Niềm vinh dự lớn của một trường tiểu học

(Dân trí) - Sáng nay 19/11, Trường Tiểu học Thăng Long - Hà Nội đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 80 năm thành lập trường và vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến dự và trao tặng.

Đây cũng là trường tiểu học duy nhất của cả nước được nhận vinh dự này.
Niềm vinh dự lớn của một trường tiểu học - 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì
cho trường Tiểu học Thăng Long

Cách đây 80 năm, Trường tiểu học Thăng Long - Học hiệu được sáng lập bởi một nhóm thanh niên trí thức yêu nước và giác ngộ cách mạng. Từ khi thành lập cho đến trước những năm 1960, Thăng Long là một trường học tư thục dạy đến bậc tú tài và nổi danh khắp xứ Bắc Kỳ và trong cả nước bởi thầy dạy hay, trò học giỏi.

Hầu hết các nhà giáo của trường Thăng Long trước cách mạng tháng Tám đã trở thành những nhà hoạt động cách mạng, nhà lãnh đạo chính trị hay nhà văn hóa tên tuổi như thầy Phạm Hữu Ninh, Đặng Thai Mai, Hoàng Minh Giám, Bùi Kỷ, Phan Thanh, Vũ Đình Liên, Đặng Vũ Xích, Nguyễn Lân, Lê Thị Xuyến và nhiều học sinh đã trở thành những cán bộ nòng cốt của đất nước... Đặc biệt, trường tiểu học Thăng Long cũng chính là nơi khởi nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Năm 1955, trường vinh dự được đón Bác Hồ về thăm.

Với truyền thống vẻ vang đó, những năm qua trường Tiểu học Thăng Long đã được Nhà nước tặng thưởng bốn Huân chương Lao động từ hạng Ba đến hạng Nhất. Thầy trò trường Tiểu học Thăng Long đã đưa nhà trường trở thành một điểm sáng trong cả nước của phong trào Vở sạch - chữ đẹp. Những người thầy yêu nghề, tận tụy của trường Thăng Long đã coi giữ vở sạch, viết chữ đẹp là cầu nối đối với chất lượng giáo dục học sinh nhỏ tuổi.

Hiện trường có 100% giáo viên đạt chuẩn, 95% giáo viên trên chuẩn (3 cô giáo có trình độ Thạc sĩ, 26 thầy cô có bằng đại học và 14 cao đẳng), 98% giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, thành phố và quốc gia. Phong trào thi Giáo viên dạy giỏi của nhà trường liên tục được xếp loại xuất sắc. Giáo viên của trường đã cống hiến cho ngành giáo dục tiểu học hơn 20 đề án sáng tạo có giá trị như Quy trình rèn vở sạch chữ đẹp, Phương pháp rèn đọc diễn cảm, Phương pháp giáo dục đạo đức phù hợp với tâm lý học sinh tiểu học...

Học sinh của trường thì từ lâu đã nổi tiếng bởi nhiều thế hệ học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc các môn Toán, Văn/Tiếng Việt và Tin học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định: “Với bề dày thành tích của trường đã đạt được thật đáng tự hào. Có thể gọi trường là trường Tiểu học sáng tạo với những sáng kiến trong giảng dạy, trường Tiểu học Thăng Long cần phát huy thế mạnh”.

Hồng Hạnh