Nữ sinh viết đơn xin tuyển thẳng không được chấp nhận

(Dân trí) - “Không có trường hợp nào được ưu tiên hay xét tuyển thẳng vào ĐH, CĐ ngoài quy chế của Bộ GD-ĐT”. Đây là kết luận của Thứ trưởng Bành Tiến Long khi trao đổi với Dân trí xung quanh việc nữ sinh Nguyễn Thị Thu Trang <a href="http://www11.dantri.com.vn/giaoduc-khuyenhoc/2007/4/175530.vip">viết thư xin tuyển thẳng</a>.

>> Gặp nữ sinh viết thư đề nghị được tuyển thẳng

 

Hiện tượng học sinh gửi thắc mắc về vấn đề tuyển thẳng vào ĐH, CĐ năm 2007 có phổ biến không, thưa Thứ trưởng?

 

Nói chung những trường hợp như em Trang là rất hạn hữu. Có thể nói đây là trường hợp đầu tiên thắc mắc về vấn đề tuyển thẳng.

 

Tuy nhiên việc học sinh gửi thắc mắc lên các cấp là điều nên làm. Chúng ta nên lắng nghe, tiếp thu và trả lời cho các em hiểu trước khi các em bước vào những kì thi quan trọng.

 

Như Thứ trưởng đã nói, em Trang sẽ không được tuyển thẳng. Vậy Thứ trưởng có thể nói rõ thêm về vấn đề này?

 

“Tôi chưa nhận được bất kì thông tin về việc của em Trang, có thể em đã trao đổi với các cán bộ khác ở Phòng đào tạo của trường. Việc tuyển thẳng bắt buộc phải tuân thủ theo quy chế của Bộ GD-ĐT.

 

Tuy nhiên nếu em Trang có nguyện vọng học hệ cử nhân tài năng của trường thì chúng tôi sẵn sàng tạo điều kiện cho em với điều kiện em thi trúng tuyển vào trường”.

 

Tiến sĩ Phan Viết Thư, Trưởng phòng đào tạo trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

Trong quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 tại các điều quy đinh về vấn đề tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển có đề cập đến hai nhóm đối tượng liên quan đến các kì thi mang tính quốc gia, quốc tế của năm 2006. Nhóm đối tượng thứ nhất là học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và nhóm đối tượng thứ 2 bao gồm những thí sinh đoạt giải quốc gia, quốc tế ở các cuộc thi đại hội thể dục thể thao; các thí sinh đoạt giải quốc tế ở các kì thi ca múa nhạc, nghệ thuật...

 

Vậy những giải quốc gia, quốc tế em Trang đạt được chưa phải là các giải chính thống trong các kì thi mang tính quốc gia, quốc tế?

Đúng như vậy. Những giải em Trang đoạt được mới chỉ mang ở cấp độ các cuộc thi toàn quốc chứ không phải là kì thi mang tính quốc gia.

 

Nó cũng giống như các cuộc thi như Sao Mai điểm hẹn hay các cuộc thi nghề toàn quốc...

 

Các cuộc thi này là do một đơn vị nào đó đứng ra tổ chức và tất nhiên cũng có những cuộc thi họ cũng mời Bộ GD-ĐT tham gia. Tuy nhiên, không phải bất cứ cuộc thi nào có Bộ GD-ĐT tham gia thì đều gọi là giải của kì thi quốc gia.

 

Cụ thể đối với trường hợp của em Trang thì em tham dự cuộc thi do báo Khoa học và Đời sống, Bộ Tài nguyên-Môi trường, Bộ GD-ĐT, Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam phối hợp tổ chức.

 

Còn giải quốc tế của em cũng mới dừng lại là cuộc thi giao lưu giữa các nước trong khu vực hay do nước nào đó tổ chức mời tham dự chứ không phải giải có quy mô mở rộng thường kì hàng năm.

 

Như chúng ta cũng biết, cuộc thi nghề ASEAN cũng có tầm cỡ trong khu vực, tuy nhiên người đoạt giải cao trong cuộc thi này vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng chế độ ưu tiên hay tuyển thẳng vào các trường ĐH, CĐ.

 

Thứ trưởng có nhắn nhủ gì đối với cá nhân em Trang và những thí sinh có thắc mắc tương tự?

 

Tôi tin vào khả năng của em Trang cũng như đối với những thí sinh có những thắc mắc như em Trang. Tôi chúc các em đạt được kết quả thi cao nhất trong kì thi năm nay.

 

Xin cảm ơn Thứ trưởng!

                                                                   

Nguyễn Hùng
(Thực hiện)