Nghệ An:

Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế

(Dân trí) - Sáng 19/7, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và hàng trăm học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đã tổ chức lễ đón hai em Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Hội đạt huy chương trở về từ Thái Lan sau khi kết thúc kỳ thi Olympic Quốc tế 2011.

Có mặt từ rất sớm tại khuôn viên Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu để đón bạn, em Nguyễn Văn Thành cho biết: “Chúng em rất vui mừng, rất tự hào và sung sướng khi hai bạn đã đem vinh quang không những cho đất nước, mà còn cho nhà trường, gia đình và bạn bè. Thật đáng khâm phục hai bạn, chúng em những người bạn sẽ cố gắng hết mình để mong được đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong học tập còn mơ Huy chương như hai bạn thì cũng khó”.

2/5 tấm huy chương đoàn học sinh giỏi Việt Nam đoạt được đã thuộc về những học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, của tỉnh Nghệ An. Xuất sắc hơn nữa - Nguyễn Huy Hoàng - học sinh lớp 12A3 của trường đã ghi tên mình vào danh sách 54 thí sinh xuất sắc nhất thế giới tại kì thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 tại Thái Lan khi giành Huy chương vàng (HCV).

Tấm HCV Nguyễn Huy Hoàng dành được cũng là tấm HCV duy nhất của đoàn học sinh giỏi Việt Nam trong các cuộc thi Olympic quốc tế năm nay. Trước khi đạt giải vàng quốc tế, Hoàng đã dành được Huy chương dồng (HCĐ) cuộc thi Olympic Vật lí châu Á, tổ chức tại Israel. Trước đó, Hoàng đã đạt giải nhất và nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Cùng với Nguyễn Huy Hoàng, em Nguyễn Đình Hội - bạn cùng lớp với cũng đã giành được Huy chương bạc (HCB) Vật lý quốc tế năm 2011.

Chỉ trong 5 năm từ 2006 - 2011, học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu đã dành được 3 HCV Vật lý quốc tế, 1 HCV vật lý Châu Á, 2 HCB, 3 HCĐ quốc tế và khu vực.

Đây là một thành tích xuất sắc của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung. Những thành tích đó đã chứng tỏ truyền thống hiếu học của học sinh xứ Nghệ không chỉ là ở cái danh của người xưa mà đang được các thế hệ học trò xứ Nghệ hiện nay kế thừa và còn phát huy rất tốt, đem vinh quang về cho Tổ quốc, cho tỉnh nhà, cho nhà trường và gia đình...

Dưới đây là một số hình ảnh về lễ đón tiếp hai học sinh Nghệ An đoạt Huy chương Olympic Vật lý quốc tế vừa trở về từ Thái Lan:
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 1
Bạn bè xem HCV của Hoàng.
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 2
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 3
Nồng cháy ngày đón tiếp hai bạn trở về trường.
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 4
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 5
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 6
 
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 7
 
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 8
Thầy cô, bạn bè nồng hậu đón hai em cùng thầy Trần Văn Nga.
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 9
Thầy Trần Văn Nga - người trực tiếp hướng dẫn hai em Hoàng và Hội đạt được thành tích cao trong kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế.
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 10
 Toàn thể thầy cô Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu chúc mừng 2 em cùng thầy Nga.
 
Nồng nhiệt lễ đón 2 HS đoạt huy chương Olympic Vật lý quốc tế - 11
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa, quà chúc mừng thầy trò Trần Văn Nga.

Nguyễn Duy