Những môn Ngoại ngữ “hiếm” thí sinh

(Dân trí) - Tại kỳ thi THPT quốc gia, trong buổi thi môn Ngoại ngữ chiều nay 1/7, trong khi Tiếng Anh chiếm đa số thí sinh thì một số Ngoại ngữ khác chỉ có vài thí sinh, thậm chí là không có thí sinh nào.

Ghi nhận ở điểm thi Khoa Du lịch (ĐH Huế), ở môn tiếng Đức, chỉ có 1 thí sinh là Lê Thị Hoài Phương đăng ký thi, tuy nhiên ở buổi thi môn Ngoại ngữ chiều nay, thí sinh Phương không biết lý do gì đã không dự thi.

Trước đây ở kỳ họp của Thứ trưởng Bùi Văn Ga chỉ đạo công tác thi tại cụm thi 26 do ĐH Huế tổ chức, các cán bộ của ĐH Huế đã trình bày phương án, do không có giáo viên nào chấm được tiếng Đức, nên nếu thí sinh thi sẽ gửi bài thi ra Hà Nội nhờ Bộ GD-ĐT chấm.

Ở môn thi tiếng Trung chỉ với 4 thí sinh nhưng chiều nay cũng chỉ có 2 thí sinh tới tham dự. Thí sinh Nguyễn Thị Minh Thảo cho biết vì thích tiếng Trung quá, nên dù đã học Đại học Ngoại ngữ Huế chuyên ngành tiếng Pháp nhưng kỳ này vẫn đi thi với quyết tâm sẽ đậu ngành tiếng Trung tại ĐH Huế.

2 thí sinh hiếm hoi thi tiếng Trung tại ĐH Huế

2 thí sinh hiếm hoi thi tiếng Trung tại ĐH Huế

Còn thí sinh Kỳ Hoàng Trang thi tiếng Trung với nguyên nhân là có người nhà đang ở Trung Quốc. Em tự ôn luyện với người nhà, xem các đề thi, ôn luyện kỹ nhất là phần từ vựng. Kết quả thi em sẽ xét vào trường ĐH Ngoại ngữ ngành tiếng Trung ở Đà Nẵng. Ước mơ sau này của Trang là sẽ đi sang Trung Quốc làm việc.

Riêng môn tiếng Nga, không có thí sinh nào đăng ký dự thi. Do các môn này ít quá nên được dồn vào các lớp thi tiếng khác.

Ngoài 3 môn “hiếm” thí sinh trên, môn Tiếng Nhật có 56 thí sinh dự thi, môn tiếng Pháp có 65 thí sinh. Môn Tiếng Anh nhiều nhất với 22.041 thí sinh.

Môn thi tiếng Đức với chỉ 1 thí sinh duy nhất, nhưng không tới thi

Môn thi tiếng Đức với chỉ 1 thí sinh duy nhất, nhưng không tới thi
Thí sinh Trang và Thảo vào phòng thi

Thí sinh Trang và Thảo vào phòng thi

Thí sinh Trang và Thảo vào phòng thi
Các thí sinh tiếng Trung cùng tiếng Đức được xếp ở dãy bên trái ngoài cùng

Các thí sinh tiếng Trung cùng tiếng Đức được xếp ở dãy bên trái ngoài cùng
vì không có ai nên Thảo và Trang ngồi nói chuyện thân mật trước giờ thi

Hai thí sinh Thảo và Trang trao đổi trước giờ thi

Những môn thi hiếm thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do ĐH Huế tổ chức

Những môn thi "hiếm" thí sinh tại kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do ĐH Huế tổ chức.

 
Đại Dương