Hỏi - Đáp:

Nói lắp có được thi vào ngành sư phạm?

(Dân trí) - Em không phải nói ngọng nhưng đôi khi nói bị lắp một chút, vậy có được dự thi vào ngành sư phạm không? Thi vào ngành sư phạm ở trường ĐH Sư phạm Hà Nội có yêu cầu chiều cao không? Nếu có thì cao bao nhiêu mới được thi ? (Trần Anh Hùng, lớp 12, huyện Quảng Xương – Thanh Hóa).

Trả lời:

Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

Ngành sư phạm không yêu cầu khắt khe về chiều cao như ngành công an và quân đội.

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội chỉ yêu cầu với thí sinh dự thi ngành Giáo dục Thể chất và ngành Giáo dục Quốc phòng – An ninh phải đạt tiêu chuẩn chiều cao và cân nặng như sau: đối với nam cao 1,65m, nặng 45kg trở lên; đối với nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

Năm nay, phương thức tuyển sinh của trường ĐH Sư phạm Hà Nội dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm do các trường đại học chủ trì.

Điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm các kỳ đều đạt loại khá trở lên.

Ban Giáo dục

(Email: giaoduc@dantri.com.vn)