Quảng Bình:

Những món quà ý nghĩa đêm Trung thu đến với trẻ em nghèo

(Dân trí) - Tối ngày 26/9, Đoàn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã phối hợp với các cơ quan tỉnh đoàn tổ chức “Ngày hội đêm rằm” cho những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Làng trẻ em SOS (TP Đồng Hới, Quảng Bình).

Nhằm chia sẻ và đồng cảm với những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từ năm 2009 đến nay, Đoàn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã phối hợp với Làng trẻ em SOS  Đồng Hới tổ chức thường niên “Ngày hội đêm rằm” với mong muốn đem đến cho các em nơi đây có một cái Tết Trung thu đầm ấm, ý nghĩa và trọn vẹn.

Màn múa lân đặc sắc tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
Màn múa lân đặc sắc tại Làng trẻ em SOS Đồng Hới.
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón một cái Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa.
Nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đón một cái Tết Trung thu đầm ấm và ý nghĩa.

Bắt đầu, khoảng 7 giờ tối, hàng trăm trẻ em trong niềm hân hoan chào đón đêm Trung thu đã tập trung về Làng trẻ em SOS để cùng nhau phá cỗ khiến không khí nơi đây như vui nhộn hẳn lên.

Bằng những đóng góp từ các bạn đoàn viên, thanh niên tại trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp, hàng chục phần quà ý nghĩa như: sách vở, sữa, bánh kẹo,… đã đến tận tay những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học giỏi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Thế Hùng, Bí Thư Đoàn trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp chia sẻ: “Đây là một hoạt động thường niên, thể hiện tình cảm đặc biệt mà ban lãnh đạo, các đồng chí đoàn viên trường THPT Chuyên Võ Nguyên dành tặng cho Làng trẻ em SOS nhằm đồng cảm với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Ngày hội đêm rằm” với mong muốn đem đến cho các em có được một cái Tết Trung thu trọn vẹn và ý nghĩa”.

Những phần quà ý nghĩa mà các bạn đoàn viên, thanh niên trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp gửi đến những trẻ em nghèo.
Những phần quà ý nghĩa mà các bạn đoàn viên, thanh niên trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp gửi đến những trẻ em nghèo.

Nhân dịp Tết Trung thu năm nay, Công ty TNHH thực phẩm Oreon Vina phối hợp với Công ty cổ phần thực phẩm Á Long (TP Hồ Chí Minh) đã trao 400 quà gồm bánh kẹo, đồ chơi với tổng trị giá 28 triệu đồng cho trẻ em nghèo thuộc 2 xã An Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Ngân Thuỷ (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình).

Hơn 400 quà gồm bánh kẹo, đồ chơi với tổng trị giá 28 triệu đồng đến với trẻ em tại hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy.
Hơn 400 quà gồm bánh kẹo, đồ chơi với tổng trị giá 28 triệu đồng đến với trẻ em tại hai huyện Quảng Ninh và huyện Lệ Thủy.

Cũng trong dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện Quảng Ninh phối hợp với Huyện đoàn đã trao 3 phần quà với tổng trị giá 3 triệu đồng cho các gia đình có trẻ em bị bệnh tật, gặp thiên tai và ảnh hưởng do đợt lốc xoáy vừa qua tại huyện Quảng Ninh.

Những món quà Trung thu đến với trẻ em người dân tộc Bru - Vân Kiều.
Những món quà Trung thu đến với trẻ em người dân tộc Bru - Vân Kiều.

Anh Lê Công Quốc (SN 1967, trú tại xã An Ninh) chia sẻ: “Cháu Lê Thị Huyền (SN 2003) là con gái của gia đình bị tai nạn vừa qua phải đi phẫu thuật ở bệnh viện Huế . Gia đình hiện đang rất khó khăn khi phải vay tiền chữa bệnh cho con. Được hỗ trợ 1 triệu đồng, gia đình rất vui vì sự sẽ chia của cộng đồng đối với gia đình".

Văn Lịnh - Hồ Minh