Quảng Nam:

Nữ sinh “chống phá kỳ thi trên Facebook” đạt học lực Khá

(Dân trí) - Được Đoàn trường và Đoàn phường bão lãnh cho đi học trở lại sau sự cố “chống phá kỳ thi trên Facebook”, em Nguyễn Thanh Vy (lớp 8/6 Trường THCS Lý Tự Trọng, Tam Kỳ, Quảng Nam) đã nỗ lực rèn luyện và đạt học lực Khá.

Với những biểu hiện tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong, chuyên tâm học hành, trao đổi với PV ngày 26/5, ông Nguyễn Tấn Sỹ - Hiệu ưởng Trường THCS Lý Tự Trọng cho biết nhà trường đã ghi nhận và quyết định xóa án kỷ luật của em Nguyễn Thanh Vy, nâng mức hạnh kiểm từ Yếu lên Khá đối với em Vy, cùng với học lực Khá (điểm trung bình môn cuối năm học 7,0).

Nữ sinh “chống phá kỳ thi trên Facebook” đạt học lực Khá
Hội đồng kỷ luật trường THCS Lý Tự Trọng đã xóa án kỷ luật đối với Nguyễn Thanh Vy do em có biểu hiện tích cực trong rèn luyện đạo đức và đạt thành tích học tập Khá.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng tháng 12/2012, em Vy đã bị nhà trường kỷ luật buộc thôi học 1 năm do đã đăng một bài viết có nội dung chống phá kỳ thi học kỳ ở trường với những lời lẽ xúc phạm thầy cô trên facebook.

Tiếp đó, tháng 1/2013, đại diện Đoàn phường An Xuân (TP Tam Kỳ), nơi em Xuân cư trú và Đoàn trường THCS Lý Tự Trọng đã đứng ra bão lãnh để nhà trường cho em Vy đi học trở lại, cùng với lời cam kết của gia đình sẽ quan tâm quản giáo con em nhiều hơn và bản thân em Vy cũng nhận sai, hứa nghiêm túc sửa đổi.

“Nữ sinh chống phá kỳ thi trên Facebook” đã không phụ lòng quan tâm của gia đình, địa phương và nhà trường, đã có những biểu hiện tích cực trong rèn luyện đạo đức, tác phong, chuyên tâm học tập. Kết quả cuối năm học 2012-2013 này, em Vy được nhà trường xóa án kỷ luật, công nhận thành tích học lực khá, hạnh kiểm khá.

Khánh Hiền