Huế:

Nữ sinh trường Đồng Khánh thi tài dịp 8/3

(Dân trí) - Từng là một trong những ngôi trường dành riêng cho nữ đầu tiên của Việt Nam, trường Đồng Khánh - nay là Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) hướng đến Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 với những hoạt động ý nghĩa.

Sáng ngày 7/3, gần 2.000 học sinh của “ngôi trường hồng” (vì toàn trường sơn màu hồng từ xưa đến nay) gần 100 năm tuổi bên bờ sông Hương đã hội tụ tại khuôn viên trường để cùng tham gia những phần thi sôi nổi và ý nghĩa nhân dịp 8/3 sắp đến.

Mở đầu ngày hội là phần thi nấu cơm Quang Trung dành cho các bạn học sinh nữ nhằm tái hiện lại quá trình hành quân thần tốc của hoàng đế Quang Trung sau khi làm lễ tại núi Bân (Huế) đã tiến quân ra Bắc đại phá 29 vạn quân Thanh những ngày đầu xuân Kỷ Dậu 1789.
 
Tại ngày hội, các nữ sinh của Trường THPT Hai Bà Trưng đã tỏ ra vô cùng khéo léo khi vừa di chuyển vừa có thể nấu chín nồi cơm.

Video nấu cơm Quang Trung của học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế):


 
Tiếp theo đó là phần thi cắm hoa, chủ đề của phần thi này là về mẹ, về cô giáo. Mỗi nhóm sẽ gửi gắm thông điệp thông qua tác phẩm dự thi của mình. Đây là phần thi đòi hỏi sự thông minh, óc thẩm mỹ và sự khéo tay của các bạn nữ. Ở một sân chơi khác trong chuỗi hoạt động chào đón ngày Quốc tế phụ nữ là hội thi vẽ tranh về chủ đề 8/3 dành cho các học sinh của mỗi lớp. Bên cạnh đó là là những trò chơi thể thao dành cho các bạn nữ như : Kéo co, bóng đá.
 

Thầy Nguyễn Tất Phước - Bí thư Đoàn trường chia sẻ: “Đây là cơ hội để các em học sinh đặc biệt là các bạn nữ có thể rèn luyện sự khéo tay, vừa thể hiện những ý tưởng của mình thông qua những tác phẩm dự thi đặc sắc. Đó cũng là lời tri ân ý nghĩa nhất gửi đến các mẹ, các cô nhân dịp 8/3 sắp đến”.

Các bạn nam phụ giúp các bạn nữ trong phần thi nấu cơm Quang Trung.
Các bạn nam phụ giúp các bạn nữ trong phần thi nấu cơm Quang Trung.
Nồi cơm đang được nấu chín khi đang ở trên không

Nồi cơm đang được nấu chín khi đang ở trên không
Phần thi cắm hoa là dịp để các bạn nữ khoe tài khéo tay

Phần thi cắm hoa là dịp để các bạn nữ khoe tài khéo tay
Một tác phẩm cắm hoa trong nón lá Huế rất độc đáo

Một tác phẩm cắm hoa trong nón lá Huế rất độc đáo
Tác phẩm hoa đẹp mắt.

Tác phẩm hoa đẹp mắt.
Nữ sinh THPT Hai Bà Trưng chăm chút cho phần thi vẽ tranh của mình

Nữ sinh THPT Hai Bà Trưng chăm chút cho phần thi vẽ tranh của mình

Nữ sinh THPT Hai Bà Trưng chăm chút cho phần thi vẽ tranh của mình
Các bạn nữ khác thể hiện sự mạnh mẽ, độ khéo ở môn bóng đá

Các bạn nữ khác thể hiện sự mạnh mẽ, độ khéo ở môn bóng đá
Bên cạnh đó cũng có sức mạnh, sự quyết liệt của phái nữ trong phần thi kéo co

Bên cạnh đó cũng có sức mạnh, sự quyết liệt của phái nữ trong phần thi kéo co
Bên cạnh đó cũng có sức mạnh, sự quyết liệt của phái nữ trong phần thi kéo co

Chuỗi hoạt động ý nghĩa chào đón ngày 8/3 thu hút rất nhiều học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng tham gia.

Trường THPT Hai Bà Trưng, tiền thân là trường nữ sinh Đồng Khánh được đặt đá xây dựng vào ngày 15/7/1917 dưới thời vua Khải Định, gần 2 năm sau vào năm 1919 trường chính thức khánh thành. Đây là ngôi trường nữ đầu tiên và duy nhất dành cho nữ sinh cả 13 tỉnh Trung Kỳ bấy giờ đến học. Trường có kiến trúc nhã nhặn quét màu sơn hồng thắm (bên cạnh là trường Quốc Học dành cho nam sinh với màu đỏ - 2 trường này còn gọi là “trường anh, trường em”). Ngôi trường là nơi lưu giữ kỷ niệm, là niềm tự hào của toàn bộ thế hệ nữ sinh Huế xưa.
 

Trong suốt khoảng thời gian từ khi thành lập đến năm 1975, đây là ngôi trường nữ duy nhất ở miền Trung dạy đủ các môn: Văn-Thể-Mỹ-Hạnh và lao động kỹ thuật. Ngoài việc học văn hóa và nữ công gia chánh (may vá, thêu thùa, làm bánh, làm mứt...), nữ sinh Đồng Khánh còn được học cách nuôi con, cách quản lý gia đình, được rèn luyện phong cách người con gái có học thức, có giáo dục, giản dị, trang nhã, lịch sự, khiêm tốn, tế nhị trong giao tiếp và một số môn học cơ bản về cứu thương… Từ năm 1975 đến nay, trường đã mở rộng thu nhận thêm học sinh nam.


Thành Nhân - Đại Dương