Những hình thức đào tạo sau đại học tại Pháp

(Dân trí) - Tôi dự định học cao học tại Pháp. Có thể cho tôi biết hình thức đào tạo sau đại học ở Pháp không? (Phạm Thu Phương, Đông Anh, Hà Nội)

* Trả lời:

- Tại Pháp hiện nay có 2 hình thức đào tạo sau đại học chủ yếu: cấp bằng DESS (Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées) và bằng DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies).

 

DESS đào tạo trong mọi lĩnh vực và chuyên về thực hành. Chương trình đào tạo của loại bằng này bao gồm ít nhất 300 giờ giảng lý thuyết và kèm theo một khóa thực tập dài hơn 3 tháng tại các công ty. Thời gian đào tạo 1 năm.

 

DEA tập trung hướng sinh viên vào lĩnh vực nghiên cứu. Các khóa DEA thường được tổ chức tại các trung tâm nghiên cứu của các trường đại học. Chương trình đào tạo của loại bằng này gồm từ 150 - 300 giờ giảng lý thuyết, phương pháp nghiên cứu và kết thúc khóa học là một luận văn nghiên cứu.

 

Nếu bạn dự định học cao học rồi đi làm thì nên học lấy bằng DESS. Còn nếu bạn có kế hoạch học tiếp Tiến sĩ thì nên đăng ký nhập học khóa DEA.

 

Ngoài ra, ở Pháp cũng có những loại bằng khác tương tự:

 

Magistère: Là một khóa học của trường đại học được bắt đầu sau chương trình đại cương. Thời gian học là 3 năm, bao gồm 2.000 giờ giảng, mỗi năm có 1 khóa thực tập thực tế.

 

Mastère Spécialisés: Khóa học này thường được giảng dạy trong các trường kỹ sư, thương mại, bằng cấp được Hiệp hội các trường lớn công nhận. Chương trình đào tạo gồm 350 giờ giảng chia làm 2 kỳ học.

 

P.V