Quảng Ngãi:

Nồi, xoong, chảo... “nhảy múa” trong cuộc họp hội đồng sư phạm

(Dân trí) - Thời gian gần đây, các trường học cấp tiểu học và THCS trên địa bàn TP Quảng Ngãi xảy ra câu chuyện “dở khóc dở cười” khi trong giờ họp hội đồng sư phạm nhà trường, nhân viên tiếp thị hàng xoong, nồi, chảo... liên hồi giới thiệu và bán sản phẩm như ở chợ.

Qua ghi nhận của PV Dân trí, đối tượng tiếp thị hàng dân dụng thuộc Công ty CP Xúc tiến Thương mại Tân Á (trụ sở đóng ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Kèm theo bán sản phẩm là hàng loạt chế độ ưu đãi kèm theo khiến không khí hội đồng sư phạm trở nên phản giáo dục. Trung bình mỗi lần bán hàng trong nhà trường kéo dài khoảng 30 phút tại giờ họp hội đồng sư phạm.

Một giáo viên nam (xin giấu tên) bức xúc: “Tôi đi dạy mấy chục năm rồi, chưa bao giờ thấy cảnh giới thiệu và buôn bán hàng hóa tại giờ họp hội đồng sư phạm. Nếu cảnh này để ngoài đường, không khác gì cái chợ. Các đồng nghiệp nam ngồi chứng kiến mà thấy đau lòng quá”.

Hai nhân viên Công ty Tân Á chuẩn bị chào hàng khi thầy cô giáo đã có mặt đông đủ (Ảnh do GV cung cấp).
Hai nhân viên Công ty Tân Á chuẩn bị chào hàng khi thầy cô giáo đã có mặt đông đủ (Ảnh do GV cung cấp).

Từ các nguồn thông tin, xác nhận của lãnh đạo nhà trường, sở dĩ có trường hợp trên do doanh nghiệp mang theo “bùa hộ mệnh” là giấy giới thiệu tạo điều kiện cho Công ty trao học bổng và thăm nhà trường... do ông Nguyễn Văn Kiễm - Phó phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi ký.

Thầy Trần Quang Hiếu - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Chánh cho biết: “Khi họ đến, đưa giấy giới thiệu có chữ ký của lãnh đạo Phòng nên tôi mới đồng ý. Tưởng họ phát biểu và giới thiệu công ty trước khi trao học bổng, nào ngờ họ lợi dụng giới thiệu hàng hóa. Khi tôi yêu cầu kết thúc, họ đưa 500.000 đồng nói là trao học bổng rồi họ ra về”.

Nồi, xoong, chảo làm náo loạn cuộc họp hội đồng sư phạm giáo dục (Ảnh do GV cung cấp).
Nồi, xoong, chảo làm náo loạn cuộc họp hội đồng sư phạm giáo dục (Ảnh do GV cung cấp).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Thái Phan Thành - Phó Phòng GD&ĐT TP Quảng Ngãi nói: “Về nguyên tắc, Phòng không có chủ trương buôn bán hàng trong nhà trường. Qua nội dung báo Dân trí phản ánh, lãnh đạo Phòng họp và kiểm tra đúng, sai cụ thể. Dự kiến họp lãnh đạo Phòng vào ngày thứ 2 hàng tuần, sau đó thông tin đến báo chí sự việc”.

Về vụ việc trên, bà Trần Thị Kim Nhạn - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi xác nhận: “Chúng tôi cũng vừa phát hiện vụ việc, Sở đang yêu cầu phòng GD&ĐT thành phố làm rõ và báo cáo về Sở để có hướng chỉ đạo. Theo nguyên tắc, ngành giáo dục địa phương nghiêm cấm các hình thức tiếp thị sách, hàng hóa trong nhà trường ở bất kỳ hình thức nào”.

Hồng Long