Nữ sinh nghèo đạt 24 điểm khối C đã lên đường nhập học

(Dân trí) - “Đối với em, tấm lòng mà các cô chú, anh chị và các ban ngành đoàn thể dành cho chính là động lực, là sức mạnh to lớn để em nỗ lực cố gắng trên con đường học tập của mình”, em Trịnh Thị Huyền Trang tâm sự.

Theo kế hoạch, hôm nay em Trịnh Thị Huyền Trang (xóm 4, xã Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An) sẽ ra Hà Nội để làm thủ tục nhập học. Trang cho biết, sau khi được nhận được nhiều tư vấn và góp ý của mọi người, cũng như sự yêu thích của bản thân, em quyết định chọn khoa Luật - ĐH Công đoàn.

Đạt 24,5 điểm khối C nhưng hoàn cảnh khó khăn, bố mắc kẹt bên Angola do chưa lo được chi phí để về, Huyền Trang những tưởng mình sẽ phải từ bỏ ước mơ đặt chân vào giảng đường đại học. Nhưng với sự giúp đỡ, động viên của nhiều tấm lòng hảo tâm, em đã có cơ hội thực hiện giấc mơ của mình.

Trịnh Thị Huyền Trang lựa chọn Khoa Luật - Trường ĐH Công đoàn để học tập.
Trịnh Thị Huyền Trang lựa chọn Khoa Luật - Trường ĐH Công đoàn để học tập.

Trước khi nhập học, trở thành tân sinh viên, Huyền Trang mong muốn thông qua báo Dân trí gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người - những người không quen biết đã đưa cánh tay ra, nâng đỡ và tiếp sức cho em vững bước hơn trên con đường chinh phục tri thức.

Bức thư cảm ơn Trịnh Thị Huyền Trang nhờ Dân trí chuyển tải tới những tấm lòng đã yêu thương, sẽ chia và nâng đỡ em trên con đường học vấn của mình.
Bức thư cảm ơn Trịnh Thị Huyền Trang nhờ Dân trí chuyển tải tới những tấm lòng đã yêu thương, sẽ chia và nâng đỡ em trên con đường học vấn của mình.

Đối với con, tấm lòng mà các cô chú, anh chị và các ban ngành đoàn thể dành cho chính là động lực, là sức mạnh to lớn để con nỗ lực, cố gắng trên con đường học tập của mình…

Từ đáy lòng mình, con xin hứa sẽ cố gắng hết sức, sẽ không ngừng học tập và rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, là một người có ích cho xã hội, để không phụ tấm lòng yêu thương và tin tưởng của tất cả mọi người đã dành cho con”, Huyền Trang viết.

Trang cũng chia sẻ, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cá nhân, các đơn vị, bên cạnh việc đảm bảo chương trình học, em sẽ đi làm thêm để có thể tự trang trải một phần chi phí sinh hoạt trong quá trình học tập.

Hoàng Lam