TPHCM:

Nồng nhiệt buổi đón đoàn học sinh đạt giải Intel ISEF 2013

(Dân trí) - Chiều qua 22/5, đoàn học sinh TPHCM vừa đoạt giải Tư hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè và gia đình. Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM đã ra tận sân bay chúc mừng các em.

Với đề tài "Hệ thống trồng rau nuôi cá tự động tại gia", nhóm học sinh lớp 11B Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) gồm em Nguyễn Phương Duy, Trần Ngọc Châu và Trương Nhựt Cường vừa đoạt giải Tư lĩnh vực Điện và cơ khí tại hội thi Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Intel ISEF năm 2013 tại Phoenix (bang Arizona, Mỹ). Em Nguyễn Phương Duy - đội trưởng đồng thời là người đưa ra ý tưởng đề tài cho biết đề tài nghiên cứu này bắt nguồn thấy mẹ lay hoay trồng rau sạch cho gia đình. Từ nhỏ đã rất thích môn học cơ khí tự động nên Duy cũng đã mài mò nghiên cứu cách giúp mẹ và càng thích thú, cuối cùng phương pháp vừa nuôi cá kết hợp trồng rau đã nảy sinh.

Nồng nhiệt buổi chào đón đoàn học sinh đạt giải Intel ISEF 2013
Ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM chúc mừng học sinh đạt giải Intel ISEF tại sân bay.

Sáng tạo đó vừa để giúp mẹ và những người nội trợ tiết kiệm được thời gian, công sức cho việc chọn thực phẩm sạch, đủ dinh dưỡng. Đem ý tưởng chia sẻ với 2 người bạn thân là Ngọc Châu và Nhựt Cường không ngờ các bạn rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Ngoài thời gian học, lúc rảnh rỗi là cả 3 cùng nhau tìm tòi thêm về lĩnh vực điện tử tự động, học hỏi các anh chị đi trước, rồi tự đi mua linh kiện và sau 6 tháng hệ thống hoàn thành.

“Hệ thống được xây dựng theo hướng nhỏ gọn, dễ sử dụng, giá thành hợp lý và tự động hoá. Mô hình khép kín vừa xử lý chất thải từ cá rồi chuyển sang tưới cho cây, người sử dụng sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, hạn chế ô nhiễm môi trường và có được một nguồn thực phẩm tươi, sạch, đầy đủ chất dinh dưỡng cho gia đình. Giá thành từ 535.000 đồng cho hệ thống cơ bản đến 875.000 đồng cho hệ thống toàn diện, một con số thích hợp đối với thu nhập của người Việt”, em Nhựt Cường giải thích thêm về mô hình.

Em Ngọc Châu, một thành viên của đội chia sẻ niềm vui với gia đình
Em Ngọc Châu, một thành viên của đội chia sẻ niềm vui với gia đình.

Cả 3 bạn cho biết kết quả đạt được lần này được nằm ngoài mong đợi bởi ngoài Duy thích cơ khí tự động còn Ngọc Châu và Nhựt Cường thì thích Y hơn. Ngọc Châu cho biết dù mê công nghệ sinh hơn nhưng em quyết thủ sức mình ở lĩnh vực mình không đam mê để biết được khả năng của mình để phát triển hơn. Cũng theo các em, “may mắn là từ năm lớp 10 đã được tạo điều kiện tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm nghiên cứu ở trường. Các em được mặc sức sáng tạo, nghiên cứu theo những gì mình thích. Trước khi tham dự cuộc thi, chúng em cũng cố gắng đạt thành tích tốt nhất và muốn khẳng định rằng học ở trường chuyên không phải chỉ giỏi lý thuyết.

Có mặt ở sân bay đề chào đón các em, Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Lê Hồng Sơn đánh giá lần đầu các em tham dự mà cuộc thi có rất nhiều nước, nhiều đoàn tham gia mà đạt được giải Tư là thật xuất sắc. Thành phố rất hãnh diện về học sinh của mình.

Chào đón các thành viên chiến thắng
Chào đón các thành viên chiến thắng.

Không chỉ sau khi học sinh đoạt giải nghiên cứu mà Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tiếp tục định hướng kích thích học sinh tự sáng tạo, nghiên cứu từ cấp học nhỏ nhất đến lớn. Phía Sở cũng chỉ đạo các trường tạo sân chơi ở trường để từ đó phát hiện các tài năng. Ông Sơn cũng cho biết: “Nếu được UBND thành phố đồng thuận thì sẽ lập trung tâm nghiên cứu khoa học dành cho thanh thiếu niên thành phố. Trong đó, Sở GD-ĐT là đơn vị thường trực, xây dựng đề án. Việc nghiên cứu khoa học không chỉ dành cho người lớn, từ đây các em được ươm mầm và phát huy được các khả năng của mình”.

Khả năng ngoại ngữ là bước quan trọng để bước ra sân chơi lớn của thế giới và may mắn là TPHCM được Bộ GD-ĐT cho phép dạy các môn Toán và các môn khoa học khác bằng tiếng Anh. Thành quả mà học sinh tham dự cuộc thi quốc tế đoạt giải phần nào cho thấy hiệu quả của việc dạy các môn học bằng tiếng Anh.

Cũng theo ông Sơn, sắp tới Sở GD-ĐT TPHCM sẽ tổ chức lễ tuyên dương long trọng các học sinh đoạt giải lần nay như tuyên dương học sinh giỏi. Thành phố cũng sẽ có bằng khen cho các em này.

Lê Phương