Sinh viên ĐH Công nghiệp TP.HCM tự tử do trầm cảm có sức học tốt

(Dân trí) - Chiều ngày 5/3, đại diện trường ĐH Công nghiệp TPHCM đã xác nhận vụ việc nữ sinh viên của trường tự tử chiều qua là do trầm cảm.


Hiện trường vụ nữ sinh viên trường ĐH Công nghiệp TPHCM tử vong. (ảnh từ facebook N.S)

Hiện trường vụ nữ sinh viên trường ĐH Công nghiệp TPHCM tử vong. (ảnh từ facebook N.S)

Được biết, tầm 15g ngày 4/3, tại cơ sở chính của trường ĐH Công nghiệp TPHCM trên đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, nữ sinh viênT.H. (ngụ tại quận 4), sinh viên của trường đã gieo mình từ lầu 8 xuống đất và tử vong sau đó.

Đại diện nhà trường cho biết đây là một sự việc rất đáng tiếc bởi H. đang là sinh viên năm 2 và có sức học rất tốt. Tuy nhiên gần đây gia đình của H. gặp một số chuyện buồn như bố H. vừa bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, mẹ em cũng bị đau khớp. Có lẽ do buồn chuyện gia đình nên H. đã hành động bồng bột.

Cũng theo đại diện nhà trường, ngay khi sự việc xảy ra, ngoài phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý, điều tra, phía nhà trường cũng đã đến thăm hỏi và chia sẻ với sự mất mát của gia đình em H.

Lê Phương