Nước Anh kêu gọi học sinh học tiếng Trung Quốc

(Dân trí) - Một báo cáo của Hội Đồng Anh mới đây cho rằng, các trường nên dạy thêm các ngoại ngữ, ví dụ như tiếng Trung Quốc. Nghiên cứu này nhằm chỉ ra sự thống trị hiện tại của tiếng Anh, đang gây nên những bất lợi lớn cả kinh tế lẫn chính trị cho Vương quốc Anh.

Những sinh viên Anh chỉ biết tiếng Anh sẽ mất cơ hội tìm việc, khi cạnh tranh với các sinh viên của các nước khác có thể nói nhiều thứ tiếng. Lời khuyến cáo này được tung ra sau khi có quy định học sinh trên 14 tuổi ở Anh không còn bắt buộc phải học một ngoại ngữ.

 

Tác giả của bản báo cáo David Graddol nói: "Cách tốt nhất để nước Anh có thể đối phó với sự phổ biến của tiếng Anh hiện nay là phải học các ngoại ngữ khác. Chúng ta phải suy nghĩ những ngoại ngữ nào là cần thiết. Ví dụ tiếng Pháp đang mất vị trí như là một ngôn ngữ quốc tế nhưng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, và tiếng Ả Rập sẽ là ngôn ngữ của tương lai. Các cộng đồng người nước ngoài ở Anh sẽ rất có ích để chúng ta học những ngôn ngữ này”.

 

Ngọc An

Theo BBC