Những “kỷ lục” của kỳ thi tốt nghiệp 2007

Năm đầu tiên Bộ GD-ĐT kiên quyết thực hiện 2 không. Một kỳ thi được đánh giá là cho kết quả thực. Và cũng có lắm điều thú vị, lắm điều... “cười hông nổi”..

Tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp thấp nhất: Tuyên Quang với tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 14,1% và tốt nghiệp bổ túc THPT là 0,22%.

Tỷ lệ tốt nghiệp cao nhất: Kỷ lục này thuộc về TPHCM, tỷ lệ tốt nghiệp THPT là 95,1%.

Đối với hệ bổ túc, tỉnh Thái Bình có tỷ lệ đậu cao nhất: 68, 50%.

Cả trường trượt tốt nghiệp: Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Quảng Ngãi); Trường THPT dân lập Vân Phú (xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ); 2 trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An; 1 trung tâm ở ĐắkLắk và 3 ở Yên Bái; Trường THPT dân lập Vân Phú (xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, Phú Thọ).

Huyện có ít thí sinh đậu nhất: Huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) chỉ có 1 học sinh đậu tốt nghiệp trong số 34 học sinh dự thi.

Trường có ít thí sinh đỗ: Ở Thừa Thiên - Huế, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Hương Trà, chỉ 1 trong 68 học sinh đậu; Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nam Đông cũng chỉ một em “lọt” qua kỳ thi.

Tại Hòa Bình, trường THPT Mai Châu B chỉ có duy nhất 1 thí sinh “vượt rào” thành công trong số 169 em dự thi. Trường THPT dân lập Âu Cơ (phường Tân Dân, Phú Thọ) chỉ duy nhất 1 trong số 175 học sinh vượt qua kì thi tốt nghiệp.

Tỉnh chỉ có 1 học sinh đỗ loại giỏi: Tuyên Quang với 1 em đạt điểm thi tốt nghiệp loại giỏi, 15 em đạt loại khá.

Tỉnh có nhiều thí sinh dự thi nhất: Thanh Hoá có 49.493 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Hệ bổ túc thuộc về TPHCM với 11.936 thí sinh.

Tỉnh có ít thí sinh dự thi nhất: Tỉnh Lai Châu chỉ có 1.377 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Hệ Bổ túc của tỉnh Cao Bằng có 374 thí sinh dự thi.

Thủ khoa cao điểm nhất: 59 điểm, thuộc về Nguyễn Đức Duy (TPHCM).

“Phao” độc nhất: Thí sinh dự thi tại hội đồng thi Hoa Lư (Q9, TPHCM) ghi công thức vào dép.

Phòng thi ít thí sinh nhất: Một phòng thi tại hội đồng thi Trần Khai Nguyên, TPHCM chỉ có 2 thí sinh dự thi.

“Luật” phúc khảo bài thi kỳ cục nhất: Điều kiện để phúc khảo bài thi là điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình cả năm của môn học đó từ 2 điểm trở lên. Điểm phúc khảo của bài thi được công nhận nếu cao hơn điểm chấm lần đầu từ 1,0 điểm trở lên và thay cho điểm chấm lần đầu để tính điểm xét tốt nghiệp hoặc điểm xếp loại tốt nghiệp.

Theo quy định này, học sinh thi Văn đạt 6.5 điểm thì điểm tổng kết môn Văn lớp 12 phải từ 8,5 điểm trở lên mới được phúc khảo...

Thay đổi đột ngột nhất: Bộ GD-ĐT đã quyết định tha cho thí sinh phân ban (không hủy bài thi). Theo đó, đối với những bài thi thí sinh làm cả hai phần trong phần dành cho thí sinh phân ban thì chỉ chấm phần chung, hủy kết quả phần riêng.

Trước đó, quy chế của Bộ đưa ra rất chặt chẽ: Ngoài phần thi chung, thí sinh học theo ban nào phải làm đúng phần đề thi dành riêng cho ban đó. Thí sinh làm hết cả hai phần đề thi riêng bị coi là phạm qui. Bài thi bị tính là phạm qui sẽ không được chấm và xử lý theo qui chế. Có 895 thí sinh vi phạm quy chế thi đã được Bộ tha bổng!

Theo Đoan Trúc
Vietnamnet