Phần 3:

“Nói tiếng Anh đúng kiểu bản ngữ”

“Tôi không nhớ đã bao nhiêu lần SV hỏi tôi làm thế nào để nói tiếng Anh như người bản ngữ. Sau nhiều năm dạy tiếng Anh, tôi có thể đưa ra một số lời khuyên khá đơn giản, dễ thực hiện và hiệu quả”-ông Jim Connolly, GV Tập đoàn Ngôn ngữ & Kỹ năng AAC cho biết.

Bạn có thể thấy một vài điều mới hay một vài điều đã nghe ở đâu đó, nhưng nếu suy nghĩ nghiêm túc và thực hiện đầy đủ, bạn sẽ thấy chúng thực sự có tác dụng đấy.

Trước hết, chúng ta hãy cùng thống nhất cách hiểu nói thế nào được coi là “đúng kiểu bản ngữ”. Phát âm đúng từng từ có được coi là “như người bản ngữ chưa”? Điều quan trọng là người học đạt được lối diễn đạt tự nhiên (khác với cách dịch từng từ đơn lẻ để ghép thành câu), nói có trọng âm, ngữ điệu, nhịp điệu, nối âm... Để nói được như vậy, bạn hãy tập luyện có phương pháp và có định hướng. Sao chúng ta không thử bắt đầu với một số mẹo nhỏ sau đây nhỉ?
 
1. Luyện nói theo câu:
 

1. Luyện nói theo câu: Đọc, nghe, nói là những kỹ năng quan trọng nhất khi học ngoại ngữ. Tuy nhiên chỉ có kỹ năng nói đòi hỏi bạn phải trôi chảy, lưu loát. Hãy nghĩ về cách trẻ con tập nói, đến nói lưu loát, rồi mới bắt đầu học đọc và viết. Vì vậy, có lẽ thứ tự để học một ngôn ngữ mới một cách tự nhiên là Nghe, Nói, Đọc, Viết. Hãy nghe và luyện nói theo từng câu ngắn, từ cách nhấn trọng âm, nối âm đến nhịp điệu và ngữ điệu.

2. Tạo ra môi trường Anh ngữ: Có một sự thật hiển nhiên là bất kỳ ai cũng có khả năng nói một ngôn ngữ, là bởi ngôn ngữ đó bao trùm cuộc sống của mỗi người. Tôi đã gặp những học viên chưa bao giờ đặt chân đến một quốc gia nói tiếng Anh nhưng khả năng nói tiếng Anh tốt đến kinh ngạc. Bạn cũng có thể làm được như vậy, nếu bạn tự tạo ra môi trường tiếng Anh thường xuyên hàng ngày cho mình, từ việc xem phim, nghe nhạc, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh… Tốc độ học tiếng Anh của bạn sẽ nhanh hơn nhiều. 
 
3. Ngoài ra,
 

3. Ngoài ra, đừng quá tập trung vào ngữ pháp: Có bao giờ bạn thấy mình vừa nói ấp úng vừa cố gắng nhớ các qui tắc ngữ pháp không? Để luyện thi, bạn sẽ cần đến ngữ pháp. Nhưng khi luyện nói thì bạn lại phải cần “quên” ngữ pháp đi. Tôi có thể tự tin khuyên bạn điều này, vì tôi là người bản ngữ với cả chục năm kinh nghiệm dạy Anh ngữ, nhưng nhiều sinh viên quốc tế còn hiểu chi tiết ngữ pháp hơn tôi. Nhưng bạn muốn học thuộc lòng định nghĩa về một hình thái từ hay bạn muốn nói tiếng Anh lưu loát?

4. Vì vậy, nguyên tắc quan trọng tiếp theo là hãy học theo cụm từ: Suy nghĩ quá nhiều đến ngữ pháp để tạo thành câu không phải là cách giúp bạn nói tốt, mà hãy học theo cụm từ và câu như cách người bản ngữ diễn đạt sẽ hiệu quả hơn. Tôi biết có những học viên học từ vựng và cố gắng ghép các từ lại với nhau. Điều này khiến tôi kinh ngạc về vốn từ vựng của họ. Nhưng vấn đề ở chỗ cách tạo câu như vậy không đúng lối diễn đạt tự nhiên. Ví dụ nhỏ, bạn có thể ghép từ 2 từ thành “Happy Christmas” dù không sai về ngữ pháp nhưng người bản ngữ không nói như vậy, mà họ nói “Merry Christmas”.

5. Chọn tài liệu học phù hợp:

5. Chọn tài liệu học phù hợp: thành ngữ tiếng Anh có câu “practice makes perfect” - luyện tập làm nên sự hoàn hảo. Nhưng câu này không hoàn toàn đúng nếu bạn lựa chọn sai tài liệu để học. Nếu bạn không chắc về một tài liệu tiếng Anh có được người bản ngữ sử dụng không, hãy tham khảo ý kiến từ một giáo viên chuyên nghiệp.

6. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, hãy tạo ra niềm vui trong việc học tiếng Anh: vốn dĩ chúng ta luôn ước mơ nhiều và bỏ cuộc cũng nhiều. Vì vậy, nếu việc luyện nói tiếng Anh chỉ là một hoạt động nhàm chán, sớm muộn bạn cũng sẽ tìm ra cớ để trì hoãn hoặc bỏ việc đó đi. Vậy để luyện nói tiếng Anh như một niềm vui, bạn sẽ có động cơ để duy trì việc học. “Niềm vui” có thể là xem một bộ phim hay kênh truyền hình tiếng Anh mà bạn yêu thích, tham gia câu lạc bộ tiếng Anh hay chọn một khóa học phù hợp.

Bài viết được thực hiện với sự giúp đỡ từ ông Jim Connolly, giáo viên đến từ:
Tập đoàn Ngôn ngữ & Kỹ năng AAC
65 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, HN
62 - 62 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài), Cầu Giấy, HN
Tel: (04) 3942 6726