Những điểm mới của chương trình “máy tính tuyển sinh”

(Dân trí) - Từ 3/3 đến 5/3 tại TP/HCM, tất cả các Sở GD-ĐT, các trường ĐH, Học viện và CĐ phải tập trung để tham gia tập huấn máy tính tuyển sinh. Đáng chú ý, chương trình máy tính tuyển sinh năm nay có thêm nhiều điểm mới nhằm hạn chế tiêu cực trong thi cử.

Về những điểm mới của chương trình “máy tính tuyển sinh”, Phó Vụ trưởng Vụ ĐH và Sau ĐH (Bộ GD - ĐT) Ngô Kim Khôi cho biết:

 

- Chương trình cho phép kết nối kết quả thi trắc nghiệm môn Ngoại ngữ với 2 môn thi khác ngay trong máy.

 

- Cho phép thực hiện việc quy tròn tổng điểm 3 môn thi. Tại đáp án, ngoài cột tổng điểm sẽ có thêm cột quy tròn để thi sinh biết được quy tròn điểm môn thi nào.

 

- Cho phép thực hiện công nghệ đánh số báo danh thống nhất giữa các trường. Sự sắp xếp số báo danh theo công nghệ này sẽ chặn tối đa các hành vi gian lận thi hộ thi kèm. Những thí sinh có trùng họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán sẽ tự động bị điều chuyển trong các khu vực thi khác nhau.

 

- Cho phép thực hiện việc tránh rò rỉ số phách bằng cách dồn túi bài thi đảm bảo tính ngẫu nhiên nhiều lần (tối thiểu là 3 lần).

 

- Hoàn thiện và kết nối với chương trình máy tính phần mềm kiểm tra kết quả trúng tuyển, chống giả mạo giấy báo kết quả thi. Máy tính sẽ phát hiện ra chính xác những phiếu kết quả bị tẩy xóa hay chỉnh sửa...

 

Mai Minh - Hồng Hạnh