Hà Nội:

Nồng ấm lễ khai giảng tại ngôi trường hơn trăm tuổi

(Dân trí) - Sáng nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai giảng năm học mới cùng thầy trò Trường THPT Chu Văn An và có những chỉ đạo đối với giáo dục thủ đô nói chung và Trường THPT Chu Văn An nói riêng.

Mặc dù lễ khai giảng chính thức diễn ra lúc 8h sáng nhưng thầy trò Trường THPT Chu Văn An đã có mặt từ rất sớm. Khuôn mặt rạng ngời, hồ hởi của các em HS ngay khi đặt chân đến cổng ngôi trường hơn 100 tuổi tạo nên khung cảnh náo nhiệt ngày khai giảng. Niềm vui của cô và trò Trường THPT Chu Văn An càng được tăng lên bội phần khi tham dự lễ khai giảng còn có sự hiện diện của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển… cùng các lãnh đạo phòng ban chức năng liên quan.
8h lễ khai giảng mới bắt đầu nhưng thầy và trò trường THPT Chu Văn An có

8h lễ khai giảng mới bắt đầu nhưng thầy trò Trường THPT Chu Văn An có mặt rất sớm với không khí rộn ràng, vui tươi...
 
Cùng với những bó hoa tươi thắm

...cùng những bó hoa tươi thắm.
 
Và những chùm bóng bay đầy màu sắc

Và những chùm bóng bay đầy màu sắc.
 
Đúng 8h lễ khai giảng chính thức bắt đầu bằng công việc truyền thống của nhà trường đó là các vị khách quý, thầy cô và HS làm lễ dâng hoa tại tượng đài Nhà Giáo dục đầu tiên của Việt Nam - thầy giáo Chu Văn An. 
 
7h45, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt tại trường THPT Chu Văn An.
7h45 sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có mặt tại Trường THPT Chu Văn An.
 
Và những chùm bóng bay đầy màu sắc

Lễ khai giảng bắt đầu bắt công việc truyền thống đó là dâng hoa và một phút mặc niệm trước tượng đài của thầy giáo Chu Văn An.
 
Những bông hoa cúc vàng được các khách quý cầm trên tay.

Những bông hoa cúc vàng được các khách quý cầm trên tay.
 
Những bông hoa cúc vàng được các khách quý cầm trên tay.

Sau đó, từng người lên đặt dưới chân tượng đài cụ Chu Văn An - Nhà Giáo dục đầu tiên của Việt Nam với tấm lòng tôn kính.
 
Sau lễ dâng hoa, buổi khai giảng năm học mới được hâm nóng bởi các tiết mục văn nghệ do HS nhà trường biểu diễn. Kế tiếp là lễ đón gần 600 HS lớp 10 tựu trường và buổi lễ chào cờ đầu năm học mới trong không khí trang nghiêm.
Gần 600 HS lớp 10 háo hứng với lễ khai giảng năm học mới đầu tiên của mình

Gần 600 HS lớp 10 hào hứng với lễ khai giảng năm học mới ở Trường THPT Chu Văn An.
 
Những gương mặt tự hào được học dưới mái trường hơn 100 tuổi mang tên

Những gương mặt tự hào được học dưới mái trường hơn 100 tuổi mang tên nhà giáo dục đầu tiên ở Việt Nam.
 
Những gương mặt tự hào được học dưới mái trường hơn 100 tuổi mang tên

Các anh chị lớp lớn tặng hoa cho HS với lớp 10 với lời nhắn nhủ: Hãy cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng là HS ngôi trường mang tên thầy giáo Chu Văn An.
 
Không khí trang nghiêm tại buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới.

Không khí trang nghiêm tại buổi lễ chào cờ đầu tiên của năm học mới.
 
Bài quốc ca được cất vang rộn khắp sân trường.

Bài quốc ca được cất vang rộn khắp sân trường.
 

Báo cáo với Phó Thủ tướng về những kết quả đạt được trong những năm qua, thầy Chữ Xuân Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chất lượng giáo dục của nhà trường tiếp tục khẳng định được sự phát triển vững chắc. Trong kì thi HSG lớp 12 cấp thành phố các bộ môn văn hóa, nhà trường có 157 HS đạt giải với 11 giải nhất, 36 giải nhì, 55 giải ba và 55 giải khuyến khích. Trong kì thi HSG toàn quốc trường có 13 em đạt giải với 1 giải nhì, 9 giải ba và 3 giải khuyến khích... HS đạt danh hiệu HS giỏi toàn diện và HS tiên tiến chiếm 96,4%. Tỷ lệ HS đỗ tốt nghiệp THPT 100%. Tỷ lệ HS đỗ các trường ĐH trong và ngoài nước đều tăng và chất lượng cao hơn so với năm trước. Theo thống kê sơ bộ của nhà trường, năm 2012 tỷ lệ HS đỗ vào các trường ĐH là 98%, tiếp tục đứng trong tốp đầu bảng xếp hạng 200 trường THPT có điểm thi ĐH cao nhất”.

Cũng theo thầy Dũng, để có được những thành tích đó, không thể không nhắc đến công sức đóng góp của tập thể sư phạm nhà trường. Trong công tác quản lý, chỉ đạo và giảng dạy, Hội đồng giáo dục nhà trường thống nhất phương châm phải làm tốt việc “Dạy chữ” kết hợp với “Dạy người”. Công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện nề nếp, kỷ cương cho HS luôn được coi trọng. Công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ được nhà trường đặc biệt chú trọng và quan tâm…

Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Tôi rất vui mừng về những thành tích mà thầy và trò Trường THPT Chu Văn An trong những năm qua, đặc biệt là năm học 2011-2012, trong đó đang ghi nhận là tỷ lệ HS giỏi toàn diện, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%, nhiều em đạt kết quả rất cao trong kì thi HS giỏi các bộ môn văn hóa, các kì thi Olympic”.
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ khai giảng.

Cũng theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, năm học mới đã bắt đầu, ngành giáo dục cả nước đang khẩn trương quyết liệt triển khai chiến lược phát triển giáo dục từ nay đến năm 2020, tập trung vào nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới công tác quản lý, phát triển mạng lưới trường lớp, tăng cường cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý…

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngành giáo dục Thủ đô cần nỗ lực phấn đấu, tập trung thực hiện tốt một số việc như thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục từ nay đến 2020 nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá để nâng cao chất lượng giáo dục. Ngành giáo dục thủ đô cần quyết tâm thực hiện thực hiện tốt 2 bản Quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và Quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 vừa được phê duyệt tháng 5/2012.

Làm tốt công tác quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực của ngành giáo dục. Quan tâm chăm sóc đời sống giáo viên cả về vật chất và tinh thần. Cần rà soát, điều chỉnh nội dung dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp mục tiêu giáo dục đã đề ra. Chú trọng nâng cáo giáo dục toàn diện cho HS. Thực hiện phương châm dạy chữ, dạy người, dạy nghề. Triển khai thực hiện tốt đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân…
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dóng lên hồi trống đón chào năm học mới ở trường THPT Chu Văn An.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gióng lên hồi trống đón chào năm học mới ở trường THPT Chu Văn An.
 
Về phía cá nhân trường THPT Chu Văn An, Phó Thủ tướng nhắn nhủ: “Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục toàn diện cho HS, phối hợp tốt giữa dạy văn hóa và giáo dục đạo đức, lý tưởng sống, ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập. Cần nghiên cứu để có những bổ sung, điều chỉnh cần thiết về chiến lược, kế hoạch phát triển nhằm đào tạo HS không chỉ giỏi về các môn khoa học mà còn giỏi cả về ngoại ngữ, kỹ năng sống, phải có tư duy sáng tạo và tinh thần nghiên cứu khoa học”.
 
Sau những lời chia sẻ đầy tâm huyết với ngành giáo dục thủ đô, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gióng lên hồi trống để khởi đầu một năm học mới với những thách thức và niềm tự hào của ngôi trường mang tên thầy giáo Chu Văn An.
 
Thủ tướng khai giảng năm học mới tại TPHCM

HS Trường THPT Chu Văn An lắng nghe những lời dặn dò của Phó Thủ tướng một cách chăm chú.
 
Từng chùm bóng bay được thả lên bầu trời kèm với những ước nguyện

Từng chùm bóng bay được thả lên bầu trời kèm với những ước nguyện...
 
Và niềm tin của thế hệ trẻ dưới mái trường Chu Văn An.

...và niềm tin của thế hệ trẻ dưới mái trường Chu Văn An.
 
Nguyễn Hùng