TPHCM:

Những khóa học kỹ năng tân sinh viên cần biết

(Dân trí) - Trước thực trạng các tân sinh viên thiếu thốn nghiêm trọng kỹ năng học tập, định hướng tư duy và xây dựng lý tưởng sống, Nhà văn hóa Sinh viên TPHCM đã lên kế hoạch tổ chức hàng loạt chương trình miễn phí bồi dưỡng các kỹ năng trên.

Đầu tiên là hội thảo “Để học hiệu quả trong môi trường đại học” được tổ chức vào sáng 5/10 tại Hội trường NVH SV. Đây có lẽ là hoạt động mà rất nhiều tân sinh viên (SV) quan tâm khi họ vừa bước vào môi trường ĐH.

Diễn giả tại hội thảo là các giảng viên trẻ và những đội thi vào vòng chung kết cuộc thi “Phương pháp học tập ĐH hiệu quả”. Thành viên những đội thi trên đều là những SV có các phương pháp học tập tốt đã được khẳng định qua quá trình học tập của chính mình.

Tại hội thảo, các thành viên sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm về các lĩnh vực như: kỹ năng cần thiết phục vụ việc học tập, sự khác biệt giữa lớp học và giảng đường, tầm quan trọng của việc tự học, tác động qua lại giữa phương pháp giảng dạy và phương pháp học ở bậc ĐH…

NVH SV còn cấp 300 suất học bổng học kỹ năng “Hành trang cuộc sống dành cho tân SV” cho các tân SV của các trường CĐ-ĐH trên toàn TP. Tham dự khóa học này, tân SV sẽ được học các kiến thức xã hội, kỹ năng sống; tham dự các chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm học tập, tham gia hoạt động sinh hoạt cộng đồng, có cơ hội học tiếng Anh miễn phí tại các trường Anh ngữ… Hạn cuối nhận hồ sơ đăng ký nhận học bổng là ngày 25/9.

Những khóa học kỹ năng tân sinh viên cần biết  - 1
Kỹ năng sống và học tập là những kiến thức tân sinh viên cần trang bị.

Ngoài ra, NVH SV còn tổ chức chương trình huấn luyện “Giá trị sống” miễn phí cho HS-SV từ ngày 26/9. Chương trình kéo dài suốt 15 buổi vào các sáng chủ nhật hàng tuần. Các bạn SV sẽ được học về các giá trị cũng như các kỹ năng sống như: yêu thương, khoan dung, tôn trọng, trung thực, khiêm tốn, quản lý stress, vượt qua nỗi tức giận, xây dựng mối quan hệ hiệu quả…

Đề cập đến kỹ năng sống không thể không kể chuỗi chuyên đề “Kỹ năng đổi mới tư duy & thành công” được tổ chức tại 10 trường ĐH trên địa bàn TP. Chương trình đầu tiên sẽ diễn ra tại ĐH Sư phạm (giảng đường 222 Lê Văn Sĩ, quận 3) vào ngày 24/9.

Các chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức trong các ngày sau đó cho đến tháng 12 tại các trường ĐH: Sư phạm Kỹ thuật, Hoa Sen, Văn Lang, Học viện Hành chính Quốc gia, Sài Gòn, Tôn Đức Thắng, ĐH Mở, Khoa học Tự nhiên, Bách khoa.

Theo bà Nguyễn Thị Nhung, Giám đốc NVH SV TP thì NVH SV tổ chức chương trình này nhân sự kiện Giáo sư Ngô Bảo Châu nhận giải toán học Fields. Từ đó cho thấy các nhà khoa học Việt Nam hoàn toàn có thể đứng ngang tầm với các nhà khoa học thế giới.

Trong chuỗi chuyên đề này, NVH SV mời các nhà khoa học trẻ tuổi có nhiều thành tích nghiên cứu được thế giới công nhận đến trao đổi, thảo luận về hướng tư duy tích cực trong học tập và cuộc sống, truyền đạt những kinh nghiệm thực tiễn để giúp các bạn SV tạo dựng một hành trang vững chắc khi bước vào đời…

Để tham dự các chương trình trên, SV có thể đăng ký tại Phòng Khoa học Giáo dục của NVH SV tại số 643 Điện Biên Phủ, quận 3 (ĐT: 0862.750.337).

Bà Nguyễn Thị Nhung cho rằng: “Chúng tôi hy vọng những khóa học trên sẽ giúp các tân SV không bị “gãy” khi chuyển từ môi trường học tập phổ thông sang môi trường ĐH”.

Tùng Nguyên