Nữ sinh bị đuổi học vì mặc váy ngắn đang rất chán nản

(Dân trí) - Trước quyết định bị trường Bandeirante đuổi học, nữ sinh viên Arruda cho biết cô rất chán nản. Cô cho rằng, “tôi vẫn mặc theo cách mà tôi cảm thấy dễ chịu và không xúc phạm bất cứ ai”.

Nữ sinh bị đuổi học vì mặc váy ngắn đang rất chán nản - 1

Sinh viên Geisy Arruda tham dự một cuộc họp báo ở thành phố Sao Bernardo do Campo hôm 9/11/2009. (Ảnh: Chinadaily)
 
Ngày hôm qua 9/11, Bộ Giáo dục Brazil đã yêu cầu trường đại học tư thục Bandeirante giải thích về việc đuổi học nữ sinh viên Geisy Arruda vì mặc váy ngắn đến trường. Trường Bandeirante có 10 ngày để giải trình vụ việc.

Người phát ngôn Bộ Giáo dục Brazil cho biết dựa vào lời giải trình của trường ĐH Bandeirante, Bộ có thể sẽ gợi ý trường cân nhắc lại quyết định.

Vụ việc nữ sinh viên 20 tuổi Geisy Arruda bị đuổi học ngày 22/10 đã gây ra luồng phản ứng trên mạng Internet cũng như trên khắp đất nước Brazil nơi mà lối ăn mặc “thiếu vải” đã trở nên phổ biến.

Video về cảnh Arruda bị cảnh sát dẫn đi đã được đăng tải trên YouTube và nữ sinh này nhanh chóng xuất hiện trên mặt báo khắp Brazil. Quyết định đuổi học Arruda của trường ĐH Bandeirante đã dấy lên những phàn nàn từ Hiệp hội Sinh viên Quốc gia và Bộ trưởng chịu trách nhiệm về chính sách phụ nữ của Brazil cũng như nhiều nguồn khác.

Ngày chủ nhật vừa qua trường ĐH Bandeirante đã đăng thông tin trên báo nói rằng trường đuổi học nữ sinh Arruda vì cô đã cố tình không tôn trọng “những quy định về đạo đức, tư cách và đạo lý trong môi trường sư phạm”. Bài viết cũng nói rằng Arruda đã hành động theo một phong cách khiêu khích không phù hợp với môi trường của trường đại học.

Decio Lencioni, luật sư của trường ĐH Bandeirante, nhấn mạnh rằng nhà trường đang làm theo quy tắc của mình. “Vấn đề không phải là trang phục của cô ấy, mà là hành vi và thái độ của cô ấy”, vị luật sư nhấn mạnh.
 
Nữ sinh bị đuổi học vì mặc váy ngắn đang rất chán nản - 2

Nhiều sinh viên Brazil mang banner ủng hộ Geisy Arruda. (Ảnh: Chinadaily)

Luật sư Lencioni và đại diện nhà trường còn cho biết thêm rằng Arruda thậm chí còn vén váy lên và đứng tạo dáng chụp ảnh vào buổi tối mà cô bị sỉ nhục. Ông Lencioni nói rằng Arruda đã chọn con đường dài nhất để tới lớp để thu hút sự chú ý của nhiều sinh viên hơn.

Trong bài báo nói trên, trường ĐH Bandeirante cũng nói rằng trước đó trường đã từng cảnh báo Arruda phải thay đổi hành vi của mình. Sau đó trường đã quyết định đuổi học cô sau khi nói chuyện với sinh viên, giảng viên và chính Arruda.

Bản thân Arruda cho biết cô rất chán nản trước quyết định của trường.

“Điều tôi muốn hơn hết là được trở lại lớp. Cả một năm học của tôi có thể sẽ bị qua mất. Đó là một sự bất công lớn. Mọi người ở Brazil đều xem video này. Tôi vẫn mặc theo cách mà tôi cảm thấy dễ chịu và không xúc phạm bất cứ ai. Tôi vẫn mặc theo cách đó và chưa bao giờ bị khiển trách bởi bất cứ ai” - cô nữ sinh chia sẻ.

Trong khi đó, cảnh sát dân sự thành phố Sao Bernardo do Campo nơi trường ĐH Bandeirante tọa lạc, cho biết họ sẽ điều tra những sinh viên đã bị buộc tội lăng mạ Arruda. Nhà trường thì cho biết sẽ tạm thời tha cho một số sinh viên.

Brazil nổi tiếng với những trang phục “mát mẻ”, nhất là ở các thành phố có bãi biển. Dù vậy, hầu hết sinh viên nước này mặc những đồ kín đáo hơn khi ở khuôn viên trường đại học mà phổ biến là mặc quần jeans và áo phông.

Xuân Vũ
Theo Chinadaily