Sóc Trăng:

Nữ sinh nhà nghèo sở hữu 2 điểm 9 thi THPTQG

(Dân trí) - Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, nữ sinh Trần Đỗ Khánh Vy (học lớp 12A10 Trường THPT Hoàng Diệu, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) xuất sắc đạt 2 điểm 9 ở môn Toán và Vật Lý. Được biết, Vy có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Nhà của Vy chỉ rộng khoảng 20m2, nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Lý Đạo Thành, khóm 5 phường 6 (TP Sóc Trăng). Mẹ của em không có nghề nghiệp ổn định, chủ yếu làm thuê, ai kêu gì làm nấy. Vào buổi sáng khi thì giặt đồ mướn, phụ bán quán cà phê; còn buổi chiều đẩy xe bán trứng cút chiên để kiếm tiền nuôi con ăn học. Còn ba của Khánh Vy trước đây làm bảo vệ cho Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng, nhưng nay đã nghỉ vì bị xuất huyết não, sức khỏe rất yếu. Vì thế, gánh nặng gia đình đều đổ dồn lên đôi vai của bà mẹ em.

Thấu hiểu được hoàn cảnh của gia đình, Khánh Vy đã cố gắng nổ lực học tập nhiều hơn. Sau giờ học ở trường, về nhà là em lại phụ giúp mẹ công việc nhà, chuẩn bị đồ cho mẹ đi bán, chăm sóc ba,…

Nữ sinh Trần Đỗ Khánh Vy trong ngày tổng kết năm học.
Nữ sinh Trần Đỗ Khánh Vy trong ngày tổng kết năm học.

Tâm sự về hoàn cảnh của mình, Khánh Vy cho biết: “Động lực để em phấn đấu học thật tốt đó chính là sự tần tảo vất vả của ba mẹ. Ngay từ nhỏ em đã chứng kiến hình ảnh ba mẹ phải thức khuya dậy sớm để kiếm cái ăn và lo cho anh em của em đi học, nên em quyết tâm phải học thật giỏi để không phụ lòng ba mẹ”.

Cô Phạm Ngọc Phụng - Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Diệu nhận xét, em Trần Đỗ Khánh Vy là một học sinh giỏi toàn diện, một cán bộ lớp gương mẫu. Khánh Vy học giỏi đều ở các môn, trong đó nổi bật là các môn tự nhiên. Khánh Vy có niềm say mê rất đặc biệt ở môn Toán. Em có thể ngồi hàng giờ để mày mò tìm cho được cách giải một bài toán khó. Ngoài các bài toán do thầy cô đưa ra, Vy còn tìm hiểu nghiên cứu thêm các dạng đề mới để nâng cao kiến thức.

Những năm học qua, Khánh Vy được nhà trường tuyển chọn vào đội tuyển học sinh giỏi môn Toán, giải Toán bằng máy tính Casio tham gia các cuộc thi do Sở GD-ĐT tổ chức và đạt được nhiều thành tích rất ấn tượng như. Vy từng đạt giải khuyến khích môn Toán cấp tỉnh; đạt giải Ba trong cuộc thi giải Toán bằng máy tính cầm tay cấp tỉnh năm lớp 11; đạt giải Nhì giải Toán bằng máy tính cầm tay cấp tỉnh năm lớp 12.

Khánh Vy và mẹ.
Khánh Vy và mẹ.

Trong suốt 12 năm học, Khánh Vy đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và là học sinh đứng đầu khối. Với những thành tích đạt được, Khánh Vy được UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen học sinh giỏi toàn cấp, nhiều giấy khen của Sở GD-ĐT và của nhà trường.

Không chỉ học giỏi, Khánh Vy còn tham gia nhiều phong trào của trường, của lớp, đặc biệt trong phong trào Đoàn như ngày chủ nhật xanh, hội trại 26/3, các cuộc thi tìm hiểu về Bác Hồ, về biển đảo,…

Kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Khánh Vy đã xuất sắc đạt 2 điểm 9 ở môn Toán và Vật Lý. Em cũng là học sinh duy nhất của Trường THPT Hoàng Diệu đạt điểm cao này. Nguyện vọng của em là sau này trở thành cô giáo.

Cao Xuân Lương