Bình Định:

Nữ sinh lớp 8 rơi xuống cầu, bị nước lũ cuốn mất tích

(Dân trí) - Nữ sinh lớp 8 bị trượt chân rơi xuống cầu, cùng lúc nước lũ trên sông Kôn đang đổ về chảy rất xiết nên đã bị cuốn mất tích.

Chiều 1/12, ông Huỳnh Phước Phi, Trưởng Phòng NN-PTNT huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho biết, các lực lượng quân đội địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm cháu Trần Thị Lệ Thủy (15 tuổi, học sinh lớp 8, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn) bị rơi xuống sông Kôn mất tích.


Nước lũ lên nhanh khiến đường Tỉnh lộ ĐT 639 đi các xã Khu Đông huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) bị ngập nặng.

Nước lũ lên nhanh khiến đường Tỉnh lộ ĐT 639 đi các xã Khu Đông huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) bị ngập nặng.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 30/11, trong lúc đi qua cầu Phú Phong cũ bắc qua sông Kôn, do cầu không có lan can nên cháu Thủy bị trượt chân rơi xuống cầu, cùng lúc đó nước lũ đang về chảy rất xiết nên cháu đã đã bị cuốn mất tích.

Theo ông Phi, hiện trên địa bàn huyện Tây Sơn đang mưa rất lớn, nước sông Kôn dâng rất cao nên công tác tìm kiếm cháu Thủy gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, do mưa lớn, nước trên thượng nguồn đổ về khiến một số xã Khu Đông như Phước Thắng, Phước Hòa, Phước Sơn và một số xã phía Tây của huyện Tuy Phước như Phước Lộc, Phước An nhiều nơi bị ngập úng cục bộ.

Theo Phòng GD-ĐT huyện Tuy Phước sáng 1/12, toàn huyện hiện có 29/58 trường học thuộc khối tiểu học và trung học cơ sở, với khoảng 18.000 học sinh phải nghỉ học.

Doãn Công