Chuyên Vật lý; Chuyên Tin học (Thành lập thêm lớp chuyên Tin thuộc cùng khối chuyên Toán); Chuyên Hóa học và Chuyên Sinh học là trẻ nhất (Chuyên Hóa được thàng lập năm 1992, Chuyên Sinh được thành lập năm 1998).

 

Các Khối chuyên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đã có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế là nòng cốt cho đội tuyển Olympic quốc tế của Việt Nam.

 

Đẳng cấp đã được khẳng định nhưng vào mỗi mùa tuyển sinh lớp 10, những nhà quản lý của hệ này vẫn luôn trăn trở để cố gắng tìm ra những phương thức chiêu hiền đãi sĩ làm sao chọn được những “hạt giống” quý nhất.

 

Theo Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, trường chuyên không phải là công cụ để đi tìm giải thưởng quốc gia bởi nếu muốn đoạt giải này, các em phải học lệch để thi giỏi môn đó. Áp lực này khiến các em nếu thi đại học có thể không đỗ và mục tiêu đào tạo phổ thông giúp các em có năng lực vào đời là không đạt.

 

Mong mỏi của người đứng đầu ngành giáo dục là trong đào tạo nhân tài, chỉ năng khiếu thì không đủ, cần dạy học sinh thêm phương pháp tự học và làm việc tập thể. Các em phải bồi dưỡng ý chí để xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, quyết tâm không để đất nước nghèo. Một quốc gia không chăm lo bồi dưỡng nhân tài thì sẽ hạn chế về phát triển nhưng trường chuyên không phải là công cụ để đi tìm giải thưởng quốc gia.

 

Hàng năm, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tuyển vào lớp 10 hệ THPT chuyên trên phạm vi toàn quốc, trong đó có các khối: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học và Sinh học.

 

Kỳ thi tổ chức vào trung tuần tháng 6. Chi tiết có thể xem tại địa chỉ website: www.hus.edu.vn/tuyensinh

Chia sẻ với mong mỏi của Phó Thủ tướng, PGS. TS Bùi Duy Cam - Hiệu trưởng trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng cho rằng, trường chuyên là mảnh đất màu mỡ đào tạo nhân tài nhưng cần đào tạo toàn diện, tránh biến học sinh thành “con mọt sách”. Quan điểm đó đã được đặt lên thành mục tiêu hàng đầu trong đào tạo hệ chuyên của trường .

 

Hệ THPT chuyên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên đã để lại nhiều dấu ấn nhất cho ngành giáo dục. Như đối với khối chuyên Toán, tháng 9 năm 1965, xuất phát từ ý tưởng thành lập “lớp toán đặc biệt” của GS Hoàng Tuỵ nguyên chủ nhiệm khoa Toán, Đại học Tổng hợp Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cố GS Lê Văn Thiêm phó hiệu trưởng, cố GS Ngụy Như Kon Tum hiệu trưởng, cố GS Tạ Quang Bửu Bộ trưởng Bộ ĐH và THCN và cố thủ tướng Phạm Văn Đồng.

 

Khối chuyên Toán là đơn vị giàu thành tích nhất Việt Nam ở các kì thi toán quốc tế IMO: Tất cả các kì thi IMO từ năm 1974 đến năm 2008 mà đoàn Việt Nam tham dự đều có mặt học sinh của khối. Từ năm 1974, các học sinh của khối đạt 59 huy chương trong các kì thi Olympic Toán học Quốc tế (trong tổng số 151 huy chương của Việt Nam), trong đó có 23 huy chương Vàng (trên tổng số 30 huy chương Vàng của Việt Nam), có 4 học sinh đạt huy chương Vàng hai năm liền là Ngô Bảo Châu, Đào Hải Long, Ngô Đắc Tuấn và Lê Hùng Việt Bảo.

 

Hay như ở khối chuyên Lý, Khối đi đầu trong việc đào tạo học sinh có năng khiếu Vật lí ở bậc phổ thông trung học ,cũng như đào tạo học sinh thi đại học:tỉ lệ đỗ đại học của học sinh hàng năm luôn trên 95%. Hàng năm có khoảng 270 học sinh được học tập tại khối, các em đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, trong kì thi đại học 2008, khối Chuyên Lý có điểm trung bình ba môn cao nhất cả nước…  

Hiện nay, Hệ THPT Chuyên của Trường ĐHKHTN đóng tại 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội. Khuôn viên của Hệ chuyên gồm có ba tòa nhà dành cho hệ thống giảng đường, văn phòng Ban điều hành, văn phòng các khối chuyên, các phòng thí nghiệm, phòng thực thành, phòng máy vi tính. Các hệ thống thông tin, thư viện, máy tính, dụng cụ thực hành, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ học sinh khối chuyên được trang bị đồng bộ và hiện đại như của sinh viên đại học thuộc Trường ĐHKHTN.

 

Học sinh của Hệ nếu đạt kết quả học tập tốt còn được cấp học bổng khuyến khích học tập và nhiều học bổng do các cơ quan đơn vị tài trợ. Thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế của Nhà trường, học sinh của Khối còn được tạo điều kiện tham gia dự tuyển và được cấp học bổng đi học tại các trường THPT uy tín của Singapore, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ hoặc được tham quan trao đổi học tập ở nước ngoài.
 

Học sinh ở xa được tạo điều kiện ở trong Ký túc xá Mễ Trì - một trong những khu nội trú hiện đại nhất Việt Nam. Ký túc xá nằm ngay cạnh khu giảng đường của Hệ THPT chuyên.

 

P.V