Nữ sinh ĐH Anh quốc Việt Nam đam mê hoạt động tình nguyện

Vốn là một học sinh năng động, đam mê với những công việc tình nguyện xã hội, đã tổ chức và điều hành câu lạc bộ từ thiện cho nhóm bạn ở trường phổ thông, Lương Diệu Linh tiếp tục mang niềm đam mê ấy trong hành trang của mình tại đại học Đại học Anh Quốc Việt Nam (British University Vietnam - BUV).


Sinh viên Lương Diệu Linh

Sinh viên Lương Diệu Linh

Họ và tên: Lương Thị Diệu Linh

Ngày tháng năm sinh: 29/2/1992

Hiện là sinh viên năm cuối khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, Chủ tịch CLB tình nguyện trường Đại học Anh Quốc.

Thành tựu:

“Sinh viên đóng góp cho cộng đồng và xã hội” – 2012, Đại học Anh Quốc Việt Nam”; “Sinh viên đóng góp cho cộng đồng và xã hội” – 2013, Đại học Anh Quốc Việt Nam; “Sinh viên tình nguyện” – 2012, Quỹ phòng chống thương vong Châu Á

Khách mời của nhiều chương trình truyền hình như VTV1, VTV6, VTC, Truyền hình Quốc Phòng,…

Những trái tim luôn hướng đến những nơi cần sự giúp đỡ

Là đồng sáng lập và là chủ tịch CLB Tình nguyện BUV, Linh luôn chủ động tập hợp sinh viên trong trường tham gia các chương trình từ thiện cả ngắn hạn và dài hạn, một cách nhất quán và thường xuyên nhằm khuyến khích trách nhiệm công dân đối với xã hội trong mỗi sinh viên của trường. Những chuyến đi hoạt động tình nguyện của CLB Tình nguyện BUV hiếm những chuyến đi gần, dễ dàng và hoàn thành công việc chỉ để lấy thành tích.

Việc đem lại nụ cười hạnh phúc cho những người có hoàn cảnh khó khăn là động lực để các bạn đi tiếp những chương trình mới, vượt lên tất cả những khó khăn về đường xá và điều kiện đi lại. Có thể kể tên một số chương trình như những chuyến thăm thường xuyên tới các hộ gia đình thương binh liệt sĩ, thăm và tặng quà cho học sinh trường tiểu học Bình Hẻm – Lạc Sơn – Hòa Bình, chương trình “Mặt trời bé con” – Thái Nguyên, chương trình mái ấm Thiện Giao (Đồ Sơn, Hải Phòng), 500 món quà Noel ấm áp cho trẻ em đường phố,…

Sinh viên Lương Diệu Linh

Diệu Linh (thứ hai từ trái sang) và các bạn trong chương trình Tái tạo bộ phận sinh dục cho trẻ em không may

Tự kinh doanh để gây quỹ

Không phụ thuộc nhiều vào tiền xin tài trợ là phương châm hoạt động của BUV Volunteer Club. Linh thường xuyên hướng tới tham gia các chương trình do chính BUV tổ chức, hoặc các hội chợ của Hoa Học Trò. Những mặt hàng kinh doanh có thể là những món đồ hand-made từ các shop thời trang mà câu lạc bộ hợp tác hoặc kêu gọi quyên góp, sách cũ,… bán tại các sự kiện. Khi được hỏi về kết quả từ những ý tưởng đầy tính sáng tạo và năng động này, gương mặt cô chủ tịch sáng bừng lên: “Với những chương trình tự gây quỹ qua bán hàng như vậy, câu lạc bộ thu được khá nhiều tiền nên quỹ cũng rất dư giả”.

Nhiệt huyết và đam mê tuổi trẻ, sống để cống hiến

Làm tình nguyện đôi khi vô cùng khó khăn, thử thách. Để làm tốt những công việc này, điều quan trọng nhất là cái tâm, là nhiệt huyết và tinh thần không ngại khó khăn. Có những chuyến đi đầy gian khổ, vượt thác lúc 12h đêm rồi sau đó cả đoàn phải ngồi lên xe tải qua thác để đến điểm trường và còn bao nhiêu nỗi sợ hãi hiểm nguy khác trên đường. “Đó lại là những giây phút vô cùng đáng giá, vì chúng em đã vượt lên được nỗi sợ hãi để đến với các em nhỏ” – Linh hồn nhiên nói.

Diệu Linh trả lời phỏng vấn VTV6 sau khi nhận bằng khen của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á

Diệu Linh trả lời phỏng vấn VTV6 sau khi nhận bằng khen của Quỹ phòng chống thương vong Châu Á

Được trưởng thành trong một môi trường tốt

Từng là khách mời của nhiều chương trình phỏng vấn trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương (VTV6, VTV1, truyền hình Quốc Phòng,..), theo Linh, học quản trị kinh doanh đồng thời theo đuổi niềm đam mê công tác từ thiện không hề mâu thuẫn, mà ngược lại còn bổ trợ cho nhau, giúp bạn học tốt hơn và tổ chức công tác tình nguyện hiệu quả hơn.

Theo Diệu Linh, nếu làm công tác tình nguyện chỉ bằng đam mê thôi thì chưa đủ. Để tổ chức một chương trình hiệu quả, vận dụng được hết nguồn lực mình có và duy trì những hoạt động để gắn kết các thành viên cùng nhau thực hiện nhiều chương trình có ý nghĩa còn cần đến những kiến thức và kỹ năng kinh doanh như lập kế hoạch, quản lý dự án, biết tận dụng mọi nguồn lực có thể để vận hành dự án, xin tài trợ, gây quỹ…

Linh bật mí thêm rằng, những ngày đầu học tập ở BUV, bạn đã có những ý nghĩ từ bỏ niềm đam mê của mình, thậm chí bỏ cuộc, bởi những trở ngại nối tiếp trở ngại về ngôn ngữ, về sức ép bài vở và thi cử, nỗi nhớ nhà… Chính các thầy giáo tại BUV đã khuyến khích bạn thành lập nên CLB Tình nguyện BUV tiếp sức cho những ý tưởng về các chương trình hoạt động xã hội mà Linh yêu thích. Cũng từ câu lạc bộ, Linh trở nên tự tin hơn với những ý tưởng, biến nó thành kế hoạch hành động. Và không biết từ bao giờ những kỹ năng về thuyết trình, tạo dựng mối quan hệ và kỹ năng lãnh đạo được rèn luyện trên lớp đã trở thành một thói quen trong em.

Được hỏi về những ý định trong tương lại của mình, Diệu Linh cho biết bạn đang lập kế hoạch phát triển những chương trình rèn luyện kỹ năng sống cho các em nhỏ ở trại mồ côi, những trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng chứ không chỉ dừng lại ở việc tổ chức đơn thuần các chương trình giao lưu tặng quà.

Hãy cùng trải nghiệm “Ngày hội Anh Quốc” do BUV tổ chức vào thứ Bảy ngày 4/4/2015 tới tại cơ sở chính của trường, 193 Bà Triệu. Đến với ngày hội, các bạn học sinh sinh viên sẽ được đắm chìm trong không gian văn hóa, ẩm thực, âm nhạc đậm chất “Anh”, cùng với cơ hội nhận rất nhiều phần quà khác hấp dẫn. Đặc biệt hơn, bạn còn có cơ hội nhận học bổng mang tên Hoàng tử Andrew – Công tước xứ York với trị giá lên tới 600 triệu VND. Đăng ký tham dự ngày hội tại đây.