Nữ sinh chế tạo máy phát điện chạy bằng... nước tiểu

(Dân trí) - Bốn nữ sinh độ tuổi trăng tròn tại một trường học ở Nigeria vừa phát triển một máy phát điện chạy bằng nước tiểu nhằm đáp ứng với vấn đề thiếu hụt năng lượng của nước này.

Bốn nữ sinh 14, 15 tuổi đang học tại Trường Doregos Private Academy ở Lagos (Nigeria) cho biết các em đã phát triển máy phát điện chạy bằng nước tiểu xuất phát từ khó khăn trong việc tìm kiếm nhiên liệu ở Nigeria.

"Chúng em nhận thấy rằng nhiều người Nigeria là chủ những doanh nghiệp phụ thuộc vào một nguồn cung cấp năng lượng đã hầu như bị ngừng kinh doanh do chi phí điện cao, vì vậy chúng em quyết định làm cho một thiết bị giúp giảm vấn đề này. Chúng em nhận thấy các sản phẩm bị thải đi có thể được sử dụng để tạo ra năng lượng, đó là lý do tại sao chúng em quyết định thử nghiệm chế tạo điện từ nước tiểu" - Eniola Bello, một nữ sinh trong nhóm cho biết.
 
Ba trong số bốn nữ sinh trong nhóm bên chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu.
Ba trong số bốn nữ sinh trong nhóm bên chiếc máy phát điện chạy bằng nước tiểu.


Các nữ sinh cho biết máy phát điện chạy bằng hydro và oxy được giải phóng từ nước tiểu.

Adebola Duro-Aina, nữ sinh khác trong nhóm, cho hay 1,5 ga-lông (khoảng 6 lít) nước tiểu có thể cung cấp năng lượng cho máy phát chạy khoảng 36 tiếng đồng hồ.

"Nước tiểu được điện phân, giải phóng hydro và khí oxy, và các khí này sau đó đi vào bình khí của chúng tôi. Bình khí này lưu trữ khí, và bất cứ lúc nào cần khí, chúng ta có thể mở bình chứa khí và để chất khí thoát ra và nhờ đó, máy phát điện sẽ chạy được", Adebola Duro-Aina giải thích về cơ chế hoạt động của máy phát điện.

Xuân Vũ
Tổng hợp