Nói không với tiêu cực thi cử… trong ngày khai giảng

(Dân trí) - Tại trường THPT Lương Ngọc Quyến - Thái Nguyên, trường anh hùng lao động thời kì đổi mới đã tổ chức khai giảng sớm một ngày. Nội dung được nói tới nhiều nhất trong buổi khai giảng là chống tiêu cực và chống căn bệnh thành tích.

Điều này đã được trường cụ thể hoá bằng khẩu hiệu “dạy thật, học thật và thi cử thật”. Đặc biệt, đại diện học sinh của tất cả các lớp trong trường đã tham gia kí vào bản cam kết “Nói không với tiêu cực và căn bệnh thành tích trong giáo dục”.

 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Kim, Phó bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên biểu dương những thành tích của trường trong năm qua đồng thời nhấn mạnh việc nhà trường cần nỗ lực nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên để thực hiện hiệu quả đổi mới giáo dục. Chủ tịch Nguyễn Văn Kim cũng hi vọng, trường xây dựng được nhiều tập thể học sinh tốt, có nhiều học sinh có thực lực giỏi đóng góp nhân lực cho sự nghiệp đi lên của tỉnh nhà.

 

Nói không với tiêu cực thi cử… trong ngày khai giảng - 1

HS trường Lê Qúy Đôn - Đà Nẵng trong ngày khai giảng.

Không chỉ riêng ở Thái Nguyên, mà tại thành phố Đà Nẵng, tại lễ khai giảng cũng sôi nổi với việc “Nói không với tiêu cực và căn bệnh thành tích trong giáo dục”.

 

Ngay trong lễ khai giảng, ngoài nội dung tổng kết năm học vừa qua, đồng thời đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động cho năm học mới và đón các em học sinh đầu cấp học vào trường. 

 

Nhân dịp này, trường THPT Thái Phiên, quận Thanh Khê trao 25 suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt kho do Ngân hàng SACOMBANK và Công ty TNHH SADAVI tài trợ.

 

Phát biểu tại lễ khai giảng trường PTTH chuyên Lê Quý Đôn, đồng chí Nguyễn Bá Thanh- Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng phát động phong trào đấu tranh chống bệnh tiêu cực và thành tích trong toàn ngành giáo dục thành phố.

 

Đồng chí nhấn mạnh, thầy và trò trường chuyên Lê Quý Đôn nói riêng, tất cả các trường trong địa bàn thành phố nói chung không chỉ “Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích” mà “phải làm”, “không bao che, mạnh dạn đấu tranh đến cùng vì môi trường giáo dục trong sạch trong toàn thành phố”.

 

* Cũng trong không khí chào mừng năm học mới 2006- 2007, dưới đây là một số hình ảnh đáng nhớ của các em học sinh THCS Thượng Giáo - Ba Bể - Bắc Cạn trong ngày vui tựu trường này:

 

Nói không với tiêu cực thi cử… trong ngày khai giảng - 2

Các em học sinh THCS Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Cạn trong điệu múa Inh lả ơi chào mừng năm học mới.

 

Nói không với tiêu cực thi cử… trong ngày khai giảng - 3

Nét bỡ ngỡ của học sinh mới của trường tiểu học Thượng Giáo.

 

Nói không với tiêu cực thi cử… trong ngày khai giảng - 4

Chờ đón năm học mới.

 

 

Mạnh Cường - Hiền - Trường