Những “đứa trẻ siêu thị” ở xứ Hàn

(Dân trí) - Trong dịp nghỉ đông, hầu như sáng nào cậu học sinh tiểu học 11 tuổi Choi Seok-hyen một mình tới một trung tâm thương mại lớn gần nhà mình ở bắc Seoul (Hàn Quốc). Cậu bé đi thẳng tới khu vực hàng điện tử và chơi video game suốt nhiều giờ đồng hồ.

Nếu buổi chiều thấy đói, cậu sẽ tới quầy thực phẩm ở tầng hầm. Sau khi ăn xong món thịt lợn rán ưa thích, cậu bé tiếp tục đi chơi một vòng siêu thị cho đến khi về nhà vào lúc tối muộn.

Choi là một trong những cậu bé được gọi là những “đứa trẻ siêu thị” - chúng dành hầu  hết thời gian rảnh của mình để la cà ở các trung tâm thượng mại lớn trong khi bố mẹ còn bận làm việc. Những đứa trẻ ham chơi này chọn một siêu thị gần nhà như là một sân chơi yêu thích của mình trong khi những bạn bè cùng tuổi thì mải mê tới các lớp học thêm.

“Thật là vui khi ở đây”, cậu bé Choi cho biết. “Ở đây không lạnh và cháu có thể chơi miễn phí nhiều trò game khác nhau”. 

Những “đứa trẻ siêu thị” ở xứ Hàn - 1
Trẻ em chơi game tại gian hàng điện tử ở một trung tâm thương mại ở bắc Seoul, Hàn Quốc. Hiện nay ở Hàn Quốc có cụm từ “những đứa trẻ siêu thị” dành để chỉ những trẻ em dành hầu hết thời gian ban ngày của mình trong thời gian nghỉ đông vui chơi ở các trung tâm mua sắm trong khi bố mẹ làm việc. (Ảnh: Korea Times)

Tờ Korea Times cho biết những trung tâm thương mại lớn ở Hàn Quốc được trang bị nhiều sản phẩm và dịch vụ là một địa điểm hấp dẫn với những đứa trẻ như Choi. Ở các gian khác của siêu thị, các em có thể đọc sách, ngắm những con vật nuôi trong nhà được bán ở đó, xem rất nhiều đồ chơi và thậm chí còn được thử những đồ ăn miễn phí ở gian hàng thực phẩm.

Hậu quả là những đứa trẻ thiếu sự chăm sóc đúng mức của bố mẹ vào ban ngày đổ xô đến các trung tâm thương mại ở gần mà. Các em thường đến siêu thị một mình hoặc đi theo nhóm 3-4 người, liên tục lên xuống thang máy. Mọi người đều nhướng mắt khi nhìn thấy các em nhưng không ai thực sự để ý đến các em.

“Bạn có thể nhìn thấy những đứa trẻ này hàng ngày. Mỗi ngày đều có khoảng 6-7 đứa trẻ đến đây” - Kim Hyeon-young, một nhân viên ở gian game của một trung tâm thương mại ở Seoul cho biết. “Kể từ đầu kỳ nghỉ đông năm nay, những đứa trẻ này ở đây từ sáng đến tối”.

Các chuyên gia đã lên tiếng về những bất an có thể xảy ra với những trẻ em này khi các em lang thang trong siêu thị mà không được để mắt tới.

“Các em này rất dễ trở thành nạn nhân của tội phạm. Các em có thể phạm phải những tội nhỏ như ăn trộm vì các em rất hiếu động”, nhà nghiên cứu lâu năm Kim Seung-kwan ở Viện Sức khỏe và Phúc lợi xã hội Hàn Quốc nhận định. 
 
Xuân Vũ
Theo Korea Times