Nữ sinh cấp 3 bị hành hung trước cổng trường do đòi nợ thay bố mẹ

(Dân trí) - Thấy L. đi nước ngoài về có tiền mua xe xịn, U. đã nhắn tin cho bạn cùng trường là N. (em họ của L.) để đòi nợ gia đình. Bức xúc, L. và N. đã kéo nhau tới hành hung U. ngay trước cổng trường.

Như Dân trí đã đưa tin, sáng 12/2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài 2 hơn phút ghi lại cảnh 2 cô gái túm tóc, đá và tát liên tiếp vào mặt 1 nữ sinh trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và người đi đường. Sự việc dừng lại khi có một nam thanh niên lao vào can ngăn.

Nữ sinh cấp 3 bị 2 cô gái hành hung tới tấp trước cổng trường trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và người đi đường (Ảnh cắt từ clip)
Nữ sinh cấp 3 bị 2 cô gái hành hung tới tấp trước cổng trường trước sự chứng kiến của nhiều học sinh và người đi đường (Ảnh cắt từ clip)

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh, xuống hiện trường triệu tập những người liên quan để làm rõ sự việc.

Sự việc sau đó được xác minh xảy ra vào khoảng 11h30' ngày 11/2, trước cổng trường THPT Hồng Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh).

Nữ sinh bị đánh là L.T.U. (SN 2001, học sinh lớp 10 I, Trường THPT Hồng Lĩnh). Hai cô gái có hành vi đánh người được xác định là P.T.K.L. (SN 1994, đã nghỉ học) và P.T.H.N. (SN 1999, học sinh lớp 12G Trường THPT Hồng Lĩnh), trong đó L. và N. là chị em họ.

Theo lời khai của bị hại và 2 đối tượng đánh nữ sinh, trước đây bố mẹ L. có vay tiền của bố mẹ U. Thấy L. sau khi đi nước ngoài về có xe máy SH nên U. nhắn tin qua N. với nội dung đòi nợ. Nhận được tin nhắn, N. liền báo lại, bực tức L. và N. đã đến trường tìm đánh U.

Thầy Nguyễn Đình Thám - Hiệu trưởng Trường THPT Hồng Lĩnh cho biết, nhà trường đang chờ phía công an làm việc xong sẽ có phương án kỷ luật đối với các học sinh đánh nhau và các học sinh chứng kiến không thông báo cho nhà trường.

Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Tiến Hiệp